Ba kỷ lục Olympic bị phá liên tiếp ở vòng loại

Thể thao, Thế thao quốc tế | 08:51:00 26/07/2021

Vòng loại bơi 100m ngửa nữ chiều 25/7 chứng kiến ba VĐV phá kỷ lục Olympic liên tiếp ở ba nhóm đua liền nhau.

Trong hơn một tháng qua, kình ngư Australia 20 tuổi Kaylee McKeown lần lượt phá kỷ lục thế giới và Olympic. Ảnh: Swimming Australia

Ở nhóm đua thứ tư (heat 4) vòng loại, kình ngư Canada Kylie Masse về nhất sau 58,17 giây, nhanh hơn 0,06 giây so với kỷ lục Olympic tồn tại chín năm của Emily Seebohm.

Ít phút sau, ở heat 5, đến lượt kình ngư Mỹ Regan Smith phá kỷ lục của Masse khi về nhất với thành tích 57,96 giây.

Kỷ lục của Smith cũng chỉ tồn tại vài phút, khi ở heat 6, Kaylee McKeown lập kết quả 57,88 giây. Thành tích này chậm hơn kỷ lục thế giới chỉ 0,43 giây, do chính McKeown lập ra tháng 6/2021. Sẽ không bất ngờ nếu kỷ lục Olympic lẫn thế giới bị phá ở vòng bán kết và chung kết nội dung này, tại Tokyo.

Bán kết 100m ngửa nữ diễn ra hai nhóm thi, lúc 9h53 và 9h59 thứ Hai 26/7. Masse, Smith và McKeown hứa hẹn tạo ra cuộc đua thú vị. Masse 25 tuổi, vô địch thế giới nội dung này hai giải gần nhất. Smith 19 tuổi, là đương kim vô địch thế giới 200m ngửa. Còn McKeown 20 tuổi, là á quân thế giới 200m ngửa. Ba kình ngư này đều chưa giành HC vàng Olympic.

Hoàng An (theo swimswam)/vnexpress

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam