TPHCM sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách đi kèm với an sinh xã hội

Thời sự, Tiêu điểm | 10:15:00 20/08/2021

TNV - Chiều 19/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin, tuyên truyền về công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê và Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức chủ trì họp báo.

Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Đức Hải; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Lê Văn Minh; Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Nguyễn Văn Hiếu; Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Từ Lương; Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bùi Hoài An; Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Nguyễn Hồng Tâm; đại diện lãnh đạo quận Tân Bình và 44 phóng viên, nhà báo đại diện 32 cơ quan báo chí trú đóng trên địa bàn TPHCM.

Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 là vấn đề được TP ưu tiên trong giai đoạn hiện nay

Thông tin tại cuộc họp báo, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức khẳng định: Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 là một trong những vấn đề lãnh đạo TP rất quan tâm và ưu tiên trước hết trong giai đoạn này, để không có trường hợp người dân phải đói, thiếu ăn. TPHCM đang cố gắng đưa các gói cứu trợ đến tay người dân sớm nhất.

Trên tinh thần đó, TPHCM đã có 2 đợt hỗ trợ với tổng số tiền 913 tỷ 839 ngàn đồng. Bên cạnh đó, TP cũng triển khai nhiều khoản chi khác như: hỗ trợ cho các hộ kinh doanh phải tạm ngừng hoạt động (gần 12 tỷ); hỗ trợ thương dân tại các chợ truyền thống gặp khó khăn (gần 26 tỷ); hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn, nghề nghiệp cho hơn 2,3 triệu người lao động (1.060 tỷ); hỗ trợ tạm ngừng đóng phí hưu trí và tử tuất (187 tỷ); hỗ trợ viên chức trong hoạt động nghề nghiệp, hỗ trợ người lao động, hướng dẫn viên du lịch, người lao động sống trong khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân,… (hơn 140 tỷ); hỗ trợ 43.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo (47,5 tỷ).

Lý giải tình trạng người dân ở một số địa bàn ra đường đông bất thường

Về tình trạng người dân ra đường đông hơn so với trước đây tại một số nơi, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, trong thời gian qua, TPHCM đã ban hành nhiều quy định để hạn chế người dân ra đường không cần thiết. Theo đó, ước tính các đối tượng được phép ra đường để thực hiện các công việc cấp thiết, duy trì một số hoạt động bình thường, thiết yếu của TP khoảng 1,2 triệu người/ngày. Qua công tác kiểm tra, kiểm soát, phần lớn người dân ra đường nằm trong nhóm đối tượng được phép lưu thông. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số người ra đường không đúng quy định và bị xử phạt.

Thống kê cho thấy, mỗi ngày, Công an TP kiểm soát trung bình hơn 200.000 lượt phương tiện, trong 100.000 người sử dụng phương tiện cá nhân đã xử phạt gần 1.500 trường hợp, buộc quay đầu 3.200 trường hợp. Như vậy, tỉ lệ vi phạm dưới 1%.

Ngoài ra, Công an TP cũng đã tổ chức lực lượng kiểm soát tại khu phong toả, khu dân cư để hạn chế người dân ra đường, phát loa tuyên truyền 1.800 lượt/ngày trên các địa bàn phường, xã, thị trấn để truyền đạt thông tin đến người dân.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP, có nhiều nguyên nhân khiến số lượng người dân ra đường đông gần đây. Thứ nhất, sau một thời gian áp dụng các biện pháp, một số dịch vụ bị cấm trước đây được mở lại để đảm bảo, duy trì cuộc sống hàng ngày như dịch vụ bảo trì hạ tầng, kỹ thuật. Thứ hai, một số tuyến đường nhánh bị chặn để lực lượng chức năng dễ dàng kiểm soát, buộc người dân phải di chuyển theo các trục đường chính. Thứ ba, số lượng người phải ra đường để tiêm vắc xin cũng ngày càng đông với khoảng hơn 200.000 người/ngày, cao điểm có thể lên đến 300.000 người/ngày. Đây là nhiệm vụ quan trọng, giúp TP đạt được mục tiêu đến cuối tháng 8/2021 có trên 70% người trên 18 tuổi đều được tiêm vắc xin phòng COVID-19. Phó Chủ tịch UBND TP cho rằng, nếu người ra đường đảm bảo an toàn phòng chống dịch thì không tạo ra các mối nguy cơ.

“Về việc có thể xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ tại các chốt kiểm soát, Công an TP đã phối hợp với các lực lượng nghiên cứu kĩ, rà soát lại 17 đối tượng đang được cho phép ra ngoài từ 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Từ đó, đưa ra các giải pháp, quy định phù hợp trong thời gian tới” – Phó Chủ tịch UBND TP thông tin thêm.

Liên quan đến vắc xin, TPHCM đã vượt qua mốc trên 5 triệu người được tiêm. Đến 18 giờ ngày 18/8, số mũi tiêm tại TP đã đạt 5.064.449 mũi. Tính riêng từ ngày 22/7 đến nay, TP tiêm được trên 4 triệu mũi. Theo số liệu thống kê, chỉ 2.969 trường hợp có phản ứng thông thường sau tiêm, không có trường hợp phản ứng nặng.

Tấn Tài

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam