Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Thời sự, Thời sự, Pháp luật | 08:15:00 31/08/2021

TNV - Từng “dính” nhiều tiền án và bị cai nghiện bắt buộc nhưng chứng nào tật đấy, nam thanh niên vẫn mua và tàng trữ trái phép ma túy trong người.

Đối tượng Cường tại cơ quan Công an 

Ngày 30/8, tổ công tác công an phường Quỳnh Lôi đang triển khai nhiệm vụ tại địa bàn, khi đến trước số nhà 162 Hồng Mai (phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29B1- 00761 có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra. Qua quá trình kiểm tra, do biết mình vi phạm pháp luật nên nam thanh niên tự nguyện lấy trong túi quần ra 1 túi nilon màu trắng, kích thước 3cm x 3cm, chứa bên trong chất bột màu trắng khai là hê rô in đưa cho tổ công tác.

Ngay sau đó, đối tượng được làm rõ là Nguyễn Thế Cường; sinh năm 1979; HKTT tại 29A3 Mai Hương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (hiện ở tại phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, Cương khai rõ: Khoảng sáng 29/8, Cường gặp một nam thanh niên khoảng 30 tuổi (chưa rõ lai lịch) tại ở khu vực 158 Hồng Mai, (phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) hỏi “có lấy hàng không?”. Cường hiểu ý là anh ta muốn bán ma túy cho mình nên nói: Bán cho tôi 200”. Sau đó, người này bán cho Cường 1 gói nilon chứa số ma túy trên với giá 200 nghìn đồng. Cường sau khi mua xong mang về chưa kịp sử dụng thì bị tổ công tác bắt giữ. Cường từng bị nhiều tiền án và phải đi cai nghiện bắt buộc.  

Cụ thể, Cường từng bị 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 tiến án tội về trộm cắp tài sản và 2 lần bị bắt đi cai nghiện ma túy bắt buộc.   

Kết quả sau khi giám định tại PC09, số bột màu trắng trên của Cường là hê rô in với khối lượng là 0,429 gam. Hiện đối tượng Cường đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lí theo quy định.

Cũng tính từ ngày 24/7 đến 30/8, thực hiện sự chỉ đạo của các cấp, tổ công tác phường Quỳnh Lôi bố trí các điểm chốt kiểm tra phòng chống COVID – 19 trên địa bàn phường thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, tại chốt cố định số nhà 2 phố chùa Quỳnh (phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội), tổ công tác đã kiểm tra, nhắc nhở 929 trường hợp, xử phạt 47 trường hợp với số tiền là 62 triệu đồng. Công tác duy trì kiểm tra cơ động trên toàn địa bàn phường, tổ công tác đã kiểm tra, nhắc nhở 730 trường hợp, xử phạt 32 trường hợp với số tiền là 32 triệu đồng. Tổng số trường hợp kiểm tra, nhắc nhở là 1659 trường hợp, xử phạt 79 trường hợp với số tiền là 94 triệu đồng.

* Đồng thời trong thời gian qua, Đoàn thanh niên Công an Quận Hai Bà Trưng phối hợp cùng gia đình anh Nguyễn Phan Anh - Đặng Thiên Hương, Hội Chữ Thập đỏ cùng các nhà tài trợ đã hỗ trợ nhu yếu phẩm cho nhân dân gặp khó khăn trong đợt dịch COVID – 19 gồm 255 suất quà.

 

Văn Việt

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam