Yên Bình hoàn thành Lễ công bố 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mớinâng cao

Thời sự, Xã hội | 07:15:00 19/11/2021

TNV - Trong các ngày 13, 14 và 18/11 vừa qua, huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) đã hoàn thành Lễ công bố 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2021. Bao gồm 02 xã: Hán Đà, Đại Minh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 05 xã: Mỹ Gia, Phúc Ninh, Xuân Lai, Cảm Nhân, Bảo Ái đạt chuẩn nông thôn mới (vượt chỉ tiêu 02 xã). Trở thành huyện có số xã đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất tỉnh năm 2021, trong đó có 02 xã diện 135 đặc biệt khó khăn.

Theo đó, trước yêu cầu thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, các hoạt động của Lễ công bố được các xã tổ chức gọn nhẹ, thiết thực, trang trọng, tiết kiệm và ý nghĩa; với số lượng đại biểu khách mời khoảng 100 người (trong đó thành phần đại biểu cán bộ, nhân dân của xã không quá 80 người và không mời người ngoài xã), bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc 5K.


 Xã Đại Minh và xã Hán Đà mừng đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tại các Lễ công bố, UBND tỉnh và huyện Yên Bình đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới; đồng thời cũng tặng thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao nhiều công trình phúc lợi (nhà bia tưởng niệm, cổng chào…) trị giá hàng tỷ đồng.

Qua đó đã tôn vinh kết quả của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức, cá nhân và nhân dân các xã: Hán Đà, Đại Minh, Mỹ Gia, Phúc Ninh, Xuân Lai, Cảm Nhân, Bảo Ái có đóng góp tích cực trong việc xây dựng xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao; tạo không khí sôi nổi, tự hào trong các tầng lớp nhân dân gắn với tuyên truyền, động viên nhân dân tiếp tục đóng góp để giữ vững các tiêu chí xã nông thôn mới và phấn đấu lên xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trong các năm tiếp theo.

Các hoạt động tại Lễ công bố đảm bảo tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch.

Được biết, tính đến hết tháng 10/2021, huyện Yên Bình có 18/22 xã về đích nông thôn mới, 04 xã còn lại đạt từ 10 – 18 tiêu chí, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn/xã là 17,6 tiêu chí. Ngoài ra, huyện Yên Bình còn là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh trong việc làm đường giao thông nông thôn, xóa nhà tạm và giảm số hộ nghèo trong năm 2021.

Ước tính tổng số cứng hóa đường giao thông toàn huyện năm 2021 đạt 163,5km/80km, bằng 204,39% kế hoạch huyện giao và chiếm khoảng 40,87% (163,5km/400km) kế hoạch thực hiện kiên cố hóa đường giao thông nông thôn trong năm 2021 toàn tỉnh. Đến nay huyện Yên Bình đã có 593,17 km/790,86 km đường giao thông nông thôn được cứng hóa, đạt tỷ lệ 75%; có 18/22 xã đạt tiêu chí số 2 về Giao thông (chiếm tỷ lệ 81,8%), tăng 4 xã so với năm 2020.

Trao tặng quà các cụ cao niên và gia đình chính sách.

Bằng sự vận dụng linh hoạt các nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, các doanh nghiệp và xã hội hóa, trong 10 tháng của năm 2021, toàn huyện đã xóa được 130 nhà tạm, hư hỏng và đang thi công hoàn thiện 15 nhà còn lại từ nay đến hết tháng 12/2021 (trong đó xây mới 115 nhà, sửa chữa 30 nhà) với tổng kinh phí: trên 3,0 tỷ đồng; vượt chỉ tiêu được giao 127 nhà (kế hoạch tỉnh giao 18 nhà). Tiêu biểu như xã Bảo Ái xây mới 25 nhà, sửa chữa 11 nhà; xã Cảm Nhân xây mới 21 nhà, sửa chữa 1 nhà; xã Xuân Lai xây mới 10 nhà, sửa chữa 1 nhà.

Nếu như năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện là 3,24% (bằng 987 hộ/tổng số 30.463 hộ), thì đến hết tháng 10/2021, qua rà soát sơ bộ toàn huyện đã giảm được 310 hộ nghèo (vượt chỉ tiêu tỉnh giao 50 hộ, tương đương với 0,19%) xuống còn 677 hộ/tổng số 30.463 hộ, đạt tỷ lệ 2,2%. Đến nay, toàn huyện có 18/22 xã đạt Tiêu chí 11 - Hộ nghèo (đạt 81,8%); tăng 5 xã so với năm 2020 (Mỹ Gia, Phúc Ninh, Xuân Lai, Cảm Nhân, Bảo Ái). 

Biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Vui mừng trước những kết quả đạt được, ông Nguyễn Xuân Trường (Chủ tịch UBND huyện Yên Bình) cho biết: “Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện đã đạt và vượt chỉ tiêu của tỉnh giao, đồng thời có chuyển biến rõ nét về chất lượng, ngày càng đi vào chiều sâu, có tính lan tỏa; công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp được thường xuyên, liên tục, đi vào kết quả thực chất; nhận thức của người dân, của cộng đồng có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực, đã nhận thức rõ được lợi ích và tích cực tự nguyện tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Thời gian tới, huyện tập trung đẩy mạnh việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, làm cải thiện căn bản đời sống, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân nông thôn. Quyết tâm phấn đấu đưa 04 xã còn lại là: Ngọc Chấn; Tân Nguyên; Phúc An; Yên Thành hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào năm 2022 để Yên Bình trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024 ”.

Tặng các công trình phúc lợi trị giá hàng tỷ đồng cho các xã về đích nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

 

Bài: Phạm Quỳnh

Ảnh: Vũ Mạnh, Hương Giang

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam