Chung kết toàn quốc Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non tìm hiểu Luật trẻ em năm 2021

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 09:05:00 11/12/2021

TNV - Tối ngày 10/12 tại thành phố Hà Nội, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Chung kết toàn quốc Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non tìm hiểu Luật trẻ em năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương và các đại biểu khách mời tham dự chương trình

Chương trình được kết nối trực tuyến với 12 điểm cầu tại Cao Bằng, Bình Thuận, Hải Phòng, Quảng Nam, Sóc Trăng, Tây Ninh, Bình Dương, Cần Thơ, Đắk Nông, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và phát trực tiếp trên trang cộng đồng Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương; đồng chí Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo Vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo Hội Bảo vệ quyền trẻ em; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn.

Tiết mục dự thi tại các điểm cầu

Tham gia Chung kết toàn quốc Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non tìm hiểu Luật trẻ em năm 2021 là 12 đội tuyên truyền xuất sắc nhất tại vòng bán kết, bình chọn trực tuyến (06 đội của bảng dành cho liên đội trường học và 06 đội của bảng dành cho Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi các tỉnh, thành phố) đến từ 11 tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Bình Thuận, Hải Phòng, Quảng Nam, Sóc Trăng, Tây Ninh, Bình Dương, Cần Thơ, Đắk Nông, Hà Tĩnh, Lâm Đồng. Tại chung kết toàn quốc, Ban Giám khảo sẽ chấm và chọn 03 đội có số điểm cao nhất tại mỗi bảng tham gia phần thi xử lý tình huống.

Ban tổ chức Liên hoan chụp ảnh lưu niệm với đội thi

Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non tìm hiểu Luật trẻ em năm 2021 được triển khai từ tháng 6/2021, sau gần 6 tháng triển khai, Ban Tổ chức đã nhận được 75 video clip tham gia dự thi của 54 tỉnh, thành phố. Với các nội dung về tuyên truyền các quy định của Luật Trẻ em năm 2016, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em như: Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; Nghị quyết 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em... Đồng chí Nguyễn Hải Long, Phó chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho biết: Liên hoan lần này là dịp để tuyên truyền về thực trạng, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước ở trẻ em hiện nay cùng với những mô hình, giải pháp mới, sáng tạo trong các hoạt động của tổ chức Đoàn, Đội trong phát huy quyền tham gia của trẻ em. Liên hoan đã nhận được sự quan tâm, tham gia của đông đảo các em học sinh thông qua các vở kịch, tiểu phẩm thi đố vui, thơ ca, hò, vè, nhạc...

Kết quả, ban tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Trong đó, 2 giải Nhất đã thuộc về Liên đội Chu Văn An (quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng) và Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Nông.

PV

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam