Tuổi trẻ Thái Nguyên hưởng ứng phong trào Tết trồng cây

Giới trẻ, Nhật ký tình nguyện | 15:50:00 05/04/2022

Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, tuổi trẻ Thái Nguyên đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tích cực tổ chức các hoạt động trồng cây, đặc biệt là trong dịp xuân Nhâm Dần 2022.

Đoàn viên, thanh niên TX. Phổ Yên hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần 2022

Nhận thức được ý nghĩa to lớn, nhiều mặt của phong trào trồng cây, hàng năm, Thị đoàn Phổ Yên đều xây dựng kế hoạch tổ chức Tết trồng cây mùa xuân. Năm nay, trong điều kiện dịch COVID-19 phức tạp nhưng phong trào "mỗi đoàn viên, thanh niên một cây xanh" vẫn được tuổi trẻ TX. Phổ Yên tổ chức linh hoạt, sáng tạo qua các hoạt động như: Dọn dẹp môi trường, phát quang bụi rậm, trồng và chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường làng, ngõ phố, khu công viên… Đồng chí Tạ Hồng Hà, Bí thư Thị đoàn Phổ Yên cho biết: Qua phong trào này, Thị đoàn Phổ Yên kêu gọi đông đảo đoàn viên, thanh niên và Nhân dân cùng tham gia trồng cây, góp phần hiệu quả vào việc tạo cảnh quan sống xanh, sạch, trong lành. Đây cũng là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Phổ Yên trong thực hiện Chỉ thị số 13 ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh về quản lý và thúc đẩy phát triển cây xanh đô thị, góp phần hướng tới xây dựng Phổ Yên trở thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại.

Với mục tiêu trồng 10.000 cây xanh nhằm bảo vệ môi trường, tạo thêm mô hình sinh kế, phát triển kinh tế cho người dân địa phương, nên dịp xuân 2022, Huyện đoàn Đại Từ cũng tổ chức hoạt động trồng cây tại nhiều xã, thị trấn trên địa phương. Đồng chí Hoàng Đức Nam, Bí thư Huyện đoàn Đại Từ cho biết: Năm nay, Đại Từ vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chọn là địa điểm tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Dần 2022. Để chuẩn bị cho sự kiện ý nghĩa này, từ trước tết Nguyên đán, chúng tôi đã tổ chức phát dọn thực bì, đào hố, bỏ phân, lựa chọn cây giống… Ngay tại Lễ phát động, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên, Nhân dân trên địa bàn đã trồng được 1.200 cây xanh trên diện tích 1,2 ha và khánh thành biển công trình “đồi cây thanh niên phát triển kinh tế”.

Không chỉ các đơn vị trên, mà trước, trong và sau tết Nguyên đán, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã nhộn nhịp ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, gắn với mục tiêu “trồng 1 tỷ cây xanh cho Việt Nam xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đây không chỉ là truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên rừng mà còn giữ gìn “lá phổi xanh” cho đất nước.

Đồng chí Đoàn Quang Duy, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Thái Nguyên cho biết: Thực hiện phong trào “Tết trồng cây” và Chương trình “trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”, những năm qua, Tỉnh đoàn Thái Nguyên đã tích cực hưởng ứng và đưa hoạt động trồng cây trở thành phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả của các cấp bộ Đoàn, Hội. Hàng năm, Tỉnh đoàn đều xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn, Hội triển khai Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2021 - 2025; phân bổ chỉ tiêu trồng cây cụ thể cho các huyện, thị, thành đoàn; đồng thời tổ chức hoạt động trồng cây gắn với các sự kiện như: Chương trình Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè…. Qua đó, phát động, kêu gọi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh tham gia hưởng ứng trồng ít nhất mỗi cán bộ Đoàn, Hội một cây xanh; mỗi cơ sở Đoàn, Hội có công trình, phần việc thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, phủ xanh đồi trọc, cải tạo cảnh quan, trồng mới cây xanh góp phần xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị ở khắp các địa phương, đơn vị.

Đoàn viên, thanh niên huyện Đại Từ trồng cây trong khuôn viên Khu di tích lịch sử thanh niên Việt Nam, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Xuân Huy)

Riêng trong đợt ra quân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đã trồng mới được gần 35.000 cây xanh, chủ yếu là cây lâm nghiệp, cây lâu năm (như: keo tai tượng, dổi, lát, sao đen) trồng trong khu vực nông thôn, khu chế xuất tại các nhà máy, đất công, đồi trọc. Bên cạnh đó, đã hỗ trợ 01 vườn ươm thanh niên tại TX. Phổ Yên; 4 đồi cây thanh niên phát triển kinh tế với khoảng hơn 15.000 cây tại các địa phương trong tỉnh... Ngoài ra, hưởng ứng phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới trong Tháng Thanh niên năm 2022, các đơn vị trong toàn tỉnh đã tổ chức triển khai mô hình trồng mới 7km tuyến đường hoa, đường cây thanh niên; chỉnh trang tu sửa khuôn viên, trồng mới cây xanh cho 03 nhà văn hoá; tham gia trồng hoa làm đẹp khuôn viên công sở… Mặt khác, Tỉnh đoàn còn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức hoạt động phát quang, chăm sóc tuyến đường cây thanh niên, tuyến đường hoa, trồng cây xanh… gắn với các phong trào: “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Trồng cây là trồng cả mùa xuân! Xác định ý nghĩa nhân văn này, mỗi đoàn viên, thanh niên tỉnh Thái Nguyên - những chủ nhân tương lai của đất nước luôn cùng nhau tiên phong gieo những mầm xanh của sự sống, của mùa xuân hy vọng, của niềm tin vào tương lai tươi sáng.

Kim Oanh
thainguyen.gov.vn

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam