5 ngôi sao U23 Đông Nam Á lỗi hẹn với SEA Games 31

Thể thao | 08:51:00 05/05/2022

Đoàn Văn Hậu, Thanawat Suengchitthawon, Pratama Arhan, Ramai Rumakiek và Ikhsan Fandi là những ngôi sao ở lứa tuổi U23 của bóng đá Đông Nam Á lỗi hẹn với SEA Games 31.

Đoàn Văn Hậu bỏ lỡ chiến dịch bảo vệ HCV SEA Games vì chấn thương. (Ảnh: Ngọc Duy)

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu của U23 Việt Nam

Đoàn Văn Hậu đã lập cú đúp vào lưới U22 Indonesia trong trận chung kết, giúp U22 Việt Nam giành tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 30 tại Philippines. Tiếc rằng, ngôi sao sinh năm 1999 không thể tham dự chiến dịch bảo vệ danh hiệu trên sân nhà ở SEA Games 31 vì chấn thương.

Đoàn Văn Hậu dính chấn thương đầu gối ở đợt tập trung trong tháng 8/2021 cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau đó, cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC đã sang Hàn Quốc phẫu thuật vào tháng 10/2021, trở về nước vào tháng 2/2022 và đang trong quá trình hồi phục tại CLB chủ quản.

Thanawat Suengchitthawon là trụ cột giúp ĐT Thái Lan vô địch AFF Cup 2020. (Ảnh: Changsuek)

Tiền vệ Thanawat Suengchitthawon của U23 Thái Lan

Ngôi sao đang khoác áo đội trẻ Leicester không thể trở về phục vụ U23 Thái Lan tại SEA Games 31 do đội bóng Premier League từ chối nhả người, nguyên nhân bởi SEA Games không diễn ra vào FIFA Days nên các CLB có quyền giữ cầu thủ ở lại.

Trước đó, Thanawat Suengchitthawon chính là trụ cột giúp ĐT Thái Lan giành chức vô địch khi được Leicester cho phép về dự AFF Cup 2020. Tiền vệ sinh năm 2000 cũng là nhạc trưởng của U23 Thái Lan trên hành trình vượt qua vòng loại để tới VCK U23 châu Á 2022.

Pratama Arhan là "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất" tại AFF Cup 2020. (Ảnh: AFF)

Hậu vệ Pratama Arhan của U23 Indonesia

Giống như Thanawat Suengchitthawon, Pratama Arhan không thể về khoác áo U23 Indonesia do CLB chủ quản Tokyo Verdy từ chối nhả người. Cầu thủ này vừa ký hợp đồng với đội bóng Nhật Bản hồi tháng 2 vừa qua và vẫn chưa ra sân lần nào.

Pratama Arhan từng giành danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất" tại AFF Cup 2020 sau khi cùng ĐT Indonesia trở thành á quân. Hậu vệ sinh năm 2001 cũng có “ân oán” với bóng đá Việt Nam khi từng phạm lỗi triệt hạ tiền vệ Tuấn Anh ở Vòng loại World Cup 2022.

Ramai Rumakiek không kịp bình phục chấn thương để tham dự SEA Games 31. (Ảnh: PSSI)

Tiền đạo Ramai Rumakiek của U23 Indonesia

Ramai Rumakiek không kịp bình phục chấn thương đùi và lỗi hẹn với SEA Games 31. Tiền vệ sinh năm 2002 cùng với Pratama Arhan là những sự vắng mặt đáng tiếc trong đội hình U23 Indonesia hành quân sang Việt Nam tranh tài.

Ramai Rumakiek được xem là tài năng đặc biệt của bóng đá Indonesia. Liên đoàn bóng đá nước này đã rất nỗ lực để giúp Ramai Rumakiek kịp tham dự SEA Games 31 nhưng bất thành. Trước đó, tiền đạo này từng tham dự AFF Cup 2020 và thường được HLV Shin Tae Yong tung vào sân từ ghế dự bị để gây đột biến.

Ikhsan Fandi đang là tiền đạo số 1 của bóng đá Singapore. (Ảnh: FAS)

Tiền đạo Ikhsan Fandi của U23 Singapore

Ikhsan Fandi đang có phong độ rất ấn tượng ở mùa giải 2022 với 15 bàn thắng sau 22 lần ra sân cho BG Pathum United. Trước đó, Ikhsan Fandi từng tỏa sáng với 3 bàn thắng để đưa ĐT Singapore vào bán kết AFF Cup 2020.

Tuy nhiên, chân sút sinh năm 1999 vắng mặt ở SEA Games 31 do CLB Thai League từ chối nhả người. U23 Singapore cũng không thể điền tên anh trai của Ikhsan là trung vệ Irfan Fandi (24 tuổi) cho suất cầu thủ quá tuổi vì lý do tương tự./.

PV/VOV

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam