Quảng Ninh: Ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 10:06:00 30/05/2022

TNV - Sáng ngày 29/5, tại TP Hạ Long, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện (TNTN) hè 2022. Tham dự có đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Chương trình còn được kết nối trực tuyến tới các huyện, thị xã, thành phố với sự tham gia của cán bộ đoàn chủ chốt.

 Đồng chí Hoàng Văn Hải, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phát biểu khai mạc buổi lễ

Chiến dịch TNTN hè năm nay có chủ đề “Tuổi trẻ Quảng Ninh đi đầu trong tham gia chuyển đổi số toàn diện, xung kích, tình nguyện xây dựng nông thôn mới”, được cụ thể hóa nội dung theo từng tuyến đối tượng, gồm: chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch tình nguyện: “Mùa hè xanh” trong cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ và sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, học viện, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; “Hoa phượng đỏ” trong cán bộ, giáo viên trẻ, học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên; “Kỳ nghỉ hồng” trong thanh niên công nhân, công chức, viên chức trẻ và “Hành quân xanh” trong thanh niên lực lượng vũ trang.

Chiến dịch năm nay kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động tình nguyện tại chỗ với đội hình tình nguyện tập trung chi viện, hỗ trợ các địa bàn khó khăn trong tỉnh đồng thời phối hợp với các đơn vị trong Cụm Trung du Bắc Bộ giúp đỡ xây dựng một số công trình nông thôn mới tại Bắc Giang, Hà Giang.

Chào mừng Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027, chiến dịch năm nay xác định 5 nhóm chỉ tiêu cụ thể trong từng phong trào, chương tình, mảng công tác nhằm định hướng hoạt động cho các cơ sở Đoàn - Hội trong toàn tỉnh; phấn đấu hoàn thành 12 công trình và tuyến công trình thanh niên cấp tỉnh.

Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025 giữa Ban Thường vụ Tỉnh đoàn với Sở Thông tin - Truyền thông và Trung tâm Truyền thông tỉnh

Một trong những trọng tâm là tham gia vào chương trình chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, ngoài phối hợp với các sở, ban ngành, chiến dịch cũng triển khai chuyển đổi số - trọng tâm là xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số ở cơ sở, tổ công nghệ số cộng đồng với nòng cốt là ĐVTN tại mỗi thôn/bản/khu phố với nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng các nền tảng  công nghệ số; nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng xã hội, giao tiếp, làm việc trên môi trường số có văn hoá và đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho thanh niên; tham gia phát triển nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Phát biểu tại Lễ ra quân, đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao chương trình, cách tổ chức cũng như các trọng tâm của thanh niên Quảng Ninh; đồng chí mong muốn ĐVTN tiếp tục trưởng thành, phát huy tinh thần “Kỷ luật đồng tâm” của vùng Mỏ anh hùng, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

 Đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Để Chiến dịch triển khai hiệu quả, đồng chí Phó Chủ tịch đề nghị một số nội dung thanh niên cần quan tâm trong đó đặc biệt là tính thiết thực, hiệu quả; quan tâm tới hướng dẫn, lựa chọn đối tượng cụ thể từ đó đưa ra giải pháp, kế hoạch cụ thể, hiệu quả nhất.

Đồng chí cũng yêu cầu Đoàn cần nhấn mạnh vào các nội dung trọng điểm đặc biệt Chương trình xây dựng Nông thôn mới mà tỉnh nhà đã thực hiện 10 năm qua, đã làm thay đổi diện mạo, đời sống, văn hóa nông thôn với nhiều thành tựu nổi bật.

Các đại biểu làm thủ tục phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022

Về chuyển đổi số, cần thay đổi nhận thức trước hết trong chính ĐVTN rồi lan tỏa, phân nhánh tới cơ sở, tới người dân qua mô hình, cách làm cụ thể. Trong chuyển đổi số còn có các nội dung số hóa trong thực hiện thủ tục hành chính. Từ đó lan tỏa để người dân thấy thiết thực hiệu quả để cùng vào cuộc.

Cũng tại hội nghị, đã diễn ra lễ ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025 giữa Ban Thường vụ Tỉnh đoàn với Sở Thông tin - Truyền thông và  Trung tâm Truyền thông tỉnh; hoạt động tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức, vai trò của cán bộ ĐVTN trong tham gia chuyển đổi số và các nhiệm vụ của tổ chuyển đổi số cộng đồng.

Ngay sau buổi lễ, các đoành viên Thanh niên đã tiến hành gắn nhãn, làm các thủ tục hỗ trợ triển khai điểm thanh toán số cho chủ các nhà hàng ở khu 6 phường Yết Kiêu và các nơi khác trên địa bàn TP Hạ Long.

Ngay sau buổi lễ, cũng diễn ra việc triển khai dán nhãn và hỗ trợ các nhà hàng triển khai các điểm thanh toán trực tuyến, không dùng tiền mặt ở phường Yết Kiêu và một số nơi trên địa bàn TP Hạ Long. Trước đó, sáng sớm 29/5 cũng diễn ra các hoạt động thiết thực như: dọn vệ sinh bãi biển, gắn biển công trình ở TP Hạ Long, ủng hộ huyện Bình Liêu xây dựng Nông thôn mới, tặng góc học tập cho học sinh nghèo...

Hà Phong 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam