Phát huy vai trò “ Đoàn kết - xung kích - sáng tạo” của thanh niên Cảnh sát biển Việt Nam

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 07:10:00 11/08/2022

TNV - Đó là khẩu hiệu của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BTL Cảnh sát biển (CSB) lần thứ IV, nhiệm kỳ (2022-2027), diễn ra trong 2 ngày 9/8 và 10/8 tại Hà Nội, khẳng định tuổi trẻ Cảnh sát biển đã, đang và sẽ luôn giương cao ngọn cờ vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của Quân đội anh hùng.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy CSB. Cùng dự có thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh CSB và các Thủ trưởng Bộ Tư Lệnh CSB. Về phía Ban thanh niên Quân đội Tổng cục Chính trị, đồng chí Thượng tá, Trần Hữu Dũng, Phó Ban Thanh niên Quân đội và 98 cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho gần 2000 cán bộ, đoàn viên trong toàn Lực lượng CSB.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Theo đó, Đại hội đã tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Cảnh sát biển 5 năm (2017 - 2022), xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 5 năm tới. Đại hội cũng tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỷ 2022-2027, Báo cáo của Tổng cục Chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (2022-2027) và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (2022-2027).

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, Đại tá Trần Văn Hậu Phó Chủ nhiệm Chính trị CSB cho biết, nhìn lại 5 năm thực hiện Chương trình hành động Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CSB Việt Nam lần thứ 3 (2017-2022, có thể khẳng định: CTĐ&PTTN giai đoạn 2017-2022 đã có những chuyển biến tích. cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" cho ĐVTN gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Nguồn chiến sĩ Cảnh sát biển" là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt với những mô hình, cách làm sáng tạo, đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Từng bước làm chuyển biến nhận thức chính trị, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khát vọng phát triển đất nước, xây dựng ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, ĐVTN trong khắc phục khó khăn, tận tâm tận lực, mưu trí, dũng cảm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Bộ Tư Lệnh CSB trao tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tời gian qua.

Trong đó, nổi bật là, các tổ chức Đoàn đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, điều lệnh, điều lệ của Quân đội; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, củng cố niềm tin và thái độ trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tổ chức nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả tập hợp cán bộ, đoàn viên thanh niên thi đua xung kích trên các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, tiêu biểu như phong trào “Thanh niên Cảnh sát biển rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, “Thanh niên Cảnh sát biển tiến quân vào khoa học công nghệ”, “Thanh niên Cảnh sát biển vươn tới những đỉnh cao”,… Hằng năm, có trên 85% cán bộ, đoàn viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, trên 50% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 82,5% tổ chức đoàn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng.

Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo đã mang lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng, như: Tham gia trực tiếp xung kích Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, Công trình Thanh niên về tuyên truyền biển đảo Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”,

Những đóng góp của tuổi trẻ CSB Việt Nam trong 5 năm qua đã góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ của BTL Cảnh sát biển. Điều đó tiếp tục khẳng định tiềm năng, sức trẻ, cống hiến của thanh niên CSB hôm nay đã kế tục và phát huy truyền thống “Đâu cần thanh niên có/ việc gì khó có thanh niên”.

Với những thành tích đã đạt được, trong 5 năm qua đã có 14 tập thể, 39 cá nhân được Trung ương Đoàn và Tổng cục Chính trị tặng cờ và bằng khen; 19 lượt tập thể, 34 cá nhân được BTL Cảnh sát biển tặng bằng khen; 65 cá nhân được tặng danh hiệu CSTĐ; 172 lượt cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ tiên tiến. Đặc biệt, có 01 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân”, 03 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu “Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân”.

Đại úy Hoàng Mạnh Hùng, Trợ lý công tác quần chúng, Phòng chính trị, Bộ tư lệnh, Vùng Cảnh sát biển 4 tham luận tại Đại hội.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy CSBcũng thẳng thắn đánh giá, công tác đoàn và phong trào thanh niên Cảnh sát biển 5 năm qua vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm như: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, phổ biến  giáo dục pháp luật, kỷ luật chưa thực sự có chiều sâu; nội dung chưa đa dạng, hình thức chưa có nhiều đổi mới. Các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ có thời điểm chưa được tổ chức thường xuyên, liên tục; nhiều tổ chức Đoàn chưa xây dựng được mô hình hoạt động mang tính đặc trưng, phù hợp thực tiễn nhiệm vụ CSB. Bên cạnh đó, công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt chưa được quan tâm đúng mức.

Với đặc điểm là lực lượng đa chức năng, nhiệm vụ, đa dạng chuyên môn, nghiệp vụ.Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó đoán định. Khu vực Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, tội phạm, vi phạm trên biển có xu hướng gia tăng, đặc biệt là các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và tội phạm ma túy, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra nhiều khó khăn, thách thức rất nặng nề, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh trên biển. Bên cạnh đó, nhiệm vụ tổ chức lực lượng CSB Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới. Vì vậy, mọi cán bộ, đoàn viên CSB cần phải tỏ rõ quyết tâm chính trị, nhận thức đúng đắn nhiệm vụ, đoàn kết trách nhiệm, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá, Trần Hữu Dũng, Phó Ban Thanh niên Quân đội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Đoàn, phát huy vai trò của tuổi trẻ, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của lực lượng CSB Việt Nam trong thời gian tới; trên cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CSB lần thứ V và Chương trình hành động của thanh niên CSB 5 năm 2022-2027 sẽ được thông qua tại Đại hội lần này, Đảng uỷ, Thủ trưởng BTL yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị các đơn vị và các tổ chức Đoàn cần thực hiện tốt một số vấn đề sau đây:

Một là, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần quan tâm hơn nữa đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên; quan tâm hơn nữa về không gian và thời gian, vật chất và tinh thần để tổ chức các hoạt động.

Hai là, các tổ chức Đoàn cần tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, tích cực đổi mới hình thức, phương pháp, cách thức phù hợp đối tượng và đặc điểm nhiệm vụ.Chú trọng củng cố bản lĩnh chính trị, xây dựng kỹ năng sống, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, lan tỏa những mô hình hiệu quả, sáng tạo, những cá nhân, tập thể tiêu biểu làm cơ sở giáo dục, vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên. Tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” toàn diện, sâu rộng, thiết thực, hiệu quả.

  • Văn nghệ chào mừng Đại hội.

Ba là, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ theo phương châm: “Chất lượng hoạt động là trọng tâm, cán bộ đoàn là then chốt, cổ vũ động viên đoàn viên thanh niên xung kích thực hiện tốt chức trách được giao là nhiệm vụ hàng đầu”.

Bốn là, đứng trước thời cơ, vận hội mới, mỗi cán bộ, đoàn viên cần phải không ngừng học tập, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu lý tưởng - tuổi trẻ là rường cột nước nhà, trau dồi thể lực, trí lực, nắm vững chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ.

Năm là, tại Đại hội này, yêu cầu các đồng chí phát huy dân chủ, trí tuệ trên tinh thần thẳng thắn, mạnh dạn phát biểu tham luận đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội các cấp.

Đại hội đã bầu ra 5 đồng chí trong Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X nhiệm kỳ (2022-2027).

Hồng Giang

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam