Nữ doanh nhân người Singapore sở hữu bộ sưu tập siêu xe McLaren khiến ai cũng phải thèm khát

Ô tô - Xe máy, Công nghệ | 17:31:13 18/09/2022

Không chỉ là một người phụ nữ tự tin và giỏi làm ăn, Amanda còn có niềm đam mê lớn dành cho siêu xe, đặc biệt là McLaren.

Nói đến những người đam mê siêu xe, người ta thường nghĩ ngay tới cánh mày râu. Tuy nhiên, trên thực tế, cũng có không ít người phụ nữ sở hữu những bộ sưu tập siêu xe đáng ngưỡng mộ. Nữ doanh nhân người Singapore, Amanda Toh-Steckler, là một ví dụ điển hình.

Amanda là một nhà thiện nguyện kiêm nhà đầu tư nổi tiếng của đảo quốc Sư tử. Chính bà là người đã mang chuỗi quán cà phê phục vụ theo kiểu kopitiam truyền thống của Singapore đến Mỹ.

Amanda Toh-Steckler - nữ doanh nhân giàu có người Singapore

Amanda Toh-Steckler - nữ doanh nhân giàu có người Singapore

Không chỉ là một người phụ nữ tự tin và giỏi làm ăn, Amanda còn có niềm đam mê lớn dành cho siêu xe, đặc biệt là McLaren. Hiện nữ doanh nhân này đang sở hữu trong tay những chiếc siêu xe McLaren hiếm tại Singapore như Senna, Speedtail, Elva và Sabre. Ngoài ra, nữ doanh nhân này còn làm chủ những chiếc siêu xe mang các thương hiệu khác như Pagani, Koenigsegg, Gordon Murray Design (GMD), Lamborghini và Ferrari.

Nữ doanh nhân người Singapore sở hữu bộ sưu tập siêu xe McLaren khiến ai cũng phải thèm khát

Nữ doanh nhân người Singapore sở hữu bộ sưu tập siêu xe McLaren khiến ai cũng phải thèm khát

Theo chia sẻ của Amanda, bà bắt đầu mua siêu xe từ năm 2013. "Vince - ông xã đáng yêu của tôi - đã giới thiệu những chiếc siêu xe và thương hiệu McLaren với tôi vào năm 2013. Chiếc McLaren đầu tiên mà tôi mua là 12C Spider màu đỏ Volcano Red. Tôi yêu những đường cong và màu sắc của chiếc xe này. Thực ra, đến tận bây giờ, tôi vẫn giữ lại chiếc 12C Spider này mặc dù đã bổ sung vài chiếc thuộc dòng ‘Ultimate Series’ của McLaren vào bộ sưu tập của mình", nữ doanh nhân nói với phóng viên tờ Top Gear Singapore.

Có thể nói, Amanda có niềm đam mê lớn dành cho những chiếc siêu xe thể thao phiên bản đặc biệt. Với bà, khái niệm di sản là điều rất quan trọng. Trên thực tế, thương hiệu McLaren cũng là di sản mà ông Bruce McLaren đã để lại cho làng xe thế giới.

4 chiếc siêu xe McLaren của nữ doanh nhân người Singapore

4 chiếc siêu xe McLaren của nữ doanh nhân người Singapore

McLaren Elva

McLaren Elva

McLaren Speedtail

McLaren Speedtail

McLaren Senna

McLaren Senna

McLaren Sabre

McLaren Sabre

Trong số những chiếc siêu xe của nữ doanh nhân này, nổi bật nhất phải kể đến chiếc McLaren Sabre. Đây là siêu xe có số lượng cực kỳ giới hạn. Siêu xe của bà Amanda là 1 trong đúng 15 chiếc McLaren Sabre được sản xuất dành cho thị trường Mỹ.

Đây là 1 trong đúng 15 chiếc McLaren Sabre dành cho thị trường Mỹ

Đây là 1 trong đúng 15 chiếc McLaren Sabre dành cho thị trường Mỹ

Được phát triển dựa trên Senna, Sabre là mẫu siêu xe 2 chỗ nhanh nhất của McLaren hiện nay với vận tốc tối đa lên đến 350 km/h. Tuy được phát triển dựa trên Senna nhưng McLaren Sabre lại sở hữu 70% bộ phận dành riêng cho siêu xe này.

Sabre là siêu xe 2 chỗ nhanh nhất của McLaren hiện nay

Sabre là siêu xe 2 chỗ nhanh nhất của McLaren hiện nay

Được biết, nữ doanh nhân này đã chuyển những chiếc siêu xe McLaren của mình từ Mỹ về Singapore. Đó là lý do vì sao những chiếc siêu xe này đều được trang bị vô lăng bên trái trong khi Singapore vốn là thị trường ô tô tay lái nghịch.

Nội thất của 4 chiếc McLaren mà bà Amanda đang sở hữu

Nội thất của 4 chiếc McLaren mà bà Amanda đang sở hữu, từ trái qua phải lần lượt là Elva, Sabre, Senna và Speedtail

Những chiếc siêu xe của bà Amanda được cất giữ cẩn thận trong một gara có điều hòa nhiệt độ. Thay vì chỉ cất những chiếc siêu xe ở một chỗ, nữ doanh nhân này vẫn tranh thủ lái chúng bất cứ khi nào có thể. Bà thực sự yêu thích những "cỗ máy tốc độ" của mình.

Bà Amanda thỉnh thoảng vẫn cầm lái những chiếc siêu xe của mình

Bà Amanda thỉnh thoảng vẫn cầm lái những chiếc siêu xe của mình

"Với việc lái ra ngoài đường, tôi hi vọng có thể chia sẻ chiếc xe và niềm đam mê của mình với tất cả mọi người. Nhiều người thường giấu kín những chiếc xe phiên bản giới hạn của mình đi và cố gắng kiếm lời bằng cách bán chúng. Những chiếc xe của tôi không phải như thế. Tôi cố gắng lái tất cả những chiếc xe của mình. Tôi lái chúng trên đường đua đồng thời tham gia vào các câu lại bộ xe hơi ở cả Singapore, Malaysia, Mỹ và châu Âu. Tôi nghĩ các thương hiệu cũng muốn những chủ xe như tôi lái chúng và tham gia vào các hoạt động của hãng", bà Amanda cho biết thêm.

Hiện nữ doanh nhân này đang chờ nhận Solus GT - mẫu siêu xe 1 chỗ ngồi chỉ dành riêng cho đường đua mà hãng McLaren mới ra mắt. Đây là chiếc siêu xe bước ra từ trò chơi đua xe Gran Turismo.

Theo Amanda, khi còn sống, ông xã Vince đã cùng bà lái xe trên đường phố, đường đua và thậm chí trên đường tuyết trong những sự kiện của McLaren. Càng trải nghiệm, nữ doanh nhân càng muốn sưu tập thêm những chiếc xe tốt nhất của thương hiệu Anh quốc này. 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam