Vòng 17 V-League: Nam Định ‘thoát hiểm’

Văn hóa thể thao | 19:58:00 01/10/2022

Trận thắng trước Hà Tĩnh giúp Nam Định tạm thời thoát khỏi nhóm cuối bảng và đẩy chính đối thủ của mình xuống nhóm “cầm đèn đỏ”.

Được thi đấu trên sân nhà lại gặp đối thủ vừa tầm, chính vì thế không bất ngờ khi Nam Định chơi tấn công ngay từ đầu. Đội bóng thành Nam dâng cao, chơi tấn công phủ đầu đối thủ bằng những tình huống bóng bổng để tìm kiếm lợi thế dẫn trước. Tuy nhiên, những lần chạm bóng cuối cùng của họ lại thiếu chính xác trong việc đưa bóng đến khung thành của Hà Tĩnh.

Nam Định có trận cầu khó khăn với Hà Tĩnh

Ngược lại, đội khách phải hứng chịu những đợt tấn công dồn dập của Nam Định ngay trên phần sân nhà. Trong khi hàng phòng ngự phải làm việc vất vả để chống đỡ sự tấn công từ đối phương thì hàng công của Hà Tĩnh cũng không khá hơn là bao. Họ thi đấu mờ nhạt và thường xuyên tạt bóng sai địa chỉ vào khu vực vòng cấm.

Sang hiệp 2, Nam Định vẫn là những người cầm bóng nhiều hơn. Phút 50, Janclesio của Hà Tĩnh nỗ lực cản phá cú treo bóng khó chịu của Đình Sơn bằng đầu nhưng lại vô tình trở thành pha phản lưới nhà giúp Nam Định mở tỉ số. Phút thứ 66, từ pha phản công của đội nhà, Mansaray dứt điểm gọn gàng ở tình huống đối mặt  giúp Nam Định nhân đối cách biệt.

Niềm vui của các cầu thủ Nam Định và HLV Vũ Hồng Việt

Khi khoảng cách đã là hai bàn, Nam Định bắt đầu giảm tốc độ. Đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt chủ động chơi chậm. Họ lùi về sân nhà để bảo vệ thành quả của mình. Bên kia chiến tuyến, Hà Tĩnh vẫn cho thấy sự bế tắc của mình dù đối thủ đã không còn tạo nhiều sức ép. Đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công không thể tạo ra được những cơ hội cho mình. Trận đấu khép lại với tỉ số 2-0 nghiêng về đội chủ nhà.

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam