Tuổi trẻ Bắc Ninh: Khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 17:10:00 07/10/2022

TNV - Sáng 7/10, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội lần này lấy khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Bắc Ninh khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh và Ban Bí thư Trung ương Đoàn cùng sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, tuổi trẻ Bắc Ninh đã góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác.

Khơi dậy truyền thống đạo đức cách mạng quý báu của cha ông đến thế hệ trẻ thông qua công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:được triển khai quyết liệt với nhiều đổi mới, sáng tạo, tăng cường tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị toàn Đoàn, chú trọng tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Trong nhiệm kỳ qua, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của đoàn viên thanh niên được triển khai hiệu quả, tình hình tư tưởng đoàn viên thanh niên trong tỉnh cơ bản ổn định; Đoàn viên thanh niên yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, tổ chức Đoàn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. BTV Tỉnh đoàn chú trọng tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp..

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Lợi tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tổ chức các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển đảo”; chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo”, Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi” góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, biển, đảo của đoàn viên, thanh niên. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch được các cấp bộ Đoàn quan tâm, triển khai, quán triệt sâu sắc; việc tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết số 35-NQ/TW. Mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh, trật tự” tiếp tục được triển khai, duy trì ở nhiều địa phương..

Trong nhiệm kỳ, thanh niên tỉnh Bắc Ninh đã thành lập và ra mắt đội hình thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh. Mô hình đội phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh Covid-19 là một trong những mô hình tiêu biểu toàn quốc trong công tác phòng chống dịch bệnh. Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh tại tỉnh Bắc Ninh, các cấp bộ Đoàn, Hội trong toàn tỉnh đã thành lập gần 300 đội hình do các tổ chức Đoàn, Hội tại các địa phương, cơ sở. Tham gia hỗ trợ Đoàn tiêm vắc xin phòng Covid-19 cấp tỉnh với 06 đội hình và gần 70 tình nguyện viên tham gia. Tính đến nay, tổng nguồn kinh phí hỗ trợ do các cấp bộ Đoàn kêu gọi, huy động hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 là trên 20,239 tỷ đồng, trong đó tiền mặt là 8,6 tỷ đồng, các vật phẩm trị giá 11,639 tỷ đồng (bao gồm khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, vật tư y tế, các nhu yếu phẩm…).

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn và tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 lấy khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Bắc Ninh khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển” trong đó tập trung thực hiện một số chỉ tiêu trọng tâm: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được nghiên cứu, học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; ít nhất 80% thanh niên được tuyên truyền, giới thiệu các nội dung trọng tâm của Nghị quyết. 1 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức. Đến năm 2027, trên 80% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện. Tối thiểu 80% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 80% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử. 100% thanh thiếu nhi trong các trường học trên địa bàn tỉnh được trải nghiệm, giáo dục truyền thống, tìm hiểu về giá trị lịch sử, văn hóa tại các thiết chế văn hóa, di tích lịch sử tiêu biểu, di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ triển khai thực hiện ít nhất 2.500 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên. Trồng mới và chăm sóc 1.557.500 cây xanh. Tư vấn hướng nghiệp cho 160.000 ĐVTN, giới thiệu việc làm cho 25.000 ĐVTN, đào tạo và phối hợp đào tạo nghề cho 15.000 ĐVTN. Hỗ trợ thanh niên vay vốn để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế đạt 280 tỷ đồng. Tổ chức Đoàn hỗ trợ 150 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên. Với quyết tâm cao và bằng sự sáng tạo, nhiệt huyết, tuổi trẻ Bắc Ninh phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2022-2027 góp phần xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng văn minh, hiện đại.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm 31 anh, chị. Anh Nguyễn Đức Sâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Thanh Niên 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam