Saigon Co.op khai giảng Lớp Trung cấp Quản lý và bán hàng siêu thị miễn phí dành cho công đoàn viên

Doanh nhân, Hội nhập | 14:40:00 04/11/2022

TNV – Ngày 04/11, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) phối hợp cùng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh tổ chức Lễ khai giảng 03 lớp Trung cấp Quản lý và bán hàng siêu thị miễn phí dành cho công đoàn viên Saigon Co.op. 

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động Thành phố Giang Văn Nam; đại diện trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh gồm: Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Huỳnh Tấn Mẫn; Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Bùi Hồng Phong; Trưởng Phòng Đào tạo Lương Thế Phúc; Phó Trưởng Phòng Đào tạo Phạm Kim Oanh; Phó Trưởng Phòng Tuyển sinh và Công tác học sinh Võ Minh Thuận; Trưởng Khoa Kinh tế Nguyễn Ngọc Tuyền và đại diện Saigon Co.op gồm: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, ủy viên HĐQT Quách Cường; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ Nguyễn Cương Quyết; Chánh Văn phòng Đảng ủy Lê Thanh Tú, cùng 126 học viên của 03 lớp Trung cấp Quản lý và bán hàng siêu thị là công đoàn viên Saigon Co.op.

 Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Lễ khai giảng 03 lớp Trung cấp Quản lý và bán hàng siêu thị miễn phí dành cho công đoàn viên Saigon Co.op.

Theo ông Nguyễn Cương Quyết cho biết, lớp Trung cấp Quản lý và bán hàng siêu thị miễn phí dành cho công đoàn viên Saigon Co.op, là sản phẩm phối hợp giữa Saigon Co.op và Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh, trong đó, giáo viên Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Saigon Co.op tham gia đào tạo một số môn; đây là hoạt động nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Saigon Co.op nhiệm kỳ 2023 – 2028 và chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ Saigon Co.op (01/10/2007 – 01/10/2022), trên cơ sở ngày càng gia tăng quyền lợi, nhu cầu chính đáng của công đoàn viên đơn vị. Học viên tốt nghiệp được nhận bằng Trung cấp chính quy do Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh cấp và có giá trị vĩnh viễn.

Ông Nguyễn Cương Quyết chia sẻ: “Ban Thường vụ Công đoàn Saigon Co.op sẽ giới thiệu các học viên tốt nghiệp xuất sắc vào danh sách quy hoạch, để lãnh đạo các đơn vị xem xét, tạo nguồn bổ nhiệm vào các chức danh quản lý cấp cơ sở; đồng thời, phối hợp với Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh cân đối ngân sách để khen thưởng các học viên đạt thành tích cao trong học tập và sẽ tổ chức lễ bế giảng tại một địa điểm đặc biệt”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh Bùi Hồng Phong cho biết, trong thời gian qua, nhà trường đạt được những thành quả đáng tự hào trong công tác giáo dục, nhờ đổi mới phương pháp dạy học hiệu quả, hiện đại, phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của học viên.

Thầy Bùi Hồng Phong gửi gắm: Tôi cảm nhận được sự háo hức của các học viên khi chuẩn bị tham gia khóa học mới. Mong rằng, các bạn hãy cố gắng phấn đấu trong học tập bằng sự tự giác, tự chủ và sáng tạo, ngay từ những giờ học đầu tiên”.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, ủy viên HĐQT Saigon Co.op Quách Cường đánh giá cao tinh thần hợp tác giữa Công đoàn, Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ Saigon Co.op với Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh và gửi lời cảm ơn quý thầy, cô nhà trường đã quan tâm hỗ trợ đơn vị trong thời gian qua, để hôm nay khai giảng được 3 lớp Trung cấp Quản lý và bán hàng siêu thị hoàn toàn miễn phí cho công đoàn viên Saigon Co.op.

Để chương trình đào tạo đạt được hiệu quả cao, ông Quách Cường đề nghị Ban tổ chức lớp lưu ý khi xây dựng chương trình đào tạo phải đáp ứng được nhu cầu thực học của người học, do các học viên đã nắm được những kinh nghiệm chuyên môn cơ bản trong lĩnh vực bán hàng siêu thị; ngoài ra, cần linh hoạt trong hình thức tổ chức học và phương pháp đánh giá kết quả đào tạo, nhất là các học viên đang công tác ở các tỉnh, thành khác; cần xây dựng lộ trình, bước đi thận trọng, để đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh chương trình cho phù hợp với mục tiêu đào tạo và tình hình thực tế của đơn vị; đồng thời, đề nghị Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Saigon Co.op tăng cường hoạt động giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ... với giáo viên nhà trường, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp giảng dạy; riêng các học viên, phải sắp xếp thời gian để tham gia xuyên suốt, tích cực học tập và phải hoàn thành chương trình học, không được bỏ học giữa chừng, để áp dụng thành công những cơ sở lý thuyết vào công việc chuyên môn đang phụ trách.

Ông Quách Cường chỉ đạo: “Đề nghị cấp ủy, ban giám đốc các đơn vị cần quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ, nhân viên tham gia xuyên suốt và hoàn thành khóa học với kết quả tốt nhất; đồng thời, phối hợp với ban quản lý lớp thực hiện việc hậu kiểm, đánh giá hiệu quả làm việc, năng suất lao động của các học viên sau đào tạo, qua đó, mạnh dạn trao đổi, góp ý, điều chỉnh chương trình đào tạo ngày càng hiệu quả và thiết thực hơn”.

Chị Lê Thị Nết, nhân viên Công ty Finelife, đại diện các học viên lên phát biểu cảm nghĩ, đã thể hiện sự quyết tâm nỗ lực để hoàn thành tốt khóa học. Chị Nết cho rằng: “Mỗi người đều có quyền lựa chọn hình thức học tập phù hợp với năng lực, sở thích và điều kiện, hoàn cảnh của mình để nâng cao tri thức, hiểu biết, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế; học để có nghề nghiệp, có việc làm hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của công việc”.

Được biết, trong 2 năm qua, con của chị Nết liên tục nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh do tổ chức Công đoàn trao tặng. Điều này càng khẳng định việc học tập suốt đời vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của mỗi người.

Saigon Co.op hiện có gần 18.000 người lao động, có bề dày truyền thống văn hóa tốt đẹp, ham học hỏi, luôn nuôi dưỡng ý chí, khát khao vươn lên trong công việc lẫn cuộc sống và luôn hướng đến sự hoàn hảo.

Trong thời gian qua, ban lãnh đạo Saigon Co.op luôn quan tâm thúc đẩy hoạt động đào tạo nội bộ, nhằm từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, không ngừng gia tăng năng suất lao động, tạo lợi thế cạnh tranh cốt lõi từ “những con người Saigon Co.op” trong hiện tại và tương lai.

Lê Thanh 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam