Saigon Co.op tổ chức thành công Đại hội Thành viên thường niên năm 2022

Doanh nhân | 14:40:00 15/11/2022

TNV - TNV - Ngày 08/11, tại Văn phòng 131 Điện Biên Phủ, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) tổ chức thành công Đại hội Thành viên thường niên năm 2022; trong đó, đã thông qua các báo cáo, tờ trình phát sinh trong hoạt động của Saigon Co.op trong năm 2019, 2020, 2021 và 9 tháng đầu năm 2022 thuộc thẩm quyền của Đại hội Thành viên và miễn nhiệm nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tham dự Đại hội có các đại biểu: Phó Chủ tịch Liên minh HTX TP Hồ Chí Minh Lê Tuấn Tài; Trưởng Phòng 5 Thanh tra Thành phố Nguyễn Thị Kim Hằng; đại diện Ban tổng giám đốc Saigon Co.op, cùng 33 đại biểu là các ủy viên HĐQT, Ban Kiểm soát đương nhiệm và các đại biểu được bầu chọn từ 26 HTX thành viên.

Các đại biểu thực hiện quyền biểu quyết thông qua các quyết nghị tại Đại hội

Qua quá trình làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Thành viên Saigon Co.op thường niên năm 2022 đã thống nhất quyết nghị thông qua các nội dung gồm:

(1)   Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị các năm 2019, 2020, 2021 và định hướng năm 2022.

(2)   Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát các năm 2019, 2020, 2021, định hướng năm 2022.

(3)   Báo cáo tình hình hoạt động của khối HTX thành viên các năm 2019, 2020, 2021 và định hướng năm 2022.

(4)   Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Saigon Co.op các năm 2019, 2020, 2021, Báo cáo cập nhật kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 và định hướng hoạt động các tháng cuối năm 2022.

(5)   Tờ trình phân phối lợi nhuận các năm 2019, 2020, 2021.

(6)   Miễn nhiệm nhân sự Trưởng Ban kiểm soát (theo nguyện vọng cá nhân), Ủy viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

(7)   Và các nội dung quan trọng khác.

Như vậy, sau Đại hội Thành viên thường niên ngày 24/7/2020 được các cơ quan chức năng kết luận chưa đúng quy định, đến nay, Saigon Co.op đã tổ chức thành công Đại hội Thành viên thường niên năm 2022 để giải quyết cơ bản các vấn đề tồn đọng thuộc thẩm quyền của Đại hội Thành viên từ các năm 2019, 2020, 2021 đến nay, theo quy định pháp luật và Điều lệ đơn vị.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Vũ Anh Khoa phát biểu điều hành Đại hội

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị Saigon Co.op thực hiện nghi thức tặng hoa và quà nhằm tri ân sự đóng góp của bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Gia Định, nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op. Đồng thời, khen thưởng cho 4 kho trung chuyển của Saigon Co.op và 12 HTX thành viên đã đóng góp tích cực trong hoạt động lưu chuyển hàng hóa, góp phần nâng cao doanh số mua chung từ Saigon Co.op.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Vũ Anh Khoa cho biết: “Đại hội đã đề ra một số quyết sách, định hướng quan trọng về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chăm lo người lao động của Saigon Co.op đến cuối năm 2022 và chuẩn bị kế hoạch kinh doanh cao điểm Tết nguyên đán Quý Mão và cả năm 2023”.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Vũ Anh Khoa (người bìa cùng bên phải) và Ủy viên HĐQT Saigon Co.op Hàng Thanh Dân (người bìa cùng bên trái) tặng hoa và quà tri ân những đóng góp của bà Nguyễn Thị Thùy Trang, nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op

Kết quả Đại hội Thành viên thường niên năm 2022 là dấu mốc quan trọng để Lãnh đạo Saigon Co.op từng bước tháo gỡ những vướng mắc pháp lý đã được các cơ quan chức năng chỉ ra trong thời gian qua, xây dựng đơn vị đi vào quỹ đạo phát triển ổn định, bền vững, trên cơ sở kiên định mô hình kinh tế tập thể theo phương châm “Chuyên nghiệp, hiện đại, trung thực, tận tâm, nhân ái”, đóng góp có ý nghĩa cho sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội của Thành phố và các tỉnh, thành cả nước, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, đáp ứng sự kỳ vọng, tin yêu của lãnh đạo Đảng, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh và người tiêu dùng cả nước.

Lê Thanh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam