Học sinh Trường Tiểu học Chương Dương sôi nổi tham gia các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Giáo dục | 14:55:00 21/11/2022

TNV – Ngày 17/11, Trường Tiểu học Chương Dương (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) tổ chức các hoạt động trò chơi liên hoàn, hội thi báo tường và văn nghệ chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022), nhằm tiếp tục tuyên truyền, giáo dục tinh thần “Tôn sư trọng đạo” và tạo sân chơi sôi nổi, giúp học sinh được thể hiện, phát huy tối đa năng lực, phẩm chất cá nhân, thông qua các hoạt động.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Tổ trưởng chuyên môn 1 Trường Tiểu học Chương Dương, đại diện Ban tổ chức cho biết, trong chuỗi hoạt động, sẽ diễn ra trò chơi liên hoàn gồm 5 trạm: Chinh phục mục tiêu (Học sinh đứng ngay vạch, thảy vòng vào cổ chai); Cùng nhau tải đạn (Các đội xếp thành hàng dọc, lần lượt múc nước tiếp sức bằng muỗng đổ vào chai); Họa sĩ nhí tranh tài (Mỗi học sinh được bịt mắt và vẽ 4 bức tranh); Tiếp sức thành công (Học sinh xếp thành hàng dọc, chạy tiếp sức); Tinh hoa cầu thủ nhí (Học sinh lừa bóng qua chướng ngại vật và đá bóng vào khung thành).

Ngoài ra, học sinh còn tham gia thiết kế các tờ báo tường với chủ đề tri ân thầy cô, kết hợp trang trí bằng hình thức vẽ tranh, cắt dán, gấp xếp hình… và các thành phẩm được ban tổ chức giới thiệu, trưng bày, triển lãm ở sảnh nhà trường.

Các em học sinh Trường Tiểu học Chương Dương háo hức tham gia các trò chơi liên hoàn, thiết thực chào mừng Ngày 20/11 tại nhà trường

Bên cạnh đó, mỗi khối lớp sẽ đăng ký ít nhất 01 tiết mục văn nghệ, với chủ đề ca ngợi công ơn thầy cô, cha mẹ, tình yêu nhà trường, quê hương, đất nước..., có đầu tư trang phục, đạo cụ, nhạc nền, múa minh họa và tổ chức biểu diễn tại sân trường, nhằm thiết thực chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chương Dương Lê Công Minh chia sẻ: “Ngày 20/11 là dịp để học sinh thể hiện tình cảm và lòng biết ơn đến các thế hệ thầy, cô giáo. Năm nay, nhà trường tổ chức các hoạt động tập thể, với mục đích, ngoài nội dung tri ân, còn tạo điều kiện cho các em được thể hiện năng lực, kỹ năng của bản thân và tạo nên không khí vui vẻ, ấm áp, giúp thầy, trò cảm thấy vui tươi, hạnh phúc, gắn bó hơn dưới mái trường tiểu học Chương Dương thân yêu”.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Tổ trưởng chuyên môn 1 Trường Tiểu học Chương Dương (người mặc áo dài) và các cô giáo khối 1 đang hướng dẫn học sinh thiết kế các tờ báo tường với chủ đề tri ân thầy cô, nhân Ngày 20/11

Cô Nguyễn Thị Ngọc Hoa tâm sự: “Trong quá trình chuẩn bị hoạt động, Ban tổ chức rất vất vả, nhưng ai nấy đều cảm thấy rất hạnh phúc khi bắt gặp được những ánh mắt hồ hởi trên gương mặt các em, khi tham gia các hoạt động. Đây còn là dịp để các em được trải nghiệm, phát huy tối đa năng lực, cảm xúc cá nhân thông qua các trò chơi, qua đó, giúp các em ngày càng trưởng thành hơn”.

Việc xây dựng phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tạo điều kiện cho học sinh thể hiện lòng biết ơn đối với thầy cô giáo và ngày càng gắn bó, đoàn kết với bạn bè, tập thể, từ đó, vun đắp thêm tình yêu trường lớp; quan trọng hơn hết là mỗi em sẽ cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc khi được đến trường, đó là chủ trương đúng đắn, được triển khai rộng khắp trong hệ thống giáo dục quốc dân nước ta, trong đó, Trường Tiểu học Chương Dương là một ví dụ điển hình.

Lê Thanh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam