Tấp nập chợ hoa Quảng Bá rạng sáng ngày 30 Tết

Giải trí, Văn hóa | 20:16:00 21/01/2023

Đi chợ hoa đêm Quảng Bá đã là một nét văn hóa rất đặc trưng của người Hà Nội, đặc biệt là vào rạng sớm (bắt đầu từ 1 giờ sáng) của ngày 30 tháng Chạp. Đến chợ hoa, du khách không chỉ thấy những màu sắc rực rỡ của các loài hoa, sự ồn ã của người bán - kẻ mua, mà còn thấy được nét văn hóa đẹp, đã trở thành thói quen của người Hà Nội mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Đi chợ hoa đêm Quảng Bá đã là một nét văn hóa rất đặc trưng của người Hà Nội. Đặc biệt là vào rạng sớm (bắt đầu từ 1 giờ sáng) của ngày 30 tháng Chạp - Ảnh: VGP/Giang Oanh

Chợ họp trên khoảng không gian nằm dọc trên đường đê Âu Cơ, nơi tiếp giáp giữa hai phường Tứ Liên và Quảng Bá. Ngay từ chập tối ngày 29 Tết, chợ hoa Quảng Bá đã nhộn nhịp, tấp nập người bán kẻ mua - Ảnh: VGP/Giang Oanh

Mặt bằng chung của các loài hoa năm nay không có nhiều biến động. Hoa ly kép với cành 5 tai có giá 350.000 đồng - Ảnh: VGP/Giang Oanh

Từ lâu, việc rủ nhau đi chợ hoa Quảng Bá đã trở thành thói quen của người dân Hà Nội, và đặc biệt hơn là vào đêm 29, rạng sáng 30 Tết - Ảnh: VGP/Giang Oanh

Chợ hoa Quảng Bá không chỉ phục vụ cho khách bán buôn trên địa bàn Thủ đô mà còn cho cả khách lẻ (trong nước và ngoài nước) đến tham quan và mua sắm - Ảnh: VGP/Giang Oanh

Hoa lay ơn trắng và đỏ được nhiều gia đình dùng trong ngày Tết Nguyên đán. Năm nay giá dao động từ 180 nghìn đến 200 nghìn đồng cho 1 bó 10 cành - Ảnh: VGP/Giang Oanh

Hoa bán ở chợ Quảng Bá phần lớn trồng từ các vùng lân cận như Tây Tựu, Mê Linh hay Đông Anh... Ngoài ra còn có những loài hoa mang từ Đà Lạt về để phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết Nguyên đán - Ảnh: VGP/Giang Oanh

Đến chợ hoa Quảng Bá, du khách sẽ thấy một hình ảnh khác của Hà Nội về đêm, không yên bình, không tĩnh lặng, mà thay vào đó là sự tấp nập, nhộn nhịp - Ảnh: VGP/Giang Oanh

Hoa thược dược, violet đã trở thành nét đặc trưng gắn bó với người dân Hà Nội, là loài hoa không thể thiếu với nhiều gia đình trong ngày Tết Nguyên đán - Ảnh: VGP/Giang Oanh

Những gian hàng hoa hồng vẫn rất thu hút những người lớn tuổi. Mỗi bó ở đây được xếp từ 50 đến 100 bông. Hoa hồng có cành lộc vẫn được nhiều lái buôn lựa chọn - Ảnh: VGP/Giang Oanh

Tới chợ, du khách sẽ phải choáng ngợp bởi những sắc màu rực rỡ khác nhau từ những sạp hoa đầy màu sắc với hàng trăm loài hoa - Ảnh: VGP/Giang Oanh

Trong tiết trời Xuân của Hà Nội, với cái lạnh ngọt, mưa nhẹ, rạng sáng có sương... nhiều cô gái cũng chọn cho mình những bó hoa, chậu hoa tươi thắm - Ảnh: VGP/Giang Oanh

Trong những ngày giáp tết, hoa ở chợ sẽ vượt trội hơn ngày thường về cả số lượng lẫn chất lượng - Ảnh: VGP/Giang Oanh

Năm nay, đào được bán ở chợ ít hơn mọi năm, giá cũng cao hơn. Một cành bích đào cành kép như thế này có giá 500 nghìn đồng - Ảnh: VGP/Giang Oanh

Bạn Nguyễn Thị Trang, làm việc tại Học viện Hành chính Quốc gia chia sẻ: "Đi chợ hoa Quảng Bá ngày giáp Tết là niềm yêu thích của tôi, nhưng để chọn được hoa tươi và đẹp không phải dễ dàng. Ngày Tết, tôi muốn tự tay mình đi chọn những bông hoa ưng ý và về cắm để đón một cái Tết đoàn viên cùng gia đình" - Ảnh: VGP/Giang Oanh

Chợ hoa Quảng Bá lúc 2 giờ sáng ngày 30 Tết vẫn nhộn nhịp người mua - Ảnh: VGP/Giang Oanh

Không chỉ mua hoa về cắm trong gia đình mà nhiều người dân Hà Nội còn mua để mang tặng người thân, đồng nghiệp... Hoa bán ở chợ Quảng Bá phần lớn là hoa mới cắt từ vườn rồi vận chuyển ngay đến chợ - Ảnh: VGP/Giang Oanh

3 giờ sáng ngày 30 Tết, những chuyến xe hối hả nối tiếp vẫn "đổ hàng" về chợ để phục vụ người chơi hoa Tết - Ảnh: VGP/Giang Oanh

Những em bé theo mẹ di chợ hoa đêm như đang mang cả mùa xuân trên tay - Ảnh: VGP/Giang Oanh

Bạn Nguyễn Thị Trang cắm những bông hoa để trang trí đón Tết đến, Xuân về trong ngôi nhà của mình - Ảnh: VGP/Giang Oanh

 Giang Oanh /Chinhphu

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam