Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi mong muốn Saigon Co.op có năng lực cạnh tranh toàn cầu

Doanh nhân, Doanh nhân, Hội nhập | 14:35:00 30/01/2023

TNV – Ngày 30/01 (nhằm ngày Mùng 9 Tết Quý Mão 2023), Đoàn công tác của UBND TP Hồ Chí Minh do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi làm trưởng đoàn đến thăm và chúc Tết cán bộ, đảng viên, người lao động Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op). Tham gia đoàn công tác có Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công thương TP Bùi Tá Hoàng Vũ; Chánh Văn phòng UBND TP Đặng Quốc Toàn và đại diện lãnh đạo các sở, ngành Thành phố.


Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn Mãi (người thứ 4, bên trái qua); Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công thương TP Bùi Tá Hoàng Vũ (người thứ 3, bên trái qua); Chánh Văn phòng UBND TP Đặng Quốc Toàn (người thứ 2, bên trái qua) tặng hoa và quà chúc mừng năm mới Quý Mão 2023 đến tập thể ban lãnh đạo Saigon Co.op.

Đón tiếp đoàn công tác của UBND TP Hồ Chí Minh có đại diện lãnh đạo Saigon Co.op gồm: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vũ Anh Khoa; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quách Cường; Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Đức, cùng các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Ban tổng giám đốc, cán bộ chủ chốt các phòng, ban, đơn vị trực thuộc ở khu vực TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Saigon Co.op Nguyễn Anh Đức cho biết, trong năm qua, lãnh đạo đơn vị đã đề ra 9 nhóm công việc cần tập trung để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022 và cao điểm Tết 2023, nhất là trong các lĩnh vực logistics, điện toán hoá, xúc tiến thương mại... Nhờ vậy, kết quả doanh số năm 2022, Saigon Co.op đạt gần 99% kế hoạch, lãi gộp tăng 6,3%, lợi nhuận tăng 2,07 lần; riêng doanh số đợt kinh doanh cao điểm Tết 2023 tăng trưởng gần 9% so cùng kỳ, vượt kế hoạch 102,6%, lượng khách bình quân mỗi ngày khoảng 1,080 triệu người.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Anh Đức đã gửi lời chúc Tết đến lãnh đạo Thành phố và tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Saigon Co.op trong năm 2023 qua “9 chữ vàng” gồm “vững chãi, thảnh thơi, đầy yêu thương, năng lượng”.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã bày tỏ niềm tự hào về thương hiệu Saigon Co.op đã được xây dựng, vun đắp qua các thế hệ và mong muốn niềm tự hào ấy ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ hơn, không chỉ gói hẹp đối với cán bộ, đảng viên, người lao động Saigon Co.op, mà còn là niềm tự hào chung của Thành phố và cả nước. “Mong rằng, cuối năm nay, Saigon Co.op sẽ điểm lại ít nhất 9 hoạt động đầy tự hào mà đơn vị gặt hái được trong năm 2023”, ông Phan Văn Mãi đề xuất.

Để đơn vị phát triển bền vững hơn trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP đề nghị, lãnh đạo đơn vị cần xác định lại vị trí của thương hiệu Saigon Co.op đối với hệ thống phân phối bán lẻ cả nước trong giai đoạn mới, từ đó, tập trung giải quyết nhanh những tồn đọng và rà soát, tái cơ cấu hoạt động đơn vị, nhằm tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí quan trọng, là đơn vị mạnh, dẫn đầu của TP và cả nước, phấn đấu trở thành thương hiệu mạnh toàn cầu.

Tại buổi làm việc, ông Phan Văn Mãi đề nghị lãnh đạo đơn vị quan tâm hơn đối với hoạt động kết nối, đồng hành cùng nông dân, đẩy mạnh việc đưa hàng hóa các hợp tác xã, nông sản tại các địa phương vào kinh doanh; ngoài ra, quan tâm phát triển kinh doanh mảng Logistics để tăng cường nội lực cạnh tranh, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động và gia tăng cơ hội sinh lời; đồng thời, quan tâm hoạt động chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử, có đánh giá, đầu tư cụ thể, nhất là cần chuẩn bị kỹ về nền tảng công nghệ, đội ngũ nhân sự và hoạt động logistics.

Thay mặt lãnh đạo đơn vị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Vũ Anh Khoa đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP và thể hiện cam kết, Saigon Co.op sẽ luôn là cầu nối, là niềm tự hào của Thành phố đến tất cả các tỉnh, thành trên cả nước có Co.opmart trú đóng; đảm bảo giữ vững an ninh lương thực ở các địa phương, vùng sâu, vùng xa và kể cả biên giới hải đảo... bằng tinh thần phục vụ tận tâm, để xây dựng thương hiệu Saigon Co.op ngày càng tốt đẹp hơn trong lòng người tiêu dùng; đồng thời, trong năm 2023, đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng phát triển mạng lưới tại các tỉnh, thành cả nước và khu vực Đông Nam Á; xây dựng hoàn thiện kho vệ tinh, mở rộng mảng logistics đường thuỷ, hàng không..., nhất là phấn đấu khai trương trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn ở Cần Thơ, theo hướng phát triển đa ngành, trên cơ sở giữ vững nền tảng cốt lõi là hoạt động bán lẻ.

Ông Vũ Anh Khoa cho biết thêm, năm 2022, Saigon Co.op đã vượt qua được những bước ngoặc cam go, cơ bản hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, nhất là kết quả đáng khích lệ của đợt cao điểm kinh doanh Tết 2023, là nền tảng để tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động đơn vị tiếp tục vun đắp thêm niềm tự hào về thương hiệu Saigon Co.op, trên cơ sở giữ vững bản sắc văn hoá tốt đẹp của loại hình kinh tế tập thể được hình thành và phát triển gần 34 năm qua.

Nhân dịp này, ông Vũ Anh Khoa đề xuất Chủ tịch UBND TP quan tâm tháo gỡ những vướng mắc về pháp lý của các dự án trọng điểm mà Saigon Co.op đang triển khai như: Dự án An Phú (Thành phố Thủ Đức) với quy mô trên 6 ha, nhằm đóng góp thêm cho diện mạo khu vực phía Đông của TP ngày càng hiện đại hơn; hay Dự án cao ốc văn phòng ở 102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Quận 1); đặc biệt, tiếp tục quan tâm kiến nghị Quốc hội xem xét, nghiên cứu, điều chỉnh dự thảo Dự án Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác, nhằm phù hợp với đặc thù lịch sử trong hoạt động, chiến lược phát triển bền vững của Saigon Co.op theo chủ trương của lãnh đạo Thành phố.

Nhân dịp này, Ban lãnh đạo Saigon Co.op tiến hành tặng quà tri ân bà Phạm Thị Thanh Tuyền, Giám đốc Phòng Giao dịch nhà cung cấp Saigon Co.op được về nghỉ hưu theo chế độ, sau gần 36 năm gắn bó với đơn vị; bên cạnh đó, trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm bà Huỳnh Bích Thủy, Giám đốc Co.opmart Phan Văn Hớn giữ chức Giám đốc Phòng Giao dịch nhà cung cấp Saigon Co.op và tuyển dụng, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tuyền, chuyên viên Văn phòng UBND TP giữ chức Giám đốc Phòng Hành chánh, quản trị và bảo vệ Saigon Co.op, các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2023.

Lê Thanh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam