Đàn anh Thái Lan: Bunmathan nên đến V.League kiếm nhiều tiền hơn, 80% sẽ vô địch

Văn hóa thể thao | 11:25:08 02/02/2023

Tiền bối trong màu áo Voi chiến khuyên thủ quân ĐTQG hiện tại lựa chọn Việt Nam làm điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp.

Theerathon Bunmathan là cơn ác mộng đích thực, gieo rắc kinh hoàng lên đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022. Băng băng tiến vào chung kết nhưng trước 2 màn trình diễn chói sáng của thủ quân tuyển Thái Lan, Những chiến binh sao vàng đành chấp nhận vị trí á quân.

Bunmathan được BTC đấu trường khu vực vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đây là sự ghi nhận hoàn toàn xứng đáng dành cho chủ nhân 6 đường kiến tạo cùng 1 bàn thắng trong hành trình bảo vệ ngôi vương thành công của Voi chiến.

Bunmathan trình diễn đẳng cấp ở giải đấu Đông Nam Á.

AFF Cup 2022 hạ màn, truyền thông râm ran các đồn đoán về khả năng Bunmathan sang Việt Nam thi đấu. Trong cuộc trò chuyện trực tuyến với cậu học trò cũ thời còn dẫn dắt đội tuyển quê hương, HLV Kiatisuk Senamuang đã mời anh sang Gia Lai.

HLV Kiatisak bất ngờ mời Theerathon Bunmathan đến HAGL

Bình luận trên Youtube, cựu tuyển thủ Thái Lan Piyapong Pue-on cũng khuyên đàn em nên lựa chọn V.League làm điểm đến mới: "Tôi muốn xem Bunmathan thi đấu tại V.League, bởi lẽ lúc này, cậu ấy phải thi đấu với sự tập trung kiếm nhiều tiền hơn và mọi danh tiếng cùng danh hiệu đến.

Nếu Bunmathan trở lại Nhật Bản thì vẫn như cũ, cậu ấy cũng không chắc sẽ vô địch J.League lần nữa. Tuy nhiên nếu đến Việt Nam, cơ hội vô địch là 80%. Bunmathan chắc chắn vẫn ở đỉnh cao vì đẳng cấp bóng đá khác biệt."

Tiền bối Voi chiến khuyên Bunmathan sang Việt Nam.

Bunmathan hiện thuộc biên chế Buriram United, CLB đang chễm chệ trên ngôi đầu BXH Thai League. Ngôi sao 32 tuổi từng có thời gian gắn bó với đại diện Nhật Bản Yokohama F. Marinos và đăng quang J1 League 4 năm trước.

Video: Đẳng cấp của Bunmathan

Nguồn: J.League

Bunmathan đã thi đấu trước Ả Rập Xê Út ở vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á và nhận một thẻ đỏ ở phút thứ 90. Sau trận đấu đó, anh đã đến Indonesia để thi đấu cho U-23 Thái Lanở Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2011. Anh đại diện U-23 Thái Lan tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2013 và được lựa chọn làm đội trưởng cho giải đấu.

Tháng 5 năm 2015, anh mang băng đội trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan để thi đấu ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á gặp đội tuyển quốc gia Việt Nam.

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam