Vai trò của Tạp chí Thanh niên trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Thời sự, Lý luận trẻ | 09:00:00 04/05/2023

TNV - Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị đã nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân và lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt, trong đó, không thể thiếu vai trò của các cơ quan báo chí trong đó có Tạp chí Thanh niên - Cơ quan lý luận nghiệp vụ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng, Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên ký kết hợp tác cùng đồng chí Nguyễn Tuấn Kiệt - Trưởng ban công tác quần chúng Trường sĩ quan Chính trị

Là nhiệm vụ sống còn của Đảng

Nghị quyết số 35-NQ/TW chỉ rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Nghị quyết số 35-NQ/TW cũng xác định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn hệ thống chính trị…; đồng thời, xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân; xác định là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu và là nội dung cơ bản, hệ trọng, mang tính sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng trong tình hình mới.

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng, Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên ký kết hợp tác cùng đồng chí Lê Thu Hà - Phó Viện trưởng Viện Báo chí (Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Vai trò tiên phong của báo chí

Gần 98 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn thể hiện vai trò là công cụ đắc lực để tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng và là vũ khí sắc bén để tuyên truyền, đấu tranh, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng các giá trị đạo đức, văn hóa, lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam, những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với các chủ trương, quan điểm chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng và công tác xây dựng Đảng, việc nhận diện và đấu tranh phòng, chống sự suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đóng góp quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng thời, tập hợp đội ngũ chuyên gia thực hiện các tin, bài, tác phẩm báo chí kịp thời, sắc bén, vạch rõ, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, hòng xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng chính trị cho các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với các vấn đề “nóng”, nhạy cảm chính trị mà dư luận đang quan tâm, một cách công khai, minh bạch, đầy đủ, dễ hiểu, nhưng có chiều sâu, mang tính thuyết phục cao, làm cho hệ tư tưởng của Đảng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa luôn quyện hòa đời sống tinh thần  toàn xã hội và tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Vì lẽ đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Trong thời đại ngày nay, không có tờ báo chính trị thì không thể có phong trào gọi là chính trị”, “chúng ta cần trước hết là tờ báo, không có nó thì không thể tiến hành một cách có hệ thống cuộc tuyên truyền, cổ động hết sức có nguyên tắc và toàn diện”.

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng -Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên ký kết hợp tác cùng đồng chí Trần Văn Bình - Bí thư Đoàn thanh niên Học viện chính trị Công an Nhân dân

Vẫn còn không ít thách thức

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức, hạn chế. Có lúc, có nơi, việc triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, phản bác một số vụ việc vẫn còn chưa đồng bộ, hiệu quả; tính dự báo còn hạn chế, việc phân tích, luận giải, xử lý thông tin… đôi lúc chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Vẫn còn một bộ phận các cơ quan báo chí chưa quan tâm đúng mức, thậm chí còn có biểu hiện xem nhẹ, xao nhãng hoạt động thông tin, tuyên truyền, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; hoặc có những nội dung tham gia đấu tranh, nhưng còn sơ sài, thiếu tính chặt chẽ, thiếu cơ sở lý luận và chưa thể hiện tính thuyết phục cao…

Ngày nay, dưới sự phát triển vũ bão của internet, mạng xã hội, đã mang đến những cơ hội mới trong công tác thông tin, tuyên truyền của hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam; tuy nhiên, đây cũng là dịp để các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị… lợi dụng để tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá ngày càng tinh vi, xảo quyệt và thâm độc hơn. Thực trạng này đã đặt ra những yêu cầu, thách thức mới cho hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam, trong đó, có Tạp chí Thanh niên về công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng, Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên ký kết hợp tác cùng đồng chí Đào Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tạp chí Thanh niên tích cực tham gia tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong thời gian qua, Tạp chí Thanh niên đã tham gia thực hiện tốt công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, gắn sát với tôn chỉ, mục đích của tạp chí, có thể kể đến như:

Thứ nhất, nhận thức được tầm quan trọng của tạp chí lý luận của tổ chức đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tạp chí Thanh niên đã sớm xây dựng chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên cả tạp chí điện tử và tạp chí Thanh niên in, định kỳ mỗi số trên các ấn phẩm, ấn bản của Tạp chí Thanh niên đều có tuyến bài, vệt bài với nội dung tuyên truyền công tác bảo vệ nền tảng của Đảng để góp phần lan tỏa thông tin tích cực, tổng kết thực tiễn, dẫn dắt tư tưởng, định hướng dư luận xã hội đối với tuổi trẻ nói riêng và bạn đọc cả nước nói chung.

Thứ hai, đội ngũ cán bộ, phóng viên, cộng tác viên tạp chí tích cực tham gia tuyên truyền các bài viết cho các em thiếu nhi, tổng phụ trách các trường trong toàn quốc, hướng dẫn các em thiếu nhi các kỹ năng sử dụng internet an toàn, hiệu quả; khả năng nhận diện, phòng tránh các rủi ro, nguy cơ, bảo vệ an toàn cho các em học sinh khi tham gia tương tác trên không gian mạng xã hội, tuyên truyền các tấm gương người tốt, việc tốt, những câu chuyện đẹp, cách sống tích cực để các em học sinh mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Thứ ba, định kỳ phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các số chuyên đề đặc biệt tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đơn cử như: Phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương Đoàn, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện số đặc biệt tuyên truyền Thanh thiếu niên với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phối hợp với khoa Khoa học Chính trị Đại học Xã hội nhân văn Đại học Quốc gia xây dựng Diễn đàn Lý luận trẻ; phối hợp với Đại học Sư phạm xây dựng số tạp chí Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phối hợp với tuổi trẻ Học viện An ninh, Trường Sĩ quan chính trị với tuyến bài Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh..., góp phần tuyên truyền định hướng cho đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc hơn tầm quan trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng,

Thứ tư, Tạp chí Thanh niên luôn nỗ lực tuyên truyền nâng cao khả năng nhận diện, dự báo, cung cấp cho thanh niên những thông tin chính thống đầy đủ, kịp thời, thể hiện rõ nét vai trò là diễn đàn lý luận tin cậy của thanh thiếu niên cả nước, nhằm chủ động dẫn dắt, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội, để lớp trẻ đủ bản lĩnh, sự thông minh, nâng cao sức đề kháng tự thân trước những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, nhất là công tác dự báo cho thanh niên các vấn đề mới, dự báo diễn biến tình hình có thể phát sinh nhằm sớm phòng ngừa trước các vấn đề diễn biến khó lường.

Thứ năm, Tạp chí Thanh niên tăng cường thực hiện tuyên truyền có hiệu quả với nhiều hình thức, nội dung thông tin phong phú, đa dạng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, như: Tổ chức Tọa đàm, Hội thảo, tuyên truyền trực quan hình ảnh, phóng sự ảnh, triển lãm ảnh…, góp phần giúp đoàn viên thanh niên nhận diện đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng - Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên ký kết hợp tác cùng PGS.TS Phạm Quốc Thành - Trưởng Khoa Khoa học Chính trị (Trường ĐHKHXH&NV, ĐH Quốc gia Hà Nội) 

Tạp chí Thanh niên tiếp tục phát huy vai trò tham gia thông tin tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Tạp chí Thanh niên, Cơ quan lý luận nghiệp vụ của Trung ương Đoàn góp phần thông tin, tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Tạp chí Thanh niên thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Trước hết, bằng những tuyến bài, vệt bài trên các ấn phẩm, ấn bản điện tử của Tạp chí Thanh niên, cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp về tầm quan trọng, ý nghĩa, chiến lược lâu dài của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, được xác định tại Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, trước hết là người đứng đầu các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị, để toàn xã hội đều nhận thức được đây là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng trong tình hình mới.

Hai là, thông qua chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chuyên mục Lý luận trẻ, Tạp chí Thanh niên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, nhất là tuổi trẻ cả nước nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Ba là, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên Tạp chí Thanh niên về chính trị, tư tưởng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp; đồng thời, quan tâm, coi trọng xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể, chi hội Nhà báo của Tạp chí Thanh niên, giúp mỗi người làm báo ngày càng thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ, trình độ chính trị, văn hóa, đạo đức nhà báo, để mang lại niềm tin vững chắc từ bạn đọc và toàn xã hội đối với Tạp chí; đồng thời, giúp Tạp chí Thanh niên luôn có những tác phẩm có tính lý luận sâu sắc, tổng kết thực tiễn nâng tầm lý luận, hàm lượng khoa học cao, những thông tin thời sự chính thống, chính xác, kịp thời, góp phần định hướng, dẫn dắt tốt dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Bốn là, tuyên truyền hướng dẫn nghiệp vụ công tác thanh vận, giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả, các tấm gương người tốt, việc tốt góp phần lan tỏa các câu chuyện đẹp để các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội, đặc biệt là tổ chức Đoàn phải thực sự vững mạnh, xứng đáng là “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”. Để thực hiện tốt điều này, cần tích cực tuyên truyền đến các tổ chức đoàn thể triển khai liên tục các đợt sinh hoạt chính trị cao điểm, xuyên suốt, rộng khắp về tinh thần nêu gương, tính tự giác trong “tự soi, tự sửa” của cán bộ, đoàn viên, hội viên; kiên quyết sàng lọc, loại bỏ ra khỏi tổ chức những nhân tố suy giảm sức chiến đấu, có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, mắc bệnh cá nhân chủ nghĩa, xa rời tổ chức và quần chúng nhân dân; bên cạnh đó, cần quan tâm đào tạo những cán bộ, đoàn viên, gắn liền với việc xây dựng hình mẫu người cán bộ Đoàn, đáp ứng được phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, lý tưởng cách mạng, đủ “hồng” và “chuyên”, để hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 Năm là, Tạp chí Thanh niên cần tập trung tuyên truyền “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy hoa thơm lấn át cỏ dại”, tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm xuyên tạc, công kích của các tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên các kênh mạng xã hội; đồng thời, tăng cường cung cấp các thông tin chính thống, để lớp trẻ đủ kiến thức, luôn tỉnh táo, minh định và nâng cao sức đề kháng tự thân trước những luận điệu sai trái; đặc biệt, hơn ai hết, mỗi thanh niên cần tự học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy tính năng động, sáng tạo và nguyện vọng cống hiến toàn bộ trí tuệ, sức lực, tâm huyết của tuổi trẻ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, tiếp tục dấn thân cùng với hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tin rằng, với những kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp thu những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, cùng với hệ thống giải pháp đề ra, Tạp chí Thanh niên trong thời gian tới sẽ có nhiều điểm sáng trong việc thực hiện Chỉ thị 35 trên các ấn phẩm, ấn bản, thông qua các vệt bài, loạt bài, chuyên mục; đặc biệt, mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên Tạp chí Thanh niên ngày càng nâng cao năng lực, phẩm chất, “vừa hồng, vừa chuyên”, có nhiều tuyến bài chính luận sâu sắc, ý nghĩa, kịp thời trên mặt báo, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng trong tình hình mới, phát huy niềm tự hào truyền thống 61 năm xây dựng và trưởng thành của Cơ quan lý luận nghiệp vụ Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng

Tổng biên tập Tạp chí Thannh niên

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam