Tuổi trẻ Học viện Chính trị tiên phong, sáng tạo tham gia Giải thưởng 'Tuổi trẻ sáng tạo' trong Quân đội lần thứ 23

Giới trẻ | 21:02:00 13/05/2023

TNV - Những tác động mạnh mẽ như vũ bảo của nền công nghiệp nhân tạo hiện đại, một thế giới hòa nhập đa quốc gia đang được hình thành, đòi hỏi thế hệ trẻ cần năng động, sáng tạo hơn nữa để thích nghi với cái mới, cái tiến bộ nhưng không hòa tan, không phai nhạt những lý tưởng của Đảng.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ QUTW, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thăm quan trưng bày các sản phẩm

Thế hệ trẻ Học viện Chính trị luôn thấu triệt niềm tự hào đó qua tham dự Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong quân đội lần thứ 23. Là trung tâm giáo đục,đào tạo, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn uy tín của Quân đội vàquốc gia, những năm qua của tuổi trẻ Học viện Chính trị đã và đang trực tiếp góp phần xây dựng hệ thống lý luận chính trị khoa học và cách mạng rộng khắplà hành trang trên mặt trận đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thông qua nhiều cuộc thi, nhiều phong trào được tổ chức quy mô cấp toàn quân, toàn quốc; tuổi trẻ Học viện từng bước khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình trong sự phát triển của đất nước. Đến với cuộc thi “ Tuổi trẻ sáng tạo” lần thứ 23, tuổi trẻ Học viện Chính trị đã mang những năng lượng mới của sức trẻ, tinh thần mới tư tưởng của Đảng, và thể hiện tính đột phá, tính sáng tạo không biên giới trong từng đề tài. Trong 15 đề tài dự thi Tuổi trẻ sáng tạo cấp toàn quân năm nay, tất cả đều được Hội đồng Tuổi trẻ sáng tạo cấp toàn quân đánh giá chất lượng cao, trong đó có 7 giải Nhì5 giải Ba, 3 giải khuyến khích; các đề tài luôn bám sát nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng; có ý nghĩa to lớn cả về lý luận và thực tiễn; có những giá trị khoa học, thể hiện tính mới, tính sáng tạo về các lĩnh vực mới; như đề tài Phát huy phẩm chất phụ nữ Việt Nam của nữ quân nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốccủa nhóm  tác giả do Đại úy Trần Thị Xuyên làm chủ nhiệmđề tài “Nâng cao ý thức thực hiện phương châm “Ba đặc biệt” của cán bộ, thuỷ thủ tàu ngầm Hải quân nhân dân Việt Nam hiện nay” của nhóm tác giả do Đại úy Lê Quang Cảnh làm chủ nhiệm; đây là những đề tài khó, có tính đột phá cao mang lại nhiều kết quả có giá trị khoa học áp dụng vào thực tiễn công tác bồi dưỡng, nâng cao, phát huy vai trò xung kích sáng tạo của cán bộ, đảng viên trẻ.

Học viện Chính trị trao giải, tôn vinh tác giả đạt giải TTST toàn quân lần thứ 22

Tuổi trẻ Học viện Chính trị giao lưu Khát vọng cống hiến

Bên cạnh đó có nhiều chủ đề mang hơi thở cuộc sống, quan điểm của đảng, tính tiền phong trong hoạt động đấu tranh tư tưởng lý luận hiện nay như “Bồi dưỡng kỹ năng viết bài chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”; “Nâng cao chất lượng “tự soi, tự sửa” của đảng viên trẻ”; “Định hướng dư luận xã hội trong xây dựng bản lĩnh chính trị cho thanh niên Quân đội”; “Giải quyết mối quan hệ giữa cống hiến và hưởng thụ của sĩ quan trẻ”… đây là những chủ đề mới, được các tác giả trẻ tâm huyết xây dựng trong thời gian dài, với khối lượng tài liệu nghiên cứu đồ sộ, nhiều cuộc điều tra khảo sát ở nhiều đơn vị khác nhau, tham khảo nhiều ý kiến chuyên gia; từ đó rút ra những đặc điểm chung, đồng thời sáng tạo nên những giải pháp, cách làm mới, tạo chuyển biến căn bản toàn diện, thấy được chất lượng hiệu quả thiết thực ở từng đơn vị. Giúp lãnh đạo chỉ huy các đơn vị có cơ sở khoa học xem xét, đánh giá chất lượng cán bộ đảng viên trẻ trong quá trình thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà thành công các đề tài “Tuổi trẻ sáng tạo” mang lại.

Đại úy Lê Quang Cảnh

Học viên, Hệ Đào tạo Sau đại học, Học viện Chính trị

 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam