36 dự án du lịch, dịch vụ hơn 11.700 tỷ đồng tại Lâm Đồng được rà soát, gỡ vướng

Thứ tư, 30/09/2026 - 14:03

Lâm Đồng đang rà soát 36 dự án du lịch, dịch vụ với tổng vốn khoảng 11.734 tỷ đồng, tổng diện tích gần 2.952ha để phân loại vướng mắc và xác định hướng xử lý cho từng dự án.

Ngày 29/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn chủ trì cuộc họp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn theo Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 25/9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh.

35 dự án tại khu vực Lâm Đồng cũ

Theo Quyết định số 4679/QĐ-UBND, Sở Tài chính đã rà soát có 36 dự án thuộc lĩnh vực du lịch, dịch vụ, với nguồn vốn đầu tư khoảng 11.734 tỷ đồng, tổng diện tích khoảng 2.952ha.

36 dự án du lịch, dịch vụ hơn 11.700 tỷ đồng tại Lâm Đồng được rà soát, gỡ vướng- Ảnh 1.

Cụ thể, có 35 dự án thuộc khu vực Lâm Đồng cũ, với tổng vốn đầu tư khoảng 11.422 tỷ đồng và diện tích sử dụng đất khoảng 2.820ha.

Trong đó, có 8 dự án được đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo phụ lục kèm theo, nhóm này có một số dự án quy mô lớn như Khu nghỉ mát Đà Lạt tại Đồi Cù, vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng, diện tích 64ha; Merperle Dalat Hotel với vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng; Robin Dalat Resort, vốn hơn 456 tỷ đồng, Khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái của Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Gia Tuệ - Lâm Đồng quy mô hơn 190ha…

36 dự án du lịch, dịch vụ hơn 11.700 tỷ đồng tại Lâm Đồng được rà soát, gỡ vướng- Ảnh 2.

Một dự án đã được điều chỉnh mục tiêu, công năng

Kết quả, đến nay dự án Khu vui chơi giải trí chất lượng cao Đà Lạt của Công ty TNHH Dịch vụ vui chơi giải trí NTH Đà Lạt đã có bước tiến mới về thủ tục.

Ngày 24/9/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 4666/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh mục tiêu và một số công năng của công trình tại dự án. Đây là cơ sở để nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan, hướng tới đưa dự án vào vận hành, khai thác.

Tập trung xử lý theo từng nhóm dự án

Qua rà soát, Sở Tài chính đã tổng hợp được 35 dự án du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh có khó khăn, vướng mắc.

36 dự án du lịch, dịch vụ hơn 11.700 tỷ đồng tại Lâm Đồng được rà soát, gỡ vướng- Ảnh 3.

Sở Tài chính báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: CTT tỉnh Lâm Đồng

Trong đó, có 1 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương là Khu du lịch thác Đam B’ri, vướng mắc do chồng lấn quy hoạch khoáng sản theo Quyết định số 866/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hiện Sở Công Thương đang tham mưu UBND tỉnh báo cáo kiến nghị Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh.

Đối với nhóm vướng mắc về lựa chọn nhà đầu tư theo Luật Đất đai, có 8 dự án trọng điểm đang được UBND tỉnh tập trung rà soát, nghiên cứu vận dụng cơ chế xử lý đặc thù theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP.

Với nhóm dự án gặp khó khăn trong quá trình gia hạn sử dụng đất và điều chỉnh tiến độ đầu tư, các sở, ngành của tỉnh đang xử lý hồ sơ cho 15 dự án. Trong số này, 6 dự án đã nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ để thẩm định, các dự án còn lại được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục.

Đối với các dự án vướng về nghĩa vụ tài chính, giải phóng mặt bằng, chồng lấn quy hoạch hoặc đang thanh tra, điều tra, UBND tỉnh đã phân công cơ quan đầu mối xử lý theo từng trường hợp, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định.

Xây dựng lộ trình cụ thể cho từng dự án

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cho biết việc rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án du lịch, dịch vụ nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khơi thông nguồn lực đất đai và thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm.

36 dự án du lịch, dịch vụ hơn 11.700 tỷ đồng tại Lâm Đồng được rà soát, gỡ vướng- Ảnh 4.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư du lịch, dịch vụ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể để xử lý khó khăn đối với từng dự án thuộc danh mục theo Quyết định số 4679/QĐ-UBND.

Việc rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án du lịch, dịch vụ phải tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, nhà đầu tư và các bên liên quan; đồng thời tạo điều kiện để những dự án đủ điều kiện sớm được triển khai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và nguồn lực đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng khẳng định địa phương sẽ đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư thực hiện dự án nghiêm túc, đồng thời kiên quyết xử lý, thu hồi đối với những dự án chây ỳ, vi phạm kéo dài.

Thiên An