4 doanh nghiệp trong hệ sinh thái Tập đoàn Xuân Thiện bị phạt do vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Chủ nhật, 29/03/2026 - 17:48

Nhiều doanh nghiệp liên quan đến hệ sinh thái Tập đoàn Xuân Thiện vừa đồng loạt bị xử phạt do không tuân thủ quy định về công bố thông tin trái phiếu.

4 doanh nghiệp trong hệ sinh thái Tập đoàn Xuân Thiện bị phạt do vi phạm công bố thông tin trái phiếu- Ảnh 1.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt loạt doanh nghiệp năng lượng tại Ea Súp do vi phạm công bố thông tin trái phiếu.

Ngày 27/3/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhóm doanh nghiệp triển khai dự án năng lượng tại Ea Súp (Đắk Lắk), gồm: Công ty Cổ phần EA Súp 1, EA Súp 2, EA Súp 3 và EA Súp 5.

Mỗi doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, chủ yếu liên quan đến hoạt động phát hành và quản lý trái phiếu. Tổng số tiền xử phạt đối với 4 doanh nghiệp là 370 triệu đồng.

Theo cơ quan quản lý, các doanh nghiệp này đã không công bố nhiều tài liệu bắt buộc tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, như báo cáo sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu, báo cáo thực hiện cam kết với nhà đầu tư và báo cáo tài chính các năm. Ngoài ra, nhiều báo cáo định kỳ cũng được gửi chậm, bao gồm báo cáo tài chính năm 2021, 2022; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu và thông tin về việc mua lại trái phiếu trước hạn.

Đáng chú ý, Công ty cổ phần EA Súp 3 còn bị xác định chậm công bố thông tin về hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn trong giai đoạn 2023–2024, cho thấy vi phạm kéo dài qua nhiều kỳ.

Các quyết định xử phạt được đưa ra căn cứ theo Nghị định 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tập đoàn Xuân Thiện hiện do ông Nguyễn Văn Thiện làm Chủ tịch HĐQT.

Tập đoàn Xuân Thiện là một trong những doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn tại Việt Nam, có trụ sở tại Ninh Bình.

Xuân Thiện hiện đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau, trải rộng từ sản xuất đến dịch vụ. Trong đó, nổi bật nhất là mảng năng lượng với hàng loạt dự án thủy điện, điện mặt trời và điện gió tại nhiều địa phương tại khu vực Tây Nguyên.

Song song đó, Xuân Thiện đẩy mạnh công nghiệp nặng với các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực xi măng, vật liệu xây dựng và đặc biệt là thép – ngành được xác định là hướng đi chiến lược trong giai đoạn tới. Một trong những dự án tiêu biểu thể hiện tham vọng của Xuân Thiện là Tổ hợp Thép xanh Nam Định với tổng vốn đầu tư khoảng 98.000 tỷ đồng, được khởi công vào tháng 6/2025.

So với các “ông lớn” địa ốc trên thị trường, bất động sản không phải là lĩnh vực mũi nhọn của Xuân Thiện. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn hiện diện trong lĩnh vực này thông qua các dự án mang tính tích hợp, gắn với công nghiệp, năng lượng hoặc du lịch.

Một trong những hướng đi đáng chú ý là các tổ hợp quy mô lớn kết hợp nhiều chức năng. Điển hình, tập đoàn từng đề xuất dự án tại Cần Thơ với mô hình tích hợp cảng biển, công nghiệp, năng lượng và đô thị – du lịch. Đây được xem là dạng phát triển bất động sản gắn liền với hạ tầng và sản xuất, thay vì tập trung vào nhà ở thương mại.

Ở mảng du lịch – nghỉ dưỡng, Xuân Thiện cũng tham gia một số dự án như khu nghỉ dưỡng suối khoáng tại Thanh Hóa. Các dự án này thường tận dụng lợi thế tài nguyên địa phương để phát triển du lịch sinh thái và chăm sóc sức khỏe.

 

Anh Mai