Agribank đấu giá khoản nợ hơn 2.531 tỷ đồng liên quan đến Tập đoàn Khang Thông

Thứ hai, 21/07/2025 - 15:11

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Agribank (Agribank AMC LTD) vừa phát đi thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản liên quan đến 3 khoản nợ lớn tại Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, với tổng giá khởi điểm lên tới hơn 2.531 tỷ đồng.

Agribank đấu giá khoản nợ hơn 2.531 tỷ đồng liên quan đến Tập đoàn Khang Thông- Ảnh 1.

Tập đoàn Khang Thông từng gây chú ý khi đứng sau dự án Happyland Việt Nam

Khoản nợ đấu giá lần này bao gồm nghĩa vụ trả nợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khang Thông, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Phú An, và Công ty TNHH Một Thành Viên Xây dựng Hạ tầng Minh Luân.

Các khoản vay này bắt nguồn từ loạt hợp đồng tín dụng ký kết từ giai đoạn 2007 đến 2015 tại Agribank Chi nhánh Bình Chánh, có liên quan đến các dự án hạ tầng, bất động sản tại TP.HCM, Bình Dương (cũ) và Long An (cũ). Đáng chú ý, phần lớn các khoản nợ này được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, đã đăng ký giao dịch bảo đảm tại các cơ quan chức năng.

Tài sản bảo đảm bao gồm hàng loạt hợp đồng thế chấp có giá trị tại TP.HCM, Long An (cũ), Bình Dương (cũ), được công chứng và đăng ký đầy đủ. Ngoài ra, còn có các tài sản hình thành từ vốn vay với hồ sơ pháp lý đang được tiếp tục hoàn thiện.

Tổng giá khởi điểm đấu giá ba khoản nợ lên tới 2.531,5 tỷ đồng. Cụ thể, khoản nợ của Tập đoàn Khang Thông chiếm phần lớn với giá khởi điểm 1.556 tỷ đồng; tiếp đến là khoản nợ của Công ty Phú An ở mức 898,5 tỷ đồng và khoản nợ của Công ty Minh Luân là 76 tỷ đồng.

Đây được xem là một trong những phiên đấu giá khoản nợ có quy mô lớn nhất thị trường trong năm 2025. Các khoản nợ sẽ được đấu giá theo hình thức “có sao bán vậy”, đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

Trong trường hợp phiên đầu tiên không có khách đăng ký tham gia, giá khởi điểm sẽ được điều chỉnh giảm tối đa 10% ở các phiên kế tiếp, nhưng không được thấp hơn dư nợ gốc là 653,11 tỷ đồng.

Tập đoàn Khang Thông từng được biết đến là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn tại Việt Nam với định hướng đầu tư đa ngành. Được thành lập năm 2001, Khang Thông đặt trụ sở tại TP.HCM và hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, giải trí, giáo dục, dịch vụ thương mại…

Doanh nghiệp này từng gây chú ý khi đứng sau dự án Happyland Việt Nam – khu phức hợp giải trí, nghỉ dưỡng, văn hóa có quy mô “khủng” tại Long An (cũ), được quảng bá sẽ trở thành “Disneyland của Việt Nam”.

Theo kế hoạch công bố ban đầu, dự án có tổng vốn đầu tư lên đến 2,2 tỷ USD, triển khai trên diện tích khoảng 1.200 ha, với kỳ vọng trở thành điểm nhấn du lịch quốc tế.

Ngoài ra, Khang Thông cũng từng có kế hoạch đầu tư nhiều dự án lớn khác tại các tỉnh thành như TP.HCM, Đồng Nai...

Về mặt pháp lý, người đại diện pháp luật của Tập đoàn Khang Thông là bà Phan Thị Phương Thảo. Bà cũng là người đại diện của nhiều công ty liên quan đến hệ sinh thái Khang Thông, bao gồm cả Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú An – chủ đầu tư dự án Happyland.

Anh Mai