An Giang thúc tiến độ cầu vượt vịnh Rạch Giá 3.900 tỷ đồng

Thứ hai, 08/06/2026 - 23:27

An Giang đang đẩy nhanh dự án cầu vượt vịnh Rạch Giá dài khoảng 3,5km, tổng vốn 3.900 tỷ đồng, kỳ vọng công trình này sẽ tạo bước chuyển lớn cho hạ tầng giao thông, đô thị ven biển và kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Kiểm tra tiến độ dự án cầu vượt vịnh Rạch Giá 3.900 tỷ đồng

Ngày 8/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức cùng đoàn công tác đã kiểm tra, khảo sát thực tế nhằm đôn đốc tiến độ thi công và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công tại dự án trọng điểm trên địa bàn xã Tây Yên.

Đoàn công tác đã khảo sát dự án cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối từ An Biên đến Rạch Giá (nay là xã Tây Yên, phường Rạch Giá), đồng thời kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tại xã Tây Yên. Đây là một trong những dự án hạ tầng quan trọng, có ý nghĩa kết nối liên vùng và mở rộng không gian phát triển ven biển của tỉnh.

An Giang thúc tiến độ cầu vượt vịnh Rạch Giá 3.900 tỷ đồng- Ảnh 1.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, dự án cầu trên tuyến đường bộ ven biển An Biên - Rạch Giá, còn được gọi là cầu vượt vịnh Rạch Giá, có tổng mức đầu tư 3.900 tỷ đồng.

Công trình được khởi công ngày 30/9/2025, có quy mô 6 làn xe, chiều dài khoảng 3,5km, vận tốc thiết kế 60km/h. Điểm đầu dự án tại xã Tây Yên, điểm cuối tại nút giao đường 3 Tháng 2 và đường Ngô Quang Hơn, phường Rạch Giá.

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, giải ngân vốn đầu tư công

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức yêu cầu chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc các nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch.

Quá trình triển khai dự án phải đảm bảo an toàn, chất lượng công trình và tuân thủ đúng quy định. Đồng thời, các đơn vị liên quan cần chủ động rà soát, hoàn thiện thủ tục để đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư công đã bố trí cho dự án.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, việc thúc đẩy tiến độ thi công phải đi cùng với yêu cầu kiểm soát chất lượng, an toàn và hiệu quả sử dụng vốn. Đây là yếu tố quan trọng để dự án sớm phát huy hiệu quả sau khi hoàn thành.

Áp dụng cơ chế “luồng xanh” trong giải phóng mặt bằng

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức yêu cầu các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Các đơn vị được yêu cầu thực hiện cơ chế “luồng xanh” nhằm tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn trong quá trình triển khai các hạng mục của dự án; giải quyết nhanh các hồ sơ, thủ tục đúng theo quy định.

An Giang thúc tiến độ cầu vượt vịnh Rạch Giá 3.900 tỷ đồng- Ảnh 2.

Đang thi công dự án cầu trên tuyến đường bộ ven biển An Biên - Rạch Giá

Lãnh đạo xã Tây Yên được yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác vận động, tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của dự án và đồng thuận trong quá trình thực hiện. Đồng thời, địa phương phải rà soát kỹ lưỡng quy trình bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo tính pháp lý và đúng quy định.

Lãnh đạo xã Tây Yên được yêu cầu rà soát kỹ lưỡng quy trình bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo tính pháp lý, đúng quy định.

Theo tỉnh An Giang, dự án cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối An Biên - Rạch Giá được xác định là một trong những công trình mang ý nghĩa chiến lược. Công trình không chỉ kết nối tuyến đường ven biển mà còn tăng cường liên kết vùng giữa An Giang và Cà Mau.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần đảm bảo an ninh - quốc phòng, đồng thời mở ra không gian phát triển hướng biển Tây cho tỉnh An Giang và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Việc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công được xem là nhiệm vụ cấp thiết để công trình sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư.

Thiên An