Tam Sư bước vào trận đấu với sự kỳ vọng lớn, sau chiến thắng hủy diệt 6-2 trước Iran hồi đầu tuần. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate chỉ để lại nỗi thất vọng với trận hòa bế tắc trước Mỹ.
Dưới đây là 2 điều mà Southgate cần thay đổi để đưa tuyển Anh đi đúng quỹ đạo
1. Để Mount và Sterling dự bị
Không thể phủ nhận Mason Mount và Raheem Sterling là hai cầu thủ xuất sắc. Họ xứng đáng có mặt trong đội tuyển Anh, ngay cả khi phong độ của bộ đôi này ở Chelsea từ đầu mùa là không tốt.

Nhưng Mount và Sterling đã chơi kém trước đội tuyển Mỹ. Đã đến lúc Gareth Southgate đánh cược bằng cách trao cơ hội cho các cầu thủ khác. Có lẽ việc chuyển sang đội hình 4-2-3-1 sẽ có lợi cho tuyển Anh, khi Phil Foden - một ngôi sao ưu tú của Man City - vào sân.
Foden sẽ hữu ích ở vị trí số 10, đặc biệt là khi tuyển Anh đang gặp khó khăn trong việc tạo cơ hội cho các tiền đạo của họ, trong khi Marcus Rashford sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho Sterling. Tốc độ, lối chơi trực diện của số 10 Man United thật sự lợi hại.
2. Linh hoạt hơn trong chiến thuật
Southgate luôn tin tưởng vào các cầu thủ của mình. Đó là điều mà ông làm rõ nhiều lần kể từ khi nhận công việc từ Sam Allardyce. Nhưng khi thay người, đôi khi vị huấn luyện viên này ứng biến quá chậm.

Trước Mỹ, Southgate thực sự nên có những điều chỉnh ngay sau hiệp một, khi họ để Mỹ lấn át trong phần lớn thời gian của trận đấu. Đây không phải là lần đầu tiên lời buộc tội này nhắm vào Southgate. Vị HLV này cũng đã có sự thay người muộn màng trong trận chung kết EURO 2020, điều khiến Tam sư phải trả giá khi những Rashford, Bukayo Saka và Jadon Sancho sút hỏng quả phạt đền.
Video: Foden bùng nổ như thế nào?
Nguồn: Ngoại hạng Anh