Trong trận thắng 4-2 vừa qua của Arsenal trước Leicester City, tiền vệ Granit Xhaka là tác giả của bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 sau khi tận dụng sai lầm của thủ môn đối phương trong vòng cấm địa.
Hình ảnh nhạc trưởng người Thụy Sĩ thường xuyên dâng cao và tham gia nhiều hơn vào khâu tấn công của Arsenal không còn là hình ảnh quá xa lạ. Trong giai đoạn nửa cuối mùa giải 2021/22 trước đó, HLV Mikel Arteta đã quyết định áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-3 với Thomas Partey là mỏ neo nơi tuyến giữa.
Granit Xhaka đang thực sự sống trong những ngày tháng hạnh phúc nhất tại Emirates
Điều này đồng nghĩa với việc Granit Xhaka không còn phải đá tiền vệ trụ như khi Arsenal còn áp dụng đội hình 4-2-3-1 quá quen thuộc. Và lẽ đương nhiên, cầu thủ 29 tuổi đã được bố trí thi đấu trong vai trò của một cầu thủ số 8 - một tiền vệ con thoi đúng nghĩa.
Được biết, tiền vệ con thoi chính là vai trò mà HLV Arsene Wenger đã định sẵn cho Granit Xhaka sau khi Arsenal chiêu mộ thành công tiền vệ này vào mùa Hè 2016. Cách đây 6 năm, Giáo sư đã từng bị dư luận mỉa mai và chế giễu khi có lời tuyên bố hùng hồn về tân binh Granit Xhaka:
"Cá nhân tôi muốn anh ấy thi đấu ở vị trí tiền vệ con thoi. Bởi vì anh ấy rất giàu năng lực, có sức mạnh và có khả năng chuyền dài. Anh ấy có xu hướng lùi sâu để tham gia phân phối bóng nhưng anh ấy cũng có khả năng tạo được sự đột biến từ những bước chạy chỗ của mình."
HLV Arsene Wenger đã từng gây ra những phản ứng trái chiều khi tuyên bố muốn sử dụng Granit Xhaka ở vị trí tiền vệ con thoi
Và sau 6 năm, sự mong mỏi của HLV Arsene Wenger đã được cậu học trò Mikel Arteta hoàn thành trọn vẹn. Granit Xhaka đang thực sự tỏa sáng trong vai trò của một tiền vệ con thoi và đang dần trở thành một mối đe dọa bất ngờ với khung thành của đối phương.
Chia sẻ về vai trò của bản thân trong sơ đồ 4-3-3 của HLV Mikel Arteta, Granit Xhaka đã bày tỏ sự thỏa thích của chính mình khi được trao cơ hội để được hiện diện thường xuyên trong vòng cấm địa và tham gia nhiều hơn vào mặt trận tấn công:
"Tôi đã được tự do hơn trong việc lên công về thủ. Tôi thừa biết bản thân mình có đủ sức để đáp ứng nhiệm vụ đó. HLV cũng như các đồng đội cũng đã cho tôi rất nhiều sự tự do khi thi đấu.
"Tôi cảm thấy rất vui với tình hình thi đấu hiện tại của đội bóng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu và hi vọng tất cả sẽ còn được vui nhiều hơn nữa vào cuối mùa giải năm nay.
"Ghi bàn luôn mang đến cảm giác rất vui sướng và càng tuyệt vời hơn khi bạn giúp đỡ cho toàn đội. Không chỉ riêng tôi mà còn cả các đồng đội khác nữa. Tất nhiên là bản thân tôi luôn rất sẵn lòng giúp đỡ đội bóng của mình."