Bất động sản 24h: Quảng Ninh nghiên cứu cao tốc 22.000 tỷ; Khánh Hòa rót 8.000 tỷ phát triển 690ha KCN tại Vân Phong

Thứ sáu, 18/09/2026 - 15:25

Khánh Hòa “đón sóng” đầu tư, hơn 8.000 tỷ phát triển gần 690ha khu công nghiệp tại Vân Phong; Một xã ở Tây Ninh đang triển khai 43 dự án quy mô hơn 2.920ha; Quảng Ninh nghiên cứu tuyến cao tốc 54,5 km vốn 22.000 tỷ đồng... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.

Bất động sản 24h: Quảng Ninh nghiên cứu cao tốc 22.000 tỷ; Khánh Hòa rót 8.000 tỷ phát triển 690ha KCN tại Vân Phong- Ảnh 1.

Quảng Ninh nghiên cứu tuyến cao tốc 54,5 km vốn 22.000 tỷ đồng

Sáng 16/9, UBND TP Quảng Ninh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND thành phố. Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng chủ trì cuộc họp.

Bốn dự án được đưa ra xem xét gồm tuyến đường kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến Đường vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; Dự án Đại lộ Trung tâm; Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh tại phường Hồng Gai và Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh tại phường Hoành Bồ.

Trong số này, tuyến đường kết nối cao tốc được đặt ra với quy mô lớn nhất về phạm vi và vốn đầu tư. Toàn tuyến dài khoảng 54,5 km, đoạn qua địa bàn TP Quảng Ninh sẽ đi song hành với tuyến đường Ven Sông. Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc 6 làn xe, tốc độ 120 km/h, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 22.000 tỷ đồng.

Với dự án Đại lộ Trung tâm, lãnh đạo thành phố yêu cầu cơ quan quản lý dự án và đơn vị tư vấn chưa chỉ xem xét riêng một tuyến đường mà phải nghiên cứu tổng thể quy hoạch và định hướng của các dự án hạ tầng giao thông, đô thị trong toàn khu vực. Kết quả nghiên cứu sẽ được báo cáo lại UBND thành phố để có cơ sở định hướng dự án.

Hạ tầng An Giang tăng nhiệt với đường ven biển, cảng hành khách và cầu 870 tỷ đồng

Ngày 16/9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành cùng đoàn công tác tỉnh kiểm tra, khảo sát thực tế dự án Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật và Bảo tồn văn hóa tỉnh, Công viên Văn hóa An Hòa; dự án cầu Giải Phóng 9; dự án Cảng hành khách Rạch Giá và dự án đường bộ ven biển từ Hòn Đất đi Kiên Lương.

Sau khi kiểm tra hiện trường và nghe chủ đầu tư, đơn vị thi công và địa phương báo cáo tình hình triển khai, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Minh Thành yêu cầu các bên chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp với các sở, ngành liên quan để xử lý vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ từng dự án.

Các nhà thầu phải tăng cường nhân lực, thiết bị, phương tiện và máy móc; tổ chức thi công cuốn chiếu theo tinh thần “3 ca, 4 kíp”. Ngay sau khi địa phương bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công phải triển khai kế hoạch cụ thể, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.

Sở Văn hóa và Thể thao được giao phối hợp UBND phường Rạch Giá khẩn trung xây dựng kế hoạch nâng cấp vỉa hè, chỉnh trang đô thị khu vực đường Nguyễn Trung Trực từ trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao đến công viên An Hòa.

Các đơn vị phải phấn đấu hoàn thành đồng bộ hạ tầng, bảo đảm đủ điều kiện đưa Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật và Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh vào hoạt động trong năm 2026.

Tăng tốc đầu tư công, Đồng Tháp ưu tiên loạt công trình tạo động lực tăng trưởng

Ngày 17/9, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện kế hoạch và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Giải ngân vốn đầu tư công tại Đồng Tháp đã đạt hơn 6.052 tỷ đồng, bằng 52,9% kế hoạch Thủ tướng giao điều chỉnh. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục dồn lực cho các dự án giao thông kết nối, qua đó tạo động lực tăng trưởng kinh tế và nâng cao khả năng thu hút đầu tư.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tập trung báo cáo những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, nguồn cung và giá vật liệu xây dựng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Văn Dũng đề nghị các đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, đặc biệt đối với các công trình trọng điểm và dự án cao tốc.

Các cơ quan liên quan phải sớm hoàn thiện thủ tục đấu thầu, khai thác mỏ cát để bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công. Đồng thời, công tác quản lý và kiểm soát giá vật liệu xây dựng cần được tăng cường, bảo đảm phù hợp với mặt bằng giá và quy định hiện hành.

Đối với việc khai thác, quản lý giá cát phục vụ các công trình trọng điểm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phước Thiện đề nghị chủ đầu tư phải rà soát, kiểm tra chặt chẽ đơn giá đầu vào, bảo đảm giá cát cung cấp cho các công trình theo quy định.

Một xã ở Tây Ninh đang triển khai 43 dự án quy mô hơn 2.920ha

Đoàn giám sát của HĐND xã Cần Giuộc (tỉnh Tây Ninh) do Chủ tịch HĐND xã Phạm Văn Bốn làm Trưởng đoàn vừa có buổi giám sát về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn xã.

Theo báo cáo của UBND xã Cần Giuộc, địa phương hiện có 43 dự án thuộc các lĩnh vực khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đô thị, dân cư, tái định cư, thương mại - dịch vụ… với tổng diện tích hơn 2.920ha.

Trong số này, 17 dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; 22 dự án đang triển khai, ảnh hưởng đến hơn 6.860 trường hợp; 4 dự án còn lại đang hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, xã đã thực hiện giải phóng mặt bằng đối với khoảng 1.500 hộ, cá nhân, tương ứng diện tích hơn 213ha. Tổng số tiền bồi thường đã chi trả trên 4.300 tỷ đồng.

Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã thực hiện giải phóng mặt bằng hơn 163ha của trên 1.170 trường hợp, với số tiền bồi thường hơn 3.650 tỷ đồng.
Công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án trọng điểm trên địa bàn xã Cần Giuộc đã có nhiều chuyển biến.

Cụ thể, dự án giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng cầu và đường dẫn vào 3 cầu trên tuyến ĐT.827E đã chi trả tiền bồi thường cho 245 hộ, đạt khoảng 95%. Đối với dự án đường Vành đai 4 TP.HCM, địa phương đã chi trả cho khoảng 280 hộ, tương ứng 99% số trường hợp bị ảnh hưởng.

Một số dự án kéo dài cũng đang được tập trung tháo gỡ vướng mắc. Trong đó, tỷ lệ giải phóng mặt bằng tại Khu công nghiệp Long Hậu 3 đạt trên 98%; Khu dân cư Hai Thành Long An đạt trên 91%; Khu dân cư An Long - Nam TP.HCM đạt khoảng 88%.

Khánh Hòa “đón sóng” đầu tư, hơn 8.000 tỷ phát triển gần 690ha khu công nghiệp tại Vân Phong

Tại hội nghị, Ban Quản lý đã công bố và trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 5 dự án, gồm 3 dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và 2 dự án thứ cấp của nhà đầu tư nước ngoài.

Trong đó, 3 dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Vạn Lương, Ninh Diêm 2, Ninh Diêm 3 sẽ bổ sung gần 690ha đất công nghiệp, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 27.700 lao động và chuyên gia.

Từ đó hình thành những không gian sản xuất mới, hiện đại, đồng bộ tại Khu kinh tế Vân Phong, nâng cao năng lực tiếp nhận các dự án thứ cấp có quy mô lớn, công nghệ cao, giá trị gia tăng cao.

Khu kinh tế Vân Phong có diện tích khoảng 150.000 ha, trong đó hơn một nửa là mặt nước, được xem là một trong ba vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa.
Khu công nghiệp Vạn Lương được triển khai tại xã Vạn Lương với diện tích khoảng 192 ha, tổng vốn đầu tư 2.600 tỷ đồng. Dự án do Công ty TNHH Phát triển Đầu tư công nghiệp Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Hoàng An