Bất động sản 24h: TP.HCM công bố nhà ở xã hội hơn 826 triệu đồng/căn; tín dụng địa ốc vượt 5,2 triệu tỷ đồng

Thứ tư, 14/10/2026 - 15:50

TP.HCM công khai giá 362 căn nhà ở xã hội từ hơn 826 triệu đồng/căn; Một phường Đồng Nai thu hồi 7,4ha đất làm metro; Khánh Hòa có chỉ đạo mới với 2 tuyến đường quan trọng tại Nha Trang và Cam Ranh... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.

Bất động sản 24h: TP.HCM công bố nhà ở xã hội hơn 826 triệu đồng/căn; tín dụng địa ốc vượt 5,2 triệu tỷ đồng- Ảnh 1.

TP.HCM công khai giá 362 căn nhà ở xã hội từ hơn 826 triệu đồng/căn

Ngày 13/10, UBND TP.HCM đã đăng tải thông tin công khai giá bán, giá cho thuê nhà ở xã hội tại khối chung cư 1A-1B thuộc dự án Khu chung cư Thạnh Tân, phường Dĩ An.

Dự án do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thanh Tân làm chủ đầu tư, tọa lạc tại khu phố Tân Long, phường Dĩ An, TP.HCM (trước đây thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Theo thông tin công bố, chủ đầu tư đã phê duyệt giá bán và giá cho thuê nhà ở xã hội tại công trình theo phương pháp quy định tại Điều 9 và Điều 10 Thông tư số 09/2021/TT-BXD.

Theo đó, đơn giá cơ sở bán nhà ở xã hội tại khối chung cư 1A-1B là 23.013.864 đồng/m2, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Thuế VAT 5% tương ứng 1.150.693 đồng/m2. Sau khi cộng thuế, đơn giá cơ sở bán căn hộ được xác định ở mức 24.164.557 đồng/m2.

Mức giá này áp dụng cho toàn bộ 362 căn hộ nhà ở xã hội để bán thuộc công trình, với hệ số Ki = 1.

Khánh Hòa có chỉ đạo mới với 2 tuyến đường quan trọng tại Nha Trang và Cam Ranh

Ngày 13/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng hai dự án giao thông trên địa bàn tỉnh, gồm dự án đầu tư đường Lê Duẩn - đoạn 4 và dự án mở rộng đường Tỉnh lộ 3.

Dự án đầu tư đường Lê Duẩn - đoạn 4 nằm trên địa bàn phường Bắc Cam Ranh, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Theo báo cáo, dự án dự kiến thu hồi khoảng 19,49ha đất, liên quan đến 284 trường hợp bị ảnh hưởng. Đến nay, cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác kiểm kê, xác nhận nguồn gốc đất đối với 205/284 thửa đất. Đồng thời, đã tổ chức họp xét bồi thường, hỗ trợ cho 143/284 trường hợp.

Công tác giải phóng mặt bằng đang tiếp tục được triển khai nhằm tháo gỡ các vướng mắc, tạo điều kiện thực hiện dự án theo kế hoạch.
Đối với dự án mở rộng đường Tỉnh lộ 3, tuyến đường có tổng chiều dài 13,5km, đi qua địa bàn phường Nam Nha Trang và xã Suối Dầu.

Theo báo cáo, công tác giải phóng mặt bằng tại một số khu vực vẫn gặp khó khăn, chủ yếu liên quan đến các trường hợp vắng chủ.

Cụ thể, tại phường Nam Nha Trang hiện còn 29 thửa đất thuộc diện vắng chủ, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện các thủ tục liên quan.

Ngân hàng đã “bơm” hơn 5,2 triệu tỷ đồng vào bất động sản

Sáng 13/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản sau khi được kiện toàn.

Báo cáo về tình hình tín dụng bất động sản, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết, đến ngày 31/8, tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản của các tổ chức tín dụng đạt 5,21 triệu tỷ đồng, tăng 9,49% so với cuối năm 2025, chiếm 25,39% dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế.
Đối với các chương trình cho vay nhà ở xã hội, dư nợ đạt hơn 51.000 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 26.000 tỷ đồng và các ngân hàng thương mại hơn 25.000 tỷ đồng.

Chương trình tín dụng ưu đãi phát triển nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 33/NQ-CP đã được mở rộng từ 120.000 tỷ đồng lên hơn 153.000 tỷ đồng, với sự tham gia của 11 ngân hàng thương mại.

Đến ngày 31/8, số tiền cam kết cho vay đạt khoảng 50.300 tỷ đồng; doanh số giải ngân đạt khoảng 17.500 tỷ đồng, tăng khoảng 2,3 lần so với cuối năm 2025, trong đó khoảng 15.000 tỷ đồng dành cho chủ đầu tư và 2.500 tỷ đồng dành cho người mua nhà.

Một phường Đồng Nai thu hồi 7,4ha đất làm metro

Ngày 12/10, UBND phường Long Hưng (TP Đồng Nai) phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Biên Hòa tổ chức buổi đối thoại với các hộ dân liên quan đến dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính TP Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đoạn qua phường Long Hưng (đợt 1).

Theo thông tin được công bố, đoạn tuyến metro đi qua phường Long Hưng dự kiến thu hồi khoảng 7,4ha đất, ảnh hưởng trực tiếp đến 170 thửa đất.

Tại buổi đối thoại, nhiều hộ dân đã nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư... Trước những kiến nghị này, Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Biên Hòa đã trao đổi, giải đáp các nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận những vấn đề cần tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND phường Long Hưng Kiều Công Đức nhấn mạnh, việc kịp thời cung cấp thông tin và giải đáp những vướng mắc sẽ giúp người dân hiểu rõ các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Hoàng An