Bất động sản 24h: TP.HCM sắp đưa 23 xã lên phường, miền Tây đón 2 cao tốc mới và đề xuất cầu vượt biển 17,8km

Thứ tư, 27/05/2026 - 19:24

Sắp có tuyến đường dẫn và cầu vượt biển 17,8km ra cảng nước sâu xây ở vị trí cửa ngõ ĐBSCL; Miền Tây sắp có 2 tuyến cao tốc mới; TP.HCM sắp chuyển mình mạnh mẽ: 23 xã chuẩn bị lên phường;.... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.

Bất động sản 24h: TP.HCM sắp đưa 23 xã lên phường, miền Tây đón 2 cao tốc mới và đề xuất cầu vượt biển 17,8km- Ảnh 1.

Hình minh họa

TP.HCM sắp chuyển mình mạnh mẽ: 23 xã chuẩn bị lên phường

TP.HCM đang chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ nhất trong nhiều năm với Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 25/5/2026. Chỉ trong năm nay, thành phố dự kiến sẽ chuyển đổi hàng loạt xã thành phường, đánh dấu giai đoạn bứt phá của đô thị hóa.

Theo báo cáo mới nhất từ Sở Nội vụ, 23 trên tổng số 54 xã hiện nay của TP.HCM đã cơ bản hoàn tất tự rà soát, lập hồ sơ đề án và đáp ứng tiêu chuẩn chuyển thành phường. Con số này chiếm gần 43% tổng số xã, cho thấy tốc độ triển khai rất nhanh chỉ sau hơn một tháng kể từ khi Kế hoạch 223 được ban hành.

Các xã dẫn đầu chủ yếu nằm ở khu vực ngoại vi phía Tây, Tây Nam và Nam thành phố như Bình Chánh, Hóc Môn, Bà Điểm, Nhà Bè, Cần Giờ. Nhiều xã từng là thị trấn cũ hoặc có quy hoạch đô thị sẵn đang có lợi thế lớn.

Điểm nhấn đặc biệt: Đây là đợt chuyển đổi lớn nhất trong một năm của TP.HCM trong hơn một thập kỷ qua, giúp giảm mạnh tỷ lệ xã nông thôn và đẩy nhanh việc hình thành siêu đô thị đa trung tâm.

Kế hoạch 223 nằm trong chuỗi động lực phát triển của TP.HCM sau sáp nhập. Thành phố hiện có 168 đơn vị hành chính cấp xã (113 phường, 54 xã, 1 đặc khu) và đang hướng tới mô hình siêu đô thị tích hợp, đa trung tâm. Đến cuối 2026, quy hoạch tổng thể sẽ hoàn thiện, tập trung vào các cực tăng trưởng kinh tế, logistics, khoa học - công nghệ.

Trước ngày 30/6, hoàn thành việc xắp xếp thôn, tổ dân phố trên cả nước

Ngày 26/5/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 185/2026 quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc nâng mạnh quy mô tối thiểu của thôn và tổ dân phố trên phạm vi cả nước.

Theo quy định mới, tại Hà Nội và TP HCM, mỗi thôn phải có tối thiểu 500 hộ gia đình, trong khi tổ dân phố phải đạt ít nhất 700 hộ. So với quy định trước đây, quy mô tối thiểu của thôn tăng thêm 200 hộ và tổ dân phố tăng thêm 250 hộ.

Tại các vùng còn lại, tiêu chí cũng được điều chỉnh theo hướng tăng đáng kể. Khu vực Trung du và miền núi phía Bắc yêu cầu thôn có ít nhất 150 hộ và tổ dân phố có từ 300 hộ trở lên. Ở vùng Đồng bằng sông Hồng, quy mô tối thiểu được nâng lên 400 hộ đối với thôn và 550 hộ đối với tổ dân phố. Đối với khu vực Bắc Trung Bộ, con số tương ứng là 350 hộ và 450 hộ.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, mỗi thôn phải có tối thiểu 300 hộ, còn tổ dân phố phải đạt từ 450 hộ. Riêng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long áp dụng mức tối thiểu 400 hộ đối với thôn và 550 hộ đối với tổ dân phố.

Miền Tây sắp có 2 tuyến cao tốc mới! Thủ tướng yêu cầu sớm triển khai cao tốc CT.33, CT.36

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long, Thủ tướng yêu cầu địa phương tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển hạ tầng giao thông - logistics, đẩy mạnh thu hút đầu tư và tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài. Đáng chú ý, Bộ Xây dựng được giao cân đối nguồn lực, làm việc trực tiếp với tỉnh để nghiên cứu triển khai sớm các tuyến cao tốc CT.33 và CT.36.

Ngày 26/5, Đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu tăng trưởng 2 con số, vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương…

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang cho biết tỉnh Vĩnh Long được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre. Sau hợp nhất, tỉnh có diện tích tự nhiên 6.296,2km2, gồm 124 xã, phường, quy mô dân số gần 3,4 triệu người.

Trong 5 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Thu ngân sách nhà nước đến ngày 15/5 đạt trên 10.697 tỷ đồng, bằng 47,38% dự toán; trong đó, thu nội địa đạt trên 10.016 tỷ đồng, đạt 47,24%.

Sắp có tuyến đường dẫn và cầu vượt biển 17,8km ra cảng nước sâu xây ở vị trí cửa ngõ ĐBSCL?

Ngày 26/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng “2 con số”; giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp…

Trong quý 1/2026, tăng trưởng kinh tế của Cần Thơ đạt 7,02%, đứng thứ 2/5 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phù hợp tiềm năng, lợi thế cạnh tranh; thu ngân sách Nhà nước đến giữa tháng 5 đạt hơn 13.200 tỷ đồng, tương đương với 49,28% dự toán Trung ương giao.

Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tốt; tổng huy động vốn xã hội đạt hơn 237.000 tỷ đồng, tăng 3,02% so với cuối năm 2025.

Môi trường đầu tư kinh doanh cũng có chuyển biến tích cực. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 45,31%. Thành phố thu hút 8 dự án đầu tư, gồm 7 dự án trong nước với tổng vốn 2.791,6 tỷ đồng và 1 dự án FDI trị giá 210.108 USD.

Ninh Bình chấp thuận dự án nhà ở xã hội hơn 1.700 tỷ đồng

Theo quyết định mới được UBND tỉnh ban hành, dự án nhà ở xã hội Bích Đào tại phường Hoa Lư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời xác định nhà đầu tư thực hiện với tổng vốn hơn 1.728 tỷ đồng. Dự án dự kiến cung cấp khoảng 1.313 căn hộ, trong đó hơn 1.000 căn là nhà ở xã hội phục vụ người thu nhập thấp và người lao động trên địa bàn.

Theo hồ sơ được phê duyệt, dự án có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 1,5 ha. Trong đó, diện tích đất ở khoảng 5.675 m2 được bố trí để xây dựng các khối nhà ở xã hội và nhà ở thương mại. Phần diện tích còn lại được dành cho hệ thống giao thông nội bộ, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, bãi đỗ xe, khu sinh hoạt cộng đồng và các công trình phụ trợ phục vụ cư dân.

Điểm đáng chú ý của dự án là quy mô xây dựng tương đối lớn so với nhiều dự án nhà ở xã hội đã triển khai tại Ninh Bình trước đây. Dự án gồm một tòa chung cư nhà ở xã hội cao 23 tầng và một tòa chung cư nhà ở thương mại cao 30 tầng nổi. Hai khối công trình được bố trí chung 2 tầng hầm cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ gồm khu thương mại dịch vụ, sân chơi, khu sinh hoạt cộng đồng, cảnh quan cây xanh và các công trình kỹ thuật đi kèm.

Hoàng An