Bất động sản 24h: Vĩnh Long đề xuất siêu tổ hợp 2.000ha, Đồng Nai duyệt 7 dự án hơn 30.000 tỷ tạo quỹ đất sạch

Thứ bảy, 13/06/2026 - 07:47

Đề xuất đầu tư dự án khu công nghiệp, cảng biển, đô thị 2.000ha ở Vĩnh Long; 63km cao tốc từ Tây Ninh đi Đồng Tháp sẽ mở thêm trục kết nối mới về miền Tây; Đồng Nai phê duyệt 7 dự án gần 30.000 tỷ... là những thông tin đáng chú ý trong 24h qua.

Bất động sản 24h: Vĩnh Long đề xuất siêu tổ hợp 2.000ha, Đồng Nai duyệt 7 dự án hơn 30.000 tỷ tạo quỹ đất sạch- Ảnh 1.

Hình minh họa

Đề xuất đầu tư dự án khu công nghiệp, cảng biển, đô thị 2.000ha ở Vĩnh Long

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Công ty CP Tổng công ty Tân Hoàn Cầu đề xuất 3 dự án trọng điểm với tổng vốn gần 84.000 tỷ đồng, trong đó dự án kè chống sạt lở kết hợp phát triển tổ hợp khu công nghiệp, cảng biển, đô thị du lịch, dịch vụ - thương mại và nuôi trồng thủy sản có quy mô khoảng 2.000 ha tại xã Thạnh Hải, tổng vốn dự kiến 60.000 tỷ đồng.

Dự án tập trung xây dựng tuyến bờ kè biển dài khoảng 20km, tạo quỹ đất sạch để phát triển hạ tầng đồng bộ, khai thác tối đa lợi thế kinh tế biển của tỉnh. Đây là bước đi chiến lược giúp Vĩnh Long đẩy mạnh phát triển kinh tế ven biển, logistics và công nghiệp sạch.

Ngoài ra, Tân Hoàn Cầu còn đề xuất Dự án Nhà máy điện gió Hải Phong I, II có tổng công suất 200 MW, gồm 4 nhà máy thành phần, mỗi nhà máy công suất 49,5 MW, tổng mức đầu tư gần 9.900 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thiện 27 danh mục pháp lý và cơ bản đủ điều kiện triển khai xây dựng.

63km cao tốc từ Tây Ninh đi Đồng Tháp sẽ mở thêm trục kết nối mới về miền Tây

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Đức Hòa - Mỹ An.

Cao tốc Đức Hòa - Mỹ An có tổng chiều dài khoảng 63,6km, đi qua hai địa phương gồm tỉnh Tây Ninh khoảng 60,45km và tỉnh Đồng Tháp khoảng 3,15km.

Dự án có điểm đầu kết nối với đường Vành đai 4 TP.HCM, thuộc địa phận xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh; điểm cuối kết nối với cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 tại xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp.

Tuyến cao tốc được nghiên cứu đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,25m; giai đoạn phân kỳ đầu tư trước mắt quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 24,75m.

Lãi suất tiết kiệm tiếp tục giảm

Theo báo cáo mới nhất của VPBankS Research, lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân giảm chủ yếu ở các kỳ hạn trung và dài hạn. Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng giảm 13 điểm cơ bản, trong khi kỳ hạn 12 tháng giảm 14 điểm cơ bản so với tháng trước.

Diễn biến này cho thấy các ngân hàng tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất thấp nhằm hỗ trợ tăng trưởng tín dụng và giảm chi phí vốn trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi.

VPBankS dự báo trong tháng 6/2026, lãi suất huy động nhiều khả năng sẽ đi ngang hoặc giảm nhẹ thay vì tăng trở lại, dù nhu cầu vốn của nền kinh tế vẫn ở mức cao.
Trong khi đó, thị trường liên ngân hàng ghi nhận xu hướng trái chiều khi lãi suất tăng mạnh ở hầu hết các kỳ hạn. Đáng chú ý, lãi suất cho vay qua đêm tăng khoảng 0,6 điểm phần trăm so với tháng trước, lên mức 6,2%/năm. Các kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần và 1 tháng lần lượt đạt 6,4%, 6,6% và 6,7%/năm.

Đồng Nai phê duyệt 7 dự án gần 30.000 tỷ

HĐND TP. Đồng Nai khóa đã thông qua nghị quyết về bổ sung một số dự án quan trọng vào danh mục thực hiện dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2026 thành phố Đồng Nai. Theo Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 8/6/2026 của UBND thành phố Đồng Nai trình HĐND thành phố, 7 dự án được bổ sung gồm 6 dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) tạo quỹ đất sạch và 1 dự án nhà ở cho thuê.

Cụ thể: Dự án bồi thường GPMB khu đất 311,73 ha tại Long Thành, Long Phước: 4.088 tỷ đồng; Khu đất 57 ha tại Phước An: 279 tỷ đồng; Khu đất 318 ha tại Nhơn Trạch, Phước An: 3.566 tỷ đồng; Khu đất 1.175 ha tại Nhơn Trạch, Phước An: 13.220 tỷ đồng (dự án lớn nhất); Khu đất 232 ha tại Nhơn Trạch, Phước An: 2.466 tỷ đồng; Khu đất 372 ha tại Nhơn Trạch: 4.627 tỷ đồng; Dự án Nhà ở cho thuê Long Bình khoảng 1.500 tỷ đồng.

Tổng diện tích đất liên quan đến các dự án GPMB lên đến hàng nghìn ha tại các khu vực chiến lược Long Thành - Nhơn Trạch - Phước An, gần sân bay quốc tế Long Thành. Đây là bước đi quan trọng để tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá, phát triển đô thị hỗn hợp, hạ tầng đồng bộ theo quy định pháp luật về đầu tư công và đất đai.

Hoàng An