
BCG Land đang đối mặt nhiều biến động khi vừa bị xử phạt vi phạm công bố thông tin, trong khi nhiều dự án lớn bị ngân hàng rao bán để thu hồi nợ.
Theo quyết định, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố các thông tin phải công bố theo quy định. Cụ thể, BCG Land không công bố Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2024.
Ngoài ra, công ty cũng công bố thông tin không đúng thời hạn đối với một số tài liệu, gồm đơn từ nhiệm của ông Phạm Hữu Quốc ngày 25/8/2025 và Báo cáo thường niên năm 2023.
Hành vi trên bị xử phạt theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 của Nghị định 156/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký.
Động thái xử phạt diễn ra trong bối cảnh Công ty Cổ phần BCG Land – doanh nghiệp bất động sản chủ lực của Tập đoàn Bamboo Capital – đang trải qua giai đoạn nhiều biến động.
Khó khăn về nhân sự diễn ra song song với áp lực tài chính khi nhiều dự án lớn của doanh nghiệp bị ngân hàng đưa ra đấu giá để thu hồi nợ. Từ tháng 5/2025, Ngân hàng Nam Á đã liên tục rao bán tài sản bảo đảm liên quan đến các dự án của BCG Land.
Trong đó, ba dự án trọng điểm gồm Malibu Hội An, King Crown Infinity tại TP.HCM và Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp (Hoian D’Or) tại Đà Nẵng được rao bán với tổng giá khởi điểm hơn 10.700 tỷ đồng. Riêng dự án Malibu Hội An có giá khởi điểm hơn 2.235 tỷ đồng, dự án King Crown Infinity hơn 4.500 tỷ đồng và dự án Cồn Bắp gần 4.000 tỷ đồng.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BCR của BCG Land hiện nằm trong diện cảnh báo và bị hạn chế giao dịch. Thị giá cổ phiếu đã giảm hơn 60% chỉ trong vài tháng, hiện giao dịch quanh 1.500 đồng/cổ phiếu, gần mức đáy kể từ khi lên sàn.
Anh Mai