Bệnh viện Bình dân phẫu thuật robot cứu hơn 1.100 quý ông mắc ung thư tuyến tiền liệt

Thứ năm, 06/11/2025 - 15:58

Ngày 5.11, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) cho biết kỹ thuật phẫu thuật bằng robot đang mang lại hiệu quả vượt trội trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt – căn bệnh thuộc nhóm ung thư phổ biến nhất ở nam giới. Trong 10 năm qua (2016 – 2025), bệnh viện đã thực hiện 1.167 ca phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt bằng robot, chiếm khoảng 75% tổng số ca phẫu thuật loại bệnh này tại đơn vị.

Phát hiện ung thư từ triệu chứng tiểu đêm tưởng chừng lành tính

Ông N.X.H (61 tuổi, ngụ tại TP.HCM) luôn nghĩ mình chỉ bị phì đại tuyến tiền liệt lành tính khi xuất hiện tình trạng tiểu đêm nhiều, tiểu khó, kéo dài nhiều tháng. Mặc dù đã điều trị bằng thuốc, tình trạng không cải thiện, thậm chí mỗi đêm ông phải thức dậy liên tục để đi vệ sinh, gần như mất ngủ triền miên.

Bệnh nhân đang được TS-BS Nguyễn Tế Kha đánh giá kết quả sau 3 năm phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt bằng robot.

Bệnh nhân đang được TS-BS Nguyễn Tế Kha đánh giá kết quả sau 3 năm phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt bằng robot.

Lo lắng, ông tìm đến Bệnh viện Bình Dân để kiểm tra chức năng tuyến tiền liệt. Kết quả xét nghiệm PSA cho thấy nồng độ protein do tuyến tiền liệt sản xuất tăng cao bất thường. Hình ảnh siêu âm và MRI hướng đến chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt. Sinh thiết mô sau đó xác định ông mắc ung thư.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc bằng robot. Ca mổ diễn ra thuận lợi. Sau 2 ngày ông đã đi lại được, và xuất viện sau 4 ngày.

Trong suốt 3 năm theo dõi sau phẫu thuật, bệnh nhân tái khám định kỳ và kết quả luôn ổn định. Tại lần kiểm tra gần nhất vào tháng 10.2025, chỉ số PSA trong máu bằng 0 ng/mL, hình ảnh MRI vùng chậu không phát hiện dấu hiệu tái phát.

TS-BS Nguyễn Tế Kha, Trưởng khoa Ung bướu – Tiết niệu, Bệnh viện Bình Dân – người trực tiếp phẫu thuật và theo dõi bệnh nhân, cho biết:

"Bệnh nhân đã được điều trị khỏi hoàn toàn ung thư tuyến tiền liệt."

Robot – kỹ thuật chủ lực, tăng trưởng 46% mỗi năm

Theo Bệnh viện Bình Dân, phẫu thuật robot đã trở thành kỹ thuật mũi nhọn trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt tại bệnh viện. Từ năm 2016 đến nay, bệnh viện ghi nhận:

  • 1.167 ca phẫu thuật robot ung thư tuyến tiền liệt
  • Tăng trưởng trung bình 46% mỗi năm
  • 75% ca phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt sử dụng robot
Bệnh viện Bình dân phẫu thuật robot cứu hơn 1.100 quý ông mắc ung thư tuyến tiền liệt- Ảnh 2.

Phẫu thuật bằng robot điều trị hiệu quả ung thư tuyến tiền liệt tại Bệnh viện Bình Dân

 Hiện bệnh viện có 22 ê kíp phẫu thuật robot, trong đó 5 ê kíp chuyên sâu trong lĩnh vực ung thư tuyến tiền liệt, mỗi ê kíp đã thực hiện trên 100 ca. Riêng TS-BS Nguyễn Tế Kha đã thực hiện 241 ca, là người có số lượng phẫu thuật robot nhiều nhất tại bệnh viện.

Phẫu thuật robot cho phép phẫu thuật viên thao tác chính xác trong không gian chật hẹp vùng chậu, hạn chế xâm lấn, giảm chảy máu và tổn thương mô lành, từ đó giúp bệnh nhân hồi phục nhanh.

Một ca phẫu thuật robot kéo dài trung bình 90 – 120 phút, giúp bảo tồn thần kinh cương, giảm nguy cơ són tiểu và rối loạn cương sau mổ, đảm bảo chất lượng sống cho người bệnh.

Nhiều bệnh nhân Việt Nam đến viện khi bệnh đã di căn

Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC, WHO), năm 2022, Việt Nam ghi nhận:

  • 5.875 ca mắc mới ung thư tuyến tiền liệt
  • 2.800 trường hợp tử vong

Đáng chú ý, dù tỷ lệ mắc ở Việt Nam thấp hơn mức trung bình toàn cầu nhưng tỷ lệ tử vong lại cao gần gấp đôi. Nguyên nhân là phần lớn bệnh nhân được phát hiện muộn, khi khối u đã xâm lấn hoặc di căn.

Bệnh viện Bình dân phẫu thuật robot cứu hơn 1.100 quý ông mắc ung thư tuyến tiền liệt- Ảnh 3.

Tại Bệnh viện Bình Dân, chỉ 20% trường hợp ung thư tuyến tiền liệt được phát hiện ở giai đoạn sớm. Khi bệnh tiến triển, người bệnh thường phải phối hợp nhiều phương pháp điều trị như xạ trị, nội tiết hoặc hóa trị, làm tăng chi phí và giảm hiệu quả điều trị.

TS-BS Nguyễn Tế Kha cho biết: "Ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn đầu gần như không có triệu chứng. Nếu được phát hiện sớm, phẫu thuật robot là tiêu chuẩn vàng vì có thể điều trị triệt để và bảo tồn chức năng sinh lý."

Tầm soát – chìa khóa giảm tử vong

Ung thư tuyến tiền liệt là bệnh có thể điều trị khỏi nếu được phát hiện sớm. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo:

  • Nam giới từ 50 tuổi trở lên nên tầm soát PSA mỗi năm.
  • Nếu có người thân cùng huyết thống mắc ung thư tuyến tiền liệt, nên bắt đầu tầm soát từ 40 tuổi.

TS-BS Nguyễn Tế Kha nhấn mạnh: "Đừng đợi có triệu chứng mới đi khám. Phát hiện sớm nghĩa là tăng cơ hội chữa khỏi, giảm chi phí điều trị và duy trì chất lượng sống."

Bệnh viện Bình Dân hiện triển khai khám, tư vấn và tầm soát ung thư tuyến tiền liệt tại Khoa Ung bướu – Tiết niệu.

Người dân có thể đến khám định kỳ để chủ động bảo vệ sức khỏe.

Tấn Tài