Bệnh viện Phụ sản MêKông tổ chức lớp học tiền sản: Trang bị kiến thức phòng ngừa bệnh lây truyền từ mẹ sang con cho thai phụ

Thứ hai, 05/05/2025 - 13:16

Sáng ngày 3/5/2025, Bệnh viện Phụ sản MêKông đã tổ chức lớp học tiền sản với chủ đề “Các bệnh lây truyền từ mẹ sang con” trong không khí ấm cúng và sôi nổi. Đây là một trong chuỗi lớp học tiền sản miễn phí được bệnh viện tổ chức định kỳ vào sáng thứ Bảy hàng tuần, nhằm đồng hành cùng các mẹ bầu trong suốt hành trình thai kỳ, giúp họ được trang bị kiến thức cần thiết và yên tâm hơn khi bước vào giai đoạn sinh nở.

Bệnh viện Phụ sản MêKông tổ chức lớp học tiền sản: Trang bị kiến thức phòng ngừa bệnh lây truyền từ mẹ sang con cho thai phụ- Ảnh 1.

Buổi học thu hút sự tham gia của đông đảo thai phụ cùng người thân. Đảm nhận vai trò giảng viên là Cử nhân điều dưỡng Nguyễn Yến Phụng – Điều dưỡng trưởng Khoa Khám bệnh, người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc thai phụ và trẻ sơ sinh. Với phong cách chia sẻ gần gũi, dễ hiểu, chị Phụng đã truyền tải đến các mẹ bầu những kiến thức thiết thực, dễ nhớ và dễ áp dụng trong thực tế.

Bệnh viện Phụ sản MêKông tổ chức lớp học tiền sản: Trang bị kiến thức phòng ngừa bệnh lây truyền từ mẹ sang con cho thai phụ- Ảnh 2.

Trong phần chia sẻ chính, CNĐD. Nguyễn Yến Phụng tập trung giới thiệu các bệnh lý nguy hiểm có thể lây truyền từ mẹ sang con trong quá trình mang thai và sinh nở, trong đó nổi bật là: viêm gan B, Rubella, giang mai, CMV (Cytomegalovirus) và liên cầu khuẩn nhóm B.

Mở đầu bài giảng, chị Phụng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tầm soát và dự phòng sớm. Viêm gan B, một bệnh truyền nhiễm phổ biến tại Việt Nam, có khả năng lây truyền từ mẹ sang con qua nhau thai hoặc trong lúc sinh thường. Tuy nhiên, nếu phát hiện sớm và có biện pháp can thiệp thích hợp, như tiêm vắc-xin và huyết thanh viêm gan B cho trẻ ngay sau sinh, khả năng phòng bệnh có thể lên tới 95%.

Bệnh viện Phụ sản MêKông tổ chức lớp học tiền sản: Trang bị kiến thức phòng ngừa bệnh lây truyền từ mẹ sang con cho thai phụ- Ảnh 3.

Một trong những bệnh lý được nhiều mẹ bầu đặc biệt quan tâm là Rubella, do nguy cơ gây dị tật bẩm sinh cho thai nhi nếu người mẹ nhiễm bệnh trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Dị tật tim, điếc bẩm sinh, chậm phát triển trí tuệ là những hệ lụy có thể xảy ra nếu không kịp thời sàng lọc. CNĐD. Phụng khuyến nghị phụ nữ nên được tiêm phòng Rubella trước khi mang thai ít nhất ba tháng, đồng thời thực hiện xét nghiệm kiểm tra miễn dịch trong thai kỳ nếu chưa rõ tiền sử bệnh.

Ngoài ra, chị cũng thông tin thêm về giang mai – một bệnh lây truyền qua đường tình dục nhưng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi nếu không được điều trị sớm. Với những trường hợp nhiễm CMV, một loại virus có thể gây tổn thương thính giác, thị giác hoặc hệ thần kinh của trẻ, CNĐD. Phụng hướng dẫn các mẹ nhận biết nguy cơ và cách chăm sóc, phòng ngừa trong sinh hoạt hàng ngày.

Bệnh viện Phụ sản MêKông tổ chức lớp học tiền sản: Trang bị kiến thức phòng ngừa bệnh lây truyền từ mẹ sang con cho thai phụ- Ảnh 4.

Bệnh lý liên cầu khuẩn nhóm B cũng được đề cập chi tiết. Dù không gây triệu chứng rõ ràng ở mẹ, nhưng vi khuẩn này có thể lây sang trẻ trong lúc sinh và gây nhiễm trùng sơ sinh nặng. Chị Phụng lưu ý các mẹ cần thực hiện xét nghiệm liên cầu khuẩn nhóm B vào tuần thai thứ 35–37, đồng thời tuân thủ phác đồ điều trị nếu kết quả dương tính để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

Sau phần trình bày chuyên đề, buổi học bước vào phần giải đáp thắc mắc trực tiếp, nơi các mẹ bầu mạnh dạn nêu lên những lo lắng, thắc mắc liên quan đến sức khỏe thai kỳ. Những câu hỏi như: "Nếu mẹ từng mắc Rubella nhưng không nhớ thời điểm thì có cần làm gì?", "Dương tính với liên cầu khuẩn nhóm B có thể sinh thường không?", "Có cần tiêm nhắc lại vắc-xin viêm gan B khi mang thai?"… đều được CNĐD. Nguyễn Yến Phụng giải đáp tận tình, chi tiết, giúp các mẹ thêm yên tâm và tự tin hơn trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân cũng như thai nhi.

Buổi học không chỉ mang đến kiến thức y khoa hữu ích, mà còn là dịp để các mẹ bầu giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và tạo nên sự kết nối tinh thần tích cực trong giai đoạn đặc biệt của cuộc đời. Một số mẹ bầu cho biết, việc tham gia lớp học giúp họ cảm thấy được quan tâm, được chăm sóc và được trang bị đầy đủ kiến thức để sẵn sàng bước vào giai đoạn "vượt cạn".

Bệnh viện Phụ sản MêKông tổ chức lớp học tiền sản: Trang bị kiến thức phòng ngừa bệnh lây truyền từ mẹ sang con cho thai phụ- Ảnh 5.

Bệnh viện Phụ sản MêKông cho biết, chuỗi lớp học tiền sản miễn phí sẽ được tổ chức định kỳ vào sáng thứ Bảy hàng tuần, với các chủ đề phong phú xoay quanh việc chăm sóc sức khỏe thai kỳ, dinh dưỡng, chuyển dạ – sinh con, chăm sóc trẻ sơ sinh, sức khỏe tinh thần cho mẹ bầu… Mỗi buổi học đều có sự tham gia hướng dẫn từ các bác sĩ, điều dưỡng có kinh nghiệm, giúp gia đình chuẩn bị tốt nhất để chào đón thành viên mới.

Hẹn gặp lại các gia đình vào buổi học tiếp theo trong chuỗi lớp học tiền sản miễn phí tại Bệnh viện Phụ sản MêKông. Mọi thông tin chi tiết và đăng ký tham dự, người dân có thể theo dõi trên fanpage chính thức của bệnh viện hoặc liên hệ trực tiếp tại quầy tư vấn.

Tấn Tài