Bệnh viện Phụ sản MêKông trao quà, hỗ trợ trẻ em và gia đình khó khăn

Thứ sáu, 18/09/2026 - 11:22

Chuyến xe thiện nguyện của Bệnh viện Phụ sản MêKông vừa được tổ chức, mang theo các phần quà gồm nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập và vật dụng chăm sóc trẻ em đến những hoàn cảnh còn khó khăn. Hoạt động nằm trong chương trình công tác xã hội được bệnh viện duy trì, hướng đến việc hỗ trợ trực tiếp những nhu cầu thiết yếu của trẻ em và gia đình.

Bệnh viện Phụ sản MêKông trao quà, hỗ trợ trẻ em và gia đình khó khăn - Ảnh 1.

Không chỉ chuẩn bị các phần quà, cán bộ, nhân viên và đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện còn trực tiếp tham gia hành trình. Với những người vốn thường xuyên làm việc trong môi trường bệnh viện, đây là một hoạt động ngoài chuyên môn nhưng gắn với công việc chăm sóc con người mà họ thực hiện mỗi ngày.

Những phần quà từ nhu cầu thực tế

Các phần quà được chuẩn bị theo từng nhóm đối tượng. Với trẻ nhỏ, bệnh viện trao 50 túi quà gồm bánh, sữa và kẹo. Đây là những sản phẩm phục vụ nhu cầu dinh dưỡng và sinh hoạt hằng ngày, đồng thời tạo thêm niềm vui cho các em trong dịp nhận quà.

Bệnh viện Phụ sản MêKông trao quà, hỗ trợ trẻ em và gia đình khó khăn - Ảnh 2.

Đối với học sinh, 250 quyển tập, 50 chiếc bút và 50 ba lô được trao tặng. Những vật dụng này tuy không có giá trị lớn về kinh tế nhưng thiết thực với các em trong quá trình học tập, nhất là với những gia đình còn phải cân đối nhiều khoản chi tiêu.

Bên cạnh đó, chương trình dành riêng 500 miếng tã cho trẻ sơ sinh cùng nhiều bộ quần áo trẻ em. Đây cũng là nhóm vật dụng có nhu cầu sử dụng thường xuyên đối với các gia đình đang chăm sóc trẻ nhỏ.

Việc phân chia quà theo nhu cầu cho thấy hoạt động thiện nguyện không chỉ dừng ở việc trao tặng một số lượng lớn vật phẩm, mà chú trọng hơn đến khả năng sử dụng của từng món quà sau khi đến tay người nhận.

Khi những món quà được trao tận tay

Trong các hoạt động cộng đồng, giá trị của một phần quà đôi khi không nằm ở con số mà ở thời điểm nó xuất hiện trong cuộc sống của người nhận.

Bệnh viện Phụ sản MêKông trao quà, hỗ trợ trẻ em và gia đình khó khăn - Ảnh 3.

Một chiếc ba lô mới có thể là vật dụng bình thường với nhiều gia đình, nhưng với một em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, đó có thể là món quà được mong chờ trước ngày đến lớp. Tương tự, những hộp sữa, gói bánh hay các vật dụng chăm sóc trẻ sơ sinh giúp các gia đình giảm bớt một phần chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Tại chương trình, hình ảnh các em nhỏ vui mừng khi nhận ba lô, tập vở và những phần quà dành riêng cho mình để lại nhiều ấn tượng đối với các thành viên trong đoàn. Với các bậc phụ huynh, những phần quà như tã, sữa và quần áo trẻ em cũng mang ý nghĩa thiết thực hơn trong bối cảnh việc chăm sóc con nhỏ luôn phát sinh nhiều khoản chi.

Những cuộc gặp gỡ như vậy cũng giúp người tham gia thiện nguyện có cơ hội trực tiếp tìm hiểu hoàn cảnh của người nhận, thay vì chỉ dừng lại ở việc quyên góp và chuyển quà.

Hoạt động cộng đồng gắn với công tác chăm sóc

Đối với Bệnh viện Phụ sản MêKông, hoạt động thiện nguyện là một trong những nội dung được triển khai song song với công tác chuyên môn. Là cơ sở y tế chuyên về sản phụ khoa và chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em, bệnh viện có điều kiện tiếp xúc thường xuyên với các vấn đề liên quan đến sức khỏe bà mẹ và trẻ nhỏ.

Bệnh viện Phụ sản MêKông trao quà, hỗ trợ trẻ em và gia đình khó khăn - Ảnh 4.
Bệnh viện Phụ sản MêKông trao quà, hỗ trợ trẻ em và gia đình khó khăn - Ảnh 5.
Bệnh viện Phụ sản MêKông trao quà, hỗ trợ trẻ em và gia đình khó khăn - Ảnh 6.

Từ thực tế đó, các chương trình hỗ trợ cộng đồng của bệnh viện có sự tập trung nhất định vào nhóm phụ nữ, trẻ em và các gia đình có nhu cầu hỗ trợ. Những vật dụng được lựa chọn trong chương trình lần này như tã, quần áo trẻ em, sữa, đồ dùng học tập hay ba lô đều hướng đến những nhu cầu cụ thể trong đời sống.

Theo định hướng của bệnh viện, trách nhiệm xã hội không chỉ thể hiện qua hoạt động khám, chữa bệnh mà còn được mở rộng thông qua các chương trình hỗ trợ cộng đồng. Những hoạt động này tạo thêm một kênh để đội ngũ y tế tiếp cận, chia sẻ và hỗ trợ các hoàn cảnh ngoài phạm vi điều trị trực tiếp tại bệnh viện.

Chuyến xe thiện nguyện đã kết thúc, nhưng những phần quà được trao vẫn tiếp tục có giá trị trong đời sống của các gia đình và trẻ em. Với người nhận, đó là những vật dụng có thể sử dụng ngay; với người trao, đó là một trải nghiệm giúp họ hiểu thêm về những nhu cầu rất cụ thể của cộng đồng.

Từ 50 túi quà, 250 quyển tập, 50 chiếc bút, 50 ba lô đến 500 miếng tã và các bộ quần áo trẻ em, mỗi con số đều gắn với một nhu cầu thực tế. Khi hoạt động thiện nguyện được tổ chức từ những nhu cầu cụ thể ấy, sự hỗ trợ cũng trở nên gần gũi và thiết thực hơn.

Đó là cách những người làm công tác y tế có thể tiếp tục mở rộng vai trò của mình trong cộng đồng: không chỉ chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện, mà còn góp một phần nguồn lực để hỗ trợ những gia đình đang cần được đồng hành.

Tâm Khuê