Kể từ khi rời Bayer Leverkusen để gia nhập Arsenal vào tháng 6 năm 2018, Leno đã có 125 lần ra sân cho Pháo thủ trên mọi đấu trường.
Leno đã là người của Fulham.
Trong mùa giải 2020/21, thủ thành 30 tuổi đã có 49 lần ra sân, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác của Arsenal. Mùa đó, Leno đã giữ sạch lưới 16 trận trên mọi đấu trường và tiến đến cột mốc 100 trận đấu cho Pháo thủ vào tháng 2 năm 2021 trong chiến thắng 3-2 tại UEFA Europa League trước Benfica.
Trong thời gian gắn bó với đội chủ sân Emirates, Leno cũng thường xuyên góp mặt tại đội tuyển quốc gia Đức và có tên trong đội hình Cỗ xe tăng tham dự EURO 2020.
Trong mùa giải ra mắt tại sân Emirates, Leno đã sớm được lòng những người hâm mộ Pháo thủ, với một số màn trình diễn quyết định trận đấu, đáng chú ý là hàng loạt các pha cứu thua đẳng cấp thế giới trước Tottenham Hotspur, Manchester City và Leicester City. Tuy nhiên, anh dần sa sút và bị Aaron Ramsdale chiếm mất vị trí chính thức.
Leno từng có màn trình diễn đẳng cấp ở Arsenal.
Leno chia sẻ khi trở thành cầu thủ của Fulham: "Cảm giác thật tuyệt vời khi cuối cùng, tôi cũng có mặt ở đây. Tôi nóng lòng muốn tham gia tập luyện và thi đấu cùng đội bóng mới.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì mọi thứ đã xong. Tôi rất vui khi được ở đây. Phải mất một chút thời gian nhưng cuối cùng chúng tôi đã làm được và đó là điều quan trọng nhất."
Đồng sở hữu của Fulham, Tony Khan cho hay: "Bernd Leno là thủ môn mà chúng tôi đã kiên định theo đuổi trong suốt kỳ chuyển nhượng này và chúng tôi rất vui mừng vì đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng.
Cậu ấy đã chơi ở cấp độ cao nhất và sẽ mang đến kinh nghiệm cũng như khả năng lãnh đạo cho đội bóng. Leno sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho đội hình của Marco, những người đều đang rất hào hứng cho mùa giải sắp tới!"