Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang: Đầu tư cho thế hệ trẻ là đầu tư cho tương lai thành phố

Thứ năm, 02/04/2026 - 11:28

Sáng 2/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố với cán bộ Đoàn - Hội - Đội tiêu biểu. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026), đồng thời khẳng định mạnh mẽ một thông điệp xuyên suốt: đầu tư cho thanh niên chính là đầu tư cho tương lai bền vững của thành phố.

Những người truyền lửa cho thế hệ kế cận

Tham dự chương trình có sự hiện diện của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và chính quyền đối với công tác thanh niên. Nổi bật là đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; cùng đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang: Đầu tư cho thế hệ trẻ là đầu tư cho tương lai thành phố - Ảnh 1.

Sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo không chỉ mang ý nghĩa động viên tinh thần mà còn là lời khẳng định rõ ràng: thanh niên luôn giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển dài hạn của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp để lãnh đạo trực tiếp lắng nghe, đối thoại và chia sẻ với thế hệ trẻ – lực lượng được kỳ vọng sẽ tiếp nối và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Khát vọng vươn lên từ truyền thống 95 năm

Phát biểu đề dẫn chương trình, đồng chí Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh chủ đề “Khát vọng vươn lên, cống hiến xây dựng và phát triển thành phố mang tên Bác”. Với sự tham gia của gần 600 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các lĩnh vực, chương trình là dịp để tuổi trẻ thành phố cùng nhìn lại hành trình 95 năm đầy tự hào của tổ chức Đoàn.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang: Đầu tư cho thế hệ trẻ là đầu tư cho tương lai thành phố - Ảnh 2.

Theo đồng chí Ngô Minh Hải, trong suốt chặng đường phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh – trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học – công nghệ hàng đầu cả nước, các thế hệ đoàn viên, thanh niên luôn giữ vai trò xung kích, tiên phong trên mọi mặt trận. Từ những năm tháng chiến tranh đến thời kỳ đổi mới và hội nhập, tuổi trẻ thành phố luôn thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, khi làn sóng chuyển đổi số, kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tổ chức Đoàn đang đứng trước những yêu cầu đổi mới mạnh mẽ. Nội dung và phương thức hoạt động cần được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với nhu cầu, tâm lý và xu hướng của thế hệ trẻ, đặc biệt là thế hệ Z và Alpha.

“Lo cho thanh niên là lo cho tương lai của thành phố”

Tại buổi gặp gỡ, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đã dành nhiều thời gian lắng nghe các ý kiến, đề xuất, sáng kiến của cán bộ Đoàn – Hội – Đội. Không khí đối thoại cởi mở, thẳng thắn đã giúp rút ngắn khoảng cách giữa lãnh đạo và thanh niên, tạo nên một diễn đàn thực chất và giàu tính xây dựng.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang: Đầu tư cho thế hệ trẻ là đầu tư cho tương lai thành phố - Ảnh 3.

Chia sẻ với các đại biểu, Bí thư Thành ủy bày tỏ xúc động khi mỗi lần gặp gỡ thanh niên đều cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực, tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Ông khẳng định: “Lo cho các bạn là lo cho tương lai của thành phố”.

Cơ chế đặc thù để bứt phá

Không dừng lại ở những lời động viên, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ triển khai các giải pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho thanh niên phát triển. Trong đó, việc xây dựng các cơ chế đặc thù cho từng nhóm đối tượng – từ sinh viên nghiên cứu khoa học, thanh niên khởi nghiệp đến cán bộ Đoàn cơ sở – được xem là nhiệm vụ trọng tâm.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang: Đầu tư cho thế hệ trẻ là đầu tư cho tương lai thành phố - Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh quan điểm nhất quán: “Đầu tư cho thế hệ trẻ là khoản đầu tư có lãi nhất”. Điều này không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược mà còn cho thấy sự chuyển biến trong tư duy phát triển – lấy con người, đặc biệt là người trẻ, làm trung tâm của mọi chính sách.

Theo đó, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên, bao gồm các quỹ đầu tư khởi nghiệp, không gian sáng tạo, chương trình đào tạo kỹ năng số và các chính sách an sinh phù hợp. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thanh niên phát huy tối đa tiềm năng, đóng góp vào sự phát triển chung.

Trách nhiệm từ hai phía

Bên cạnh những cam kết mạnh mẽ từ phía lãnh đạo, Bí thư Thành ủy cũng đặt ra yêu cầu đối với thế hệ trẻ. Ông cho rằng, sự quan tâm và đầu tư của thành phố cần được đáp lại bằng những kết quả cụ thể, bằng sự trưởng thành rõ nét của mỗi cá nhân.

Thông điệp được gửi gắm rõ ràng: thanh niên không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn là chủ thể sáng tạo, là lực lượng trực tiếp kiến tạo tương lai. Mỗi đoàn viên, thanh niên cần không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, đặc biệt là năng lực số và khả năng thích ứng với môi trường toàn cầu hóa.

Những trăn trở và hiến kế cho giai đoạn mới

Tại chương trình, nhiều ý kiến tâm huyết từ các đại biểu đã được trình bày, tập trung vào ba trụ cột chính.

Thứ nhất, về chuyển đổi số, các đại biểu cho rằng thanh niên cần đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng đô thị thông minh, góp phần đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang: Đầu tư cho thế hệ trẻ là đầu tư cho tương lai thành phố - Ảnh 5.

Thứ hai, trong lĩnh vực khởi nghiệp, nhu cầu về vốn, không gian làm việc và cơ chế hỗ trợ vẫn còn là những “nút thắt” cần tháo gỡ. Việc hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm do thành phố bảo trợ được xem là giải pháp quan trọng để hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo.

Thứ ba, về xây dựng con người và văn hóa, thanh niên cần giữ gìn và phát huy truyền thống “nghĩa tình” của người dân thành phố, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới để trở thành những công dân toàn cầu có trách nhiệm.

Ngoài ra, các vấn đề về nhà ở, việc làm, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cũng được nhiều đại biểu quan tâm, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tạo môi trường phát triển toàn diện cho người trẻ.

Hướng tới kỷ nguyên phát triển mới

Chương trình gặp gỡ không chỉ là dịp đối thoại mà còn là diễn đàn kết nối, nơi những ý tưởng mới được khơi nguồn, những khát vọng được sẻ chia. Qua đó, lãnh đạo thành phố có cái nhìn sâu sắc hơn về tư duy, lối sống và mong muốn của thế hệ trẻ trong bối cảnh mới.

Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn phát triển 2025–2030 với tầm nhìn dài hạn, trong đó thanh niên sẽ là lực lượng nòng cốt, trực tiếp tham gia vào quá trình kiến tạo và đổi mới.

Khép lại chương trình, thông điệp “Đầu tư cho thế hệ trẻ là đầu tư cho tương lai” của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đã để lại dấu ấn sâu đậm. Đây không chỉ là lời khẳng định về mặt chính sách mà còn là lời hiệu triệu, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi đoàn viên, thanh niên.

Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, với sự đồng hành của Đảng bộ, chính quyền và toàn xã hội, đang đứng trước những cơ hội lớn để bứt phá. Mốc son 95 năm Ngày thành lập Đoàn không chỉ là dịp nhìn lại quá khứ hào hùng mà còn là điểm tựa để hướng tới tương lai.

Với bản lĩnh, trí tuệ và nhiệt huyết, thế hệ trẻ thành phố mang tên Bác chắc chắn sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới, góp phần xây dựng một Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững và xứng đáng với vai trò đầu tàu của cả nước trong kỷ nguyên hội nhập.

Tấn Tài