Bill Gates: Các quốc gia giàu có "nợ thế giới" việc đạt mức phát thải ròng bằng 0

Thứ ba, 06/05/2025 - 09:00

Không phải tất cả các quốc gia đều bắt buộc phải đạt mức “phát thải tuyệt đối bằng 0”, nhưng các quốc gia giàu có thì phải làm điều đó để chứng minh rằng có giải pháp cho cuộc khủng hoảng khí hậu. Bill Gates kêu gọi thế giới mạnh dạn hơn trong các khoản đầu tư đổi mới nhằm đối phó với biến đổi khí hậu.

Bill Gates: Các quốc gia giàu có "nợ thế giới" việc đạt mức phát thải ròng bằng 0- Ảnh 1.

Bill Gates tại Lễ trao giải Đột phá lần thứ 11 được tổ chức tại Barker Hanger vào ngày 5/4/2025 ở Santa Monica, California. Ảnh: Getty Images

Các quốc gia giàu “mắc nợ thế giới” trong việc đưa lượng phát thải ròng về mức bằng 0, theo lời của Bill Gates, người sáng lập Microsoft.

Ông Gates, hiện là Chủ tịch Quỹ từ thiện Gates Foundation, đã phát biểu tại buổi tiệc khai mạc sự kiện Ecosperity ở Singapore vào thứ Hai 5/5, sự kiện trọng điểm về phát triển bền vững do tập đoàn đầu tư nhà nước Temasek tổ chức.

Trong cuộc trò chuyện với Đại sứ Hành động Khí hậu của Singapore, ông Ravi Menon, Gates nói rằng các nước giàu cần đạt mức phát thải ròng bằng 0, bất kể “liệu toàn thế giới có đạt được điều đó hay không”.

“Có những mức phát thải nhỏ đến mức sự nóng lên của Trái Đất thực ra không còn là vấn đề”, ông cho biết.

Do đó, không nhất thiết tất cả quốc gia đều phải đạt “mức phát thải tuyệt đối bằng 0”, nhưng các quốc gia giàu cần làm điều này để chứng minh rằng có giải pháp cho khủng hoảng khí hậu.

Theo định nghĩa của Liên Hợp Quốc, “phát thải ròng bằng 0” là việc cắt giảm khí thải carbon xuống mức rất thấp, phần còn lại có thể được hấp thụ và lưu giữ lâu dài bằng các biện pháp tự nhiên hoặc kỹ thuật loại bỏ CO2, khiến lượng khí carbon trong khí quyển là bằng 0...

Liên Hợp Quốc đã kêu gọi rằng để giới hạn hiện tượng ấm lên toàn cầu ở mức không quá 1,5°C - như trong Thỏa thuận Paris - lượng khí thải cần giảm 45% vào năm 2030 và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

“Càng đạt được sớm thì càng tốt. Nhưng chúng ta cần những tấm gương đi trước”, Gates nói và chỉ ra rằng rào cản lớn hiện nay là việc huy động vốn đầu tư mạo hiểm để tài trợ cho các giải pháp này.

Cũng trong ngày thứ Hai, ông Gates đã gặp Thủ tướng Singapore, ông Lawrence Wong, người xác nhận rằng Quỹ Gates sẽ thành lập văn phòng tại Singapore.

“Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi sâu rộng về các thách thức sắp tới, từ năng lượng sạch đến phát triển vắc xin. Singapore mong muốn hợp tác chặt chẽ với Quỹ Gates để thúc đẩy đổi mới và cải thiện cuộc sống - ở châu Á cũng như toàn thế giới”, ông Wong chia sẻ trên Facebook.

Cựu CEO Microsoft cũng đã gặp Bộ trưởng cao cấp Singapore, ông Lý Hiển Long, để bàn về việc Quỹ Gates có thể hợp tác với nhiều tổ chức tại Singapore, chẳng hạn như các trường đại học.

“Chúng tôi hoan nghênh Quỹ Gates và các tổ chức khác tiếp tục đưa hoạt động và sự quan tâm của họ đến Singapore, đầu tư vào hệ sinh thái của chúng tôi và tăng cường mối liên kết trong khu vực”, ông Lý chia sẻ trên Facebook.

Anh Mai/CNBC

 

Anh Mai