Nằm cùng với Arsenal ở bảng A là PSV Eindhoven, đội bóng của Hà Lan do Ruud van Nistelrooy dẫn dắt. Họ đã bỏ lỡ Champions League khi thua Rangers ở trận play-off cuối cùng. 2 cái tên còn lại ở bảng đấu này là FK Bodo/Glimt và FC Zurich.
Arsenal sẽ đụng PSV.
Man United nằm ở bảng E, và họ sẽ đối đầu với Real Sociedad, đội mà họ đã đánh bại với tổng tỷ số 4-0 ở vòng 32 đội Europa League mùa 2020-21. FC Sheriff, đội bóng có trụ sở tại Transnistria, đội đã đánh bại Real Madrid ở Champions League mùa trước, cũng nằm trong bảng đấu này với đại diện của đảo Síp là Omonia.
Arsenal bước vào giải đấu với tư cách là một trong những ứng cử viên hàng đầu. Pháo thủ vẫn theo đuổi chiếc cúp châu Âu đầu tiên kể từ khi vô địch UEFA Cup Winners’ Cup vào năm 1994. Trong khi đó, Man United đã giành ngôi vô địch ở đấu trường này dưới thời Jose Mourinho vào năm 2017, danh hiệu gần đây nhất của họ cho đến nay.
Arteta và Ten Hag sẽ đặt mục tiêu cao ở đấu trường này.
Mặc dù Erik ten Hag sẽ có tham vọng tương tự như Mikel Arteta trong việc muốn đảm bảo suất đá Champions League thông qua Premier League, nhưng ít nhất, Europa League cũng là danh hiệu cao quý, và sẽ cung cấp cho người chiến thắng một vị trí tại giải đấu hàng đầu châu Âu mùa giải tới.
Kết quả bốc thăm cụ thể:
Bảng A: Arsenal, PSV, FK Bodo/Glimt, Zurich
Bảng B: Dynamo Kyiv, Rennes, Fenerbahce, AEK Larnaca
Bảng C: AS Roma, Ludogorets, Real Betis, HJK Helsinki
Bảng D: SC Braga, Malmo, Union Berlin, Union Saint-Gilloise
Bảng E: Manchester United, Real Sociedad, FC Sheriff, Omonia
Bảng F: Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz
Bảng G: Olympiacos, Qarabag, SC Freiburg, Nantes
Bảng H: Red Star Belgrade, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor