Bồi đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào bằng những việc làm thiết thực

Thứ sáu, 10/07/2026 - 08:15

Ngày 9-7, tại tỉnh Bolykhamxay (CHDCND Lào), Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 chính thức diễn ra. Trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2026), chương trình tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai Đảng, hai Nhà nước và hai Quân đội trong việc củng cố lòng tin chiến lược, tăng cường phối hợp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững.

Bồi đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào bằng những việc làm thiết thực - Ảnh 1.

Đoàn Việt Nam từ Cửa khẩu Thanh Thủy (Việt Nam) di chuyển về phía Cửa khẩu Nam On (Lào). Ảnh: Khánh Toàn

Tại Cửa khẩu Nam On, Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam sang tham dự các hoạt động trong khuôn khổ chương trình giao lưu.

Bồi đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào bằng những việc làm thiết thực - Ảnh 2.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào chào đón Đại tướng Phan Văn Giang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam sang Lào tham dự các hoạt động trong Chương trình Giao lưu

Bồi đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào bằng những việc làm thiết thực - Ảnh 3.

Ngay sau lễ đón, hai Bộ trưởng Quốc phòng đã thực hiện các nghi thức tô son cột mốc, trồng cây hữu nghị và chụp ảnh lưu niệm tại Cột mốc 460. Những nghi thức mang ý nghĩa biểu tượng này không chỉ thể hiện sự trân trọng thành quả phân giới, cắm mốc giữa hai nước mà còn khẳng định quyết tâm chung trong việc giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào trở thành biểu tượng của hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là lễ khởi công Trạm phối hợp công tác Bộ đội Biên phòng Lào - Việt Nam tại bản Nam On, huyện Xaychamphone, tỉnh Bolykhamxay. Công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam đầu tư xây dựng, trao tặng Bộ Quốc phòng Lào. Đây không chỉ là món quà mang ý nghĩa của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào mà còn là công trình phục vụ lâu dài cho nhiệm vụ phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới giữa lực lượng chức năng hai nước.

Bồi đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào bằng những việc làm thiết thực - Ảnh 4.

Đại tướng Phan Văn Giang tô son cột mốc chủ quyền

Sau khi hoàn thành, Trạm phối hợp công tác sẽ là nơi tổ chức trao đổi thông tin, tuần tra song phương, kiểm soát xuất nhập cảnh, phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên biên giới và xử lý kịp thời những tình huống phát sinh trên tuyến biên giới. Từ một công trình hạ tầng, trạm sẽ trở thành điểm kết nối của lòng tin chiến lược, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ biên giới, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Bồi đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào bằng những việc làm thiết thực - Ảnh 5.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng Đoàn đại biểu hai nước đến thăm, tặng quà, trao học bổng cho học sinh Trường Tiểu học Thongnammun huyện Xaychamphone, tỉnh Bolykhamxay

Dự án gồm tòa nhà văn phòng và hội trường hai tầng; nhà nghỉ cấp 4 cho cán bộ, chiến sĩ; nhà ăn, nhà bếp, kho hậu cần; đường bê tông vào đơn vị; cột cờ, sân luyện tập; cổng chính và vọng gác... Tổng mức đầu tư khoảng 30 tỷ đồng, khởi công từ tháng 7-2026 và dự kiến hoàn thành vào tháng 11-2027.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động quốc phòng, chương trình còn thể hiện rõ nét bản chất nhân văn của đối ngoại quốc phòng Việt Nam thông qua nhiều hoạt động hướng về cộng đồng dân cư khu vực biên giới.

Bồi đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào bằng những việc làm thiết thực - Ảnh 6.

Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Khamliang Outhakaysone và đại biểu hai nước tham quan hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới Lào

Bồi đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào bằng những việc làm thiết thực - Ảnh 7.

Tại Trường Tiểu học Thongnammoun, hai Bộ trưởng Quốc phòng đã trao tặng nhà trường nhiều trang thiết bị phục vụ dạy và học, đồng thời trao 100 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Trạm Y tế quân dân y bản Sopteng, đoàn đại biểu hai nước tham quan hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 700 người dân Lào do đội ngũ quân y hai nước phối hợp thực hiện. Hai Bộ trưởng cũng trao tặng 50 con bò giống cho các hộ nghèo huyện Xaychamphone và trang thiết bị y tế cho Trạm Y tế bản Sopteng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ sinh kế bền vững cho nhân dân khu vực biên giới.

Bồi đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào bằng những việc làm thiết thực - Ảnh 8.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng Đoàn đại biểu hai nước chứng kiến lễ trao tặng bò giống hỗ trợ người dân vùng biên giới Lào

Bồi đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào bằng những việc làm thiết thực - Ảnh 9.

Sau hai lần tổ chức thành công vào các năm 2021 và 2024, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào đã trở thành mô hình hợp tác có ý nghĩa chính trị sâu sắc, mang lại hiệu quả thiết thực trong tăng cường phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Diễn ra đúng vào thời điểm hai nước hướng tới kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, chương trình lần thứ 3 tiếp tục khẳng định sức sống bền vững của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc. Từ những nghi thức trang trọng tại Cột mốc 460 đến các công trình hợp tác, hoạt động giáo dục, y tế và hỗ trợ sinh kế, mỗi hoạt động đều góp phần làm sâu sắc thêm lòng tin chính trị, tăng cường gắn kết giữa lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân hai nước, cùng xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững.

Bồi đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào bằng những việc làm thiết thực - Ảnh 10.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng hai Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam và Lào dự lễ khởi công công trình Trạm phối hợp công tác tại Đại đội Biên phòng 252 - công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây tặng

Theo kế hoạch, ngày 10-7, Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 sẽ tiếp tục diễn ra tại tỉnh Nghệ An (Việt Nam) với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Hồng Giang