Trong trận đấu, Mount thường xuyên lùi về giữa sân để hỗ trợ bộ đôi tiền vệ trung tâm và đồng thời dâng cao để tạo ra những pha dứt điểm từ tuyến hai hoặc tạo ra những đường chọc khe nguy hiểm trong hàng thủ của Leeds. Ngay phút thứ 10, anh đã châm ngòi cho một pha tấn công đầy ấn tượng bằng một đường chọc khe thông minh. Tuy nhiên, các đồng đội như Amad Diallo và Hannibal Mejbri đã không thể tận dụng cơ hội để ghi bàn.


Mount tiếp tục tỏa sáng khi anh áp sát và lấy bóng thành công chỉ một phút sau đó. Nhận thấy thủ môn Leeds dâng cao, anh đã liều mình dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng không thành công. Ngoài ra, anh cũng có một cú sút xa không chính xác ở phút 28.


Không chỉ góp phần trong mặt trận tấn công, Mason Mount còn đóng góp 4 cú tắc bóng chuẩn xác, con số mà không ai trong đội MU đạt được. Theo Sofa Score, anh đã được chấm điểm cao nhất trong hiệp một (7,5).
Trong hiệp hai, HLV Erik ten Hag đã tung vào sân dàn cầu thủ trẻ và đội U23 của MU đã tạo ra sức ép lớn và ghi được hai bàn thắng. Tiền đạo Noam Emeran, sinh năm 2002, tỏa sáng rực rỡ với một bàn thắng và một kiến tạo. Phút 67, Emeran đã chạy vào vị trí và dứt điểm bằng chân trái sau đường chọc khe đẹp mắt của đồng đội, mở tỷ số.


Phút 87, cũng chính Emeran đã thực hiện một đường chuyền tuyệt vời để đồng đội sinh năm 2003, Joe Hugill, dễ dàng ghi bàn từ cận thành, ấn định chiến thắng 2-0 cho MU.
Ngày 19/7, Manchester United sẽ có trận giao hữu tiếp theo với Lyon trước khi bắt đầu chuyến du đấu tại Mỹ. Dàn sao hàng đầu như Bruno Fernandes, Casemiro, Marcus Rashford sẽ trở lại và góp mặt trong trận đấu này.