Theo đó, FPT Play sẽ chính thức sở hữu bản quyền truyền hình của 3 giải đấu này trong 5 năm liên tục kể từ mùa giải 2023 và khai thác trên đa nền tảng.
Liên quan đến nguồn thu từ bản quyền truyền hình, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQT VPF cho biết, các đội bóng sẽ được chia doanh thu từ bản quyền truyền hình. Trong đó, các đội bóng ở V-League sẽ được nhận nhiều hơn các đội ở hạng Nhất quốc. Thứ hạng của các đội cũng sẽ quyết định đến khoản tiền mà họ được nhận.

Ông Tú chia sẻ: "Ở những mùa giải trước, VPF cũng đã có những khoản san sẻ cho các CLB của V-League và hạng Nhất. Các đội tại V-League sẽ được nhận nhiều hơn hạng Nhất. Ở mùa tới, xu hướng có lẽ cũng sẽ như vậy. Thậm chí thứ hạng các đội tại V-League và hạng Nhất dựa theo bảng xếp hạng cũng ảnh hưởng đến sự khác nhau về doanh thu được hưởng. Tôi xin nhấn mạnh khả năng là như vậy. Còn quyền quyết định thuộc về Đại hội đồng cổ đông VPF”.
Cũng theo chia sẻ của ông Trần Tú, với bản hợp đồng mới này, VPF sẽ bàn bạc để sử dụng nguồn thu, phục vụ cho các CLB nâng cấp cơ sở vật chất, đáp ứng chất lượng truyền hình giải đấu.
Xem thêm: Công bố hợp đồng kỷ lục, V.League sang trang mới lịch sử với VAR

Cách chia bản quyền truyền hình V-League lại đi ngược với các giải bóng đá hàng đầu châu Âu. Lấy vị dụ ở Ngoại hạng Anh, nhóm BIGSIX (Arsenal, Chelsea, Man United, Man City, Liverpool và Tottenham) thường được chia bản quyền truyền hình lớn hơn số còn lại, kể cả khi một trong số đội trong nhóm có kết quả không tốt. Hay độc quyền hơn ở La Liga, khi Real Madrid và Barcelona gần như chiếm trọn "miếng bánh" bản quyền của giải đấu.
Nhưng cũng phải thông cảm cho bóng đá Việt Nam. Bởi chẳng có tiêu chí nào đánh giá thương hiệu của các đội bóng... Vì thế công bằng nhất, dựa vào thành tích bảng xếp hạng chung cuộc để chia tiền bản quyền truyền hình.
Video xem lại quả phạt đến gây tranh cãi của HAGL trận gặp Bình Định
Nguồn: VPF.