
Giới thiệu về nhà phố
Thể loại công trình: Nhà ống 4 tầng 1 tum
Diện tích đất: 60m2
Địa điểm: Huế
Tổng quan về ngôi nhà
Ngôi nhà ống có mặt tiền hướng Tây chịu bức xạ nhiệt gay gắt đặc trưng của dải đất miền Trung dành cho gia đình 4 người (bố mẹ và 2 con trai).

Điểm mạnh và tổ chức mặt bằng: Lớp da thở hai tầng hướng Tây. Hệ lam bê tông đúc sẵn đóng vai trò như bức màng cản nắng trực tiếp, triệt tiêu bức xạ nhiệt gay gắt trước khi chạm vào vách kính bên trong. Khoảng đệm giữa hai lớp vỏ được phủ xanh bằng cây cối, vừa hạ nhiệt độ không khí tràn vào nhà, vừa tạo khoảng riêng tư kín đáo khỏi tầm mắt từ đường phố.

Cấu trúc mặt cắt thông minh ứng xử với lũ mùa. Thay vì đặt toàn bộ không gian sống cố định ở tầng trệt, thiết kế đẩy khu vực sinh hoạt cốt lõi (bếp, bàn ăn, phòng khách) lên tầng giữa. Tầng trệt trở thành vùng không gian mở, ưu tiên vật liệu chống chịu ẩm tốt để làm nơi đỗ xe, vui chơi và tập nhạc. Khi nước lũ dâng cao vào mùa mưa Huế, sinh hoạt của gia đình vẫn diễn ra bình thường ở các tầng trên mà không bị xáo trộn.

Tầng trệt có khoảng sân đệm vừa đỗ xe, vừa là nơi vui chơi, chơi nhạc và tiếp đón bạn bè thân mật. Bề mặt sàn sử dụng vật liệu chống chịu ẩm ướt tốt để thích ứng với mực nước lũ ngập theo mùa.
Thông gió đứng qua hệ khoảng trống: Việc bố trí các ô giếng trời và khoảng thông tầng ở cả hai đầu nhà giúp luồng gió tự nhiên luôn luân chuyển theo chiều đứng và chiều ngang, giải phóng hoàn toàn sự bí bách của khối nhà ống dài 15 m.

Các không gian không sử dụng tường ngăn cứng, mà được phân chia bằng sự chênh lệch cao độ sàn, dải hành lang cầu nối và hệ võng lưới treo, giúp bốn thành viên dễ dàng quan sát và tương tác với nhau từ mọi góc nhìn. Tầng giữa: trái tim sinh hoạt liên thông và các khoảng mở.

Khối phòng khách — bàn ăn — bếp mở: Toàn bộ tầng giữa là khu vực sinh hoạt chung không vách ngăn. Khu vực bàn ăn nằm kế bên khoảng thông tầng phía sau, trong khi góc đọc sách nhỏ hướng ra mặt tiền đường phố.

Lam bê tông đúc sẵn, lớp đệm cây xanh, vách kính lùa có công năng cản nắng hướng Tây, chắn bụi bặm, giữ sự riêng tư tuyệt đối.

Lớp vi khí hậu xốp: Hai đầu ngôi nhà đều sở hữu các khoảng trống và ô cây xanh, đóng vai trò như hai chiếc phổi hút ánh sáng tự nhiên và gió trời rọi sâu vào chiều dài 15 m.

Vì lô đất chỉ rộng 4 m nên được nới rộng thị giác nhờ thiết kế lệch tầng linh hoạt. Việc đưa gác lửng vào khối phòng ngủ của các con và bố mẹ giúp tăng tối đa chiều cao thông thủy, tạo nên các khoảng trống liên thông đa chiều. Gác lửng hai con trai có một dải lưới treo được lắp đặt ở khoảng thông tầng, tạo thành nơi nằm đọc sách, thư giãn bay bổng, giúp hai con duy trì sự kết nối trực quan với bố mẹ.

Phòng ngủ lửng và Bồn tắm mở hướng trời: Giường ngủ bố trí trên phần gác lửng tạo sự kín đáo. Khu vực phòng tắm ngập tràn ánh sáng tự nhiên với bồn tắm nằm hướng trực tiếp lên khoảng trời mở, mang lại trải nghiệm thư giãn giữa lòng đô thị chật hẹp.

Tầng trên cùng là cõi riêng tĩnh lặng của bố mẹ ẩn dưới mái được tổ chức như một căn hộ thu nhỏ tĩnh lặng. Phòng khách riêng mở ra dải logia phủ kín mảng xanh mát mắt, che chắn nắng gắt từ trên cao.

(Nguồn: DUHA ARCHITECTS)
Chu Anh (Architizer.com)