Chỉ đạo nóng của Ninh Bình gỡ vướng mặt bằng cho 3 dự án giao thông trọng điểm

Thứ năm, 16/04/2026 - 19:53

Tỉnh Ninh Bình yêu cầu các địa phương phải hoàn thành bàn giao đất nông nghiệp trước ngày 30/5, sẵn sàng áp dụng biện pháp cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cho mục tiêu đưa Tam Chúc trở thành Di sản thế giới.

Chiều 15/4, Đoàn công tác của tỉnh Ninh Bình do ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra hiện trường, đánh giá tiến độ thi công một số dự án giao thông tại khu vực Khu du lịch Tam Chúc (phường Tam Chúc).

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Ninh Bình về tình hình triển khai, công tác giải phóng mặt bằng và những khó khăn, vướng mắc của 3 dự án trọng điểm.

Cụ thể, Dự án tuyến đường song hành Quốc lộ 21 (đoạn từ đường ĐH05 đến nút giao đường T3 và QL21, địa phận Kim Bảng) đã hoàn thành các thủ tục đầu tư, thiết kế và lựa chọn 11/13 gói thầu. Khởi công từ tháng 2/2023, đến nay dự án đã thi công hơn 2,3/4,18 km cùng nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật, tổng vốn bố trí hơn 489 tỷ đồng, giải ngân gần 264 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng đạt 85,7%, song vẫn còn vướng mắc do thiếu quỹ đất tái định cư và một số hộ dân chưa đồng thuận, ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số đoạn.

Chỉ đạo nóng của Ninh Bình gỡ vướng mặt bằng cho 3 dự án giao thông trọng điểm- Ảnh 1.

Khu du lịch Tam Chúc

Dự án tuyến đường song hành Quốc lộ 21 (đoạn từ nút giao T3 đến dốc Núi Sẻ), dài khoảng 1,2 km, tổng mức đầu tư 246 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành 14/18 gói thầu. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng chưa được triển khai theo kế hoạch, với diện tích cần thu hồi 4,76 ha chưa được thực hiện, dẫn đến tiến độ giải ngân thấp (năm 2025 mới đạt gần 1,4 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yếu do khu tái định cư chưa hoàn thành và khó khăn trong lựa chọn nhà thầu xây lắp do biến động giá vật liệu.

Dự án tuyến đường kết nối từ đường T3 đến đường ĐH03 và hạ tầng khu dân cư thuộc quy hoạch khu số 4 có tổng mức đầu tư 296,6 tỷ đồng, diện tích thu hồi hơn 27,88 ha, chủ yếu là đất nông nghiệp của các hộ dân.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 35,9%, mới xây dựng phương án cho 130/425 hộ. Dù còn khó khăn về mặt bằng, dự án vẫn được triển khai theo phương châm có mặt bằng đến đâu thi công đến đó; nhiều hạng mục nền đường, thoát nước cơ bản hoàn thành, giá trị xây lắp đạt khoảng 40 tỷ đồng (30%). Tổng vốn bố trí gần 192,3 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 85 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành và địa phương đã nêu rõ những khó khăn liên quan đến GPMB, nguồn vật liệu xây dựng và chính sách tái định cư, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn ghi nhận các ý kiến của sở, ngành, địa phương và Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực Khu du lịch Tam Chúc trong bối cảnh quần thể Tam Chúc và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Di sản thế giới.

Ông yêu cầu các địa phương xác định rõ trách nhiệm, chủ động thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; các sở, ngành liên quan tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ, đồng thời đôn đốc, kiểm tra tiến độ bảo đảm kế hoạch đề ra. Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các địa phương để sớm hoàn thành, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Để bảo đảm tiến độ các dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cần xây dựng kế hoạch chi tiết về bồi thường, hỗ trợ GPMB; phối hợp với địa phương tổ chức thực hiện, kể cả cưỡng chế kiểm đếm, thu hồi đất khi cần thiết. Các địa phương phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao đất nông nghiệp và đất công trước ngày 30/5; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, đáp ứng yêu cầu triển khai dự án.

Tâm An