Ảnh minh hoạ
Tại cuộc họp ngày 16/6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ rõ, việc ban hành chính sách quy hoạch phân khu là yêu cầu cấp bách. Nếu không có cơ chế kịp thời, các địa phương sẽ phải chờ 1-2 năm để điều chỉnh đồng bộ các quy hoạch như quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị…
Một điểm đáng chú ý là thay vì ban hành dưới hình thức Nghị định, Phó Thủ tướng thống nhất chuyển đổi thành Nghị quyết của Chính phủ để có thể căn cứ thực hiện ngay theo cơ chế đặc thù mà Quốc hội dự kiến thông qua ngày 24/6 tới. Đồng thời, Bộ Xây dựng được giao rà soát lại điều kiện áp dụng quy hoạch phân khu tối thiểu 50.000 dân để đảm bảo phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương vừa được thông qua.
Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, với tư cách thành viên Hội đồng thẩm định, đã xác nhận chưa phát hiện dấu hiệu sai phạm trong dự thảo văn bản.
Theo kế hoạch, Nghị quyết của Chính phủ về lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch phân khu sẽ được ban hành trước ngày 1/7/2025, trở thành cơ sở pháp lý trọng yếu cho hàng loạt đô thị mới hình thành sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Tâm An