Dự án The Esme Dĩ An
Cụ thể, với hai mã trái phiếu THBCH2328001 và THBCH2429001, doanh nghiệp khẳng định đã tuân thủ đầy đủ bốn nhóm nghĩa vụ công bố thông tin: định kỳ, về việc mua lại – hoán đổi – chuyển đổi, công bố bất thường The Esmé Dĩ An và công bố thông tin khác.
Riêng lô trái phiếu THBCH2429002, báo cáo ghi nhận không tuân thủ nghĩa vụ ở hai hạng mục. Theo đó, công ty đã thực hiện đúng nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ và thông tin liên quan đến mua lại, hoán đổi, chuyển đổi. Tuy nhiên, với nghĩa vụ công bố bất thường và công bố thông tin khác, Thiên Hà – Băng Dương không tuân thủ quy định.
Nguyên nhân được lý giải là do công ty chậm thanh toán lãi kỳ tính lãi số 01 của trái phiếu THBCH2429002. Theo kế hoạch, lãi đến hạn ngày 26/6/2025, nhưng thực tế đến 27/6/2025 mới được thanh toán. Trong trường hợp này, doanh nghiệp lẽ ra phải công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm chậm thanh toán, song đã không thực hiện. Đồng thời, sau khi hoàn tất việc trả lãi vào ngày 27/6/2025, công ty cũng chưa công bố thông tin trong vòng 5 ngày theo quy định đối với loại thông tin khác...
Với mã THBCH2429001, tổ chức phát hành đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ. Tại kỳ tính lãi số 02, doanh nghiệp đã thanh toán tổng số tiền 35,9 tỷ đồng vào ngày 30/6/2025.
Với mã THBCH2429002, toàn bộ số tiền thu được cũng được sử dụng cho dự án nêu trên. Tại kỳ tính lãi số 01, doanh nghiệp đã thanh toán tổng số tiền 65,8 tỷ đồng vào ngày 27/6/2025 (do việc thu xếp nguồn vốn bị chậm, công ty đã hoàn tất thanh toán sau một ngày so với kế hoạch).
Anh Mai