Chủ tịch DIC Corp và em gái tiếp tục bị bán giải chấp gần 1,8 triệu cổ phiếu DIG

Thứ ba, 07/07/2026 - 18:52

Áp lực tiếp tục gia tăng đối với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán: DIG) khi CTCP Chứng khoán MB (MBS) vừa thông báo bán giải chấp gần 1,8 triệu cổ phiếu thuộc sở hữu của hai lãnh đạo doanh nghiệp.

Theo thông báo của MBS, công ty chứng khoán này sẽ bán giải chấp 1,2 triệu cổ phiếu DIG của ông Nguyễn Hùng Cường và 591.200 cổ phiếu DIG của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền. Giao dịch được thực hiện từ ngày 7/7 cho đến khi khách hàng hoàn tất nghĩa vụ thanh toán hoặc đáp ứng đủ tỷ lệ ký quỹ theo quy định. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền là em gái ông Nguyễn Hùng Cường.

Chủ tịch DIC Corp và em gái tiếp tục bị bán giải chấp gần 1,8 triệu cổ phiếu DIG- Ảnh 1.

Chủ tịch DIC Corp và em gái tiếp tục bị bán giải chấp gần 1,8 triệu cổ phiếu DIG

Đây không phải lần đầu cổ phiếu của gia đình Chủ tịch DIC Corp bị xử lý giải chấp. Từ đầu năm 2026 đến nay, MBS đã nhiều lần thông báo bán giải chấp cổ phiếu DIG của ông Nguyễn Hùng Cường, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền và bà Lê Thị Hà Thành (mẹ ông Cường). Tính cả đợt mới nhất, tổng lượng cổ phiếu DIG của ba thành viên gia đình bị đưa vào diện bán giải chấp đã vượt 35 triệu đơn vị.

Song song với áp lực trên thị trường chứng khoán, DIC Corp cũng đang thực hiện các động thái thu hẹp danh mục đầu tư.

Mới đây, doanh nghiệp cho biết đã hoàn tất việc chấm dứt giao dịch góp vốn tại Công ty TNHH Đại Phước Thiên An sau khi doanh nghiệp này hoàn tất thủ tục giải thể theo quy định.

Trước đó, DIC Corp cũng quyết định dừng kế hoạch góp vốn thành lập Công ty TNHH Bất động sản Saigonres Vạn Xuân. Các động thái này cho thấy doanh nghiệp đang ưu tiên nguồn lực cho các dự án hiện hữu trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2026 cho thấy DIC Corp ghi nhận lỗ sau thuế 9,9 tỷ đồng. Trong đó, khoản lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ là 6,6 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 35,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 31/3/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 17.721 tỷ đồng, giảm khoảng 1.238 tỷ đồng so với đầu năm.

Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 3.279 tỷ đồng xuống còn 2.140 tỷ đồng, tương đương giảm hơn 1.139 tỷ đồng chỉ sau một quý. Diễn biến này phản ánh lượng tiền mặt của doanh nghiệp đã giảm đáng kể trong giai đoạn đầu năm.


Hoàng Mai