
“Một là bong bóng tiền số, hai là bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI), và ba là bong bóng nợ,” Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Borge Brende cho biết. Ảnh: AFP
Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Borge Brende phát biểu chào mừng tại Hội nghị thường niên lần thứ 55 của WEF diễn ra ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 21/1/2025. Ảnh: Reuters
“Chúng ta có thể sẽ chứng kiến ba bong bóng hình thành trong thời gian tới – bong bóng tiền điện tử, bong bóng AI và bong bóng nợ”, ông Brende nói trong cuộc họp báo tại trung tâm tài chính São Paulo (Brazil).
Ông cho biết thêm, nợ công toàn cầu đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1945, khiến nhiều chính phủ rơi vào tình trạng dễ tổn thương hơn trước biến động kinh tế và lãi suất cao.
Trong nhiều tháng qua, các thị trường chứng khoán vẫn tăng bất chấp lo ngại về lãi suất neo cao, lạm phát kéo dài và căng thẳng thương mại, phần nào nhờ kỳ vọng rằng AI sẽ thay đổi cục diện kinh tế toàn cầu.
Tuy nhiên, theo ông Brende, sự phát triển mạnh mẽ của AI không chỉ mang lại cơ hội tăng năng suất mà còn đe dọa việc làm của khối lao động văn phòng. Ông cảnh báo, “trong kịch bản xấu nhất, chúng ta có thể chứng kiến sự xuất hiện của những ‘vành đai rỉ sét mới’ – những khu vực đô thị lớn với nhiều văn phòng, nơi nhân viên cổ cồn trắng có thể bị AI thay thế”.
Vị Chủ tịch WEF dẫn chứng hàng loạt tập đoàn lớn như Amazon và Nestlé đã công bố kế hoạch cắt giảm nhân sự do tự động hóa và chuyển đổi số.
Dẫu vậy, ông Brende nhấn mạnh rằng lịch sử cho thấy công nghệ luôn là động lực thúc đẩy năng suất và thịnh vượng:
“Năng suất tăng là con đường duy nhất giúp xã hội phát triển thịnh vượng hơn. Khi đó, các doanh nghiệp có thể trả lương cao hơn, và đời sống của người lao động cũng được cải thiện”, ông nói.
Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nổi tiếng với các hội nghị thường niên tại Davos (Thụy Sĩ), nơi các nhà lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp toàn cầu thảo luận về những thách thức kinh tế – xã hội cấp bách của thế giới.
Anh Mai