Sau giao dịch, ông Quang giảm sở hữu cổ phiếu NLG từ gần 36,5 triệu cổ phiếu xuống còn gần 33,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 9,47% xuống còn 8,69% vốn tại Nam Long.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT Nam Long.
Kể từ đầu tháng 9 đến nay, cổ phiếu NLG đang có nhịp điều chỉnh từ vùng giá 43.800 đồng xuống vùng giá 39.000/cổ phiếu.
Liên quan đến giao dịch cổ phiếu NLG, Công ty CP Đầu tư Thái Bình cũng đăng ký bán ra 2,5 triệu cổ phiếu NLG của Công ty CP Đầu tư Nam Long trong thời gian từ 29/9 đến 28/10/2025 với lý do cơ cấu danh mục đầu tư.
Nếu thành công, Đầu tư Thái Bình sẽ giảm sở hữu từ 17,07 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,43% vốn điều lệ xuống 14,57 triệu cổ phiếu, chiếm 3,79% vốn Nam Long.
Được biết, Công ty CP Đầu tư Thái Bình do ông Nguyễn Đức Thuấn (Thành viên HĐQT NLG) làm Chủ tịch HĐQT.
Tổ chức này tiếp tục đăng ký thoái vốn sau khi chỉ bán ra 113.000 cổ phiếu NLG trong số 2,5 triệu cổ phiếu đã đăng ký trước đó bằng phương pháp khớp lệnh từ ngày 20/8 - 18/9. Lý do không hoàn tất giao dịch là do giá cổ phiếu chưa đạt kỳ vọng.
Trong diễn biến khác, ngày 20/10 tới đây, Nam Long sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
Theo đó, Nam Long dự kiến sẽ phát hành hơn 100 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 26%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua; cứ 100 quyền mua được mua 26 cổ phiếu mới.
Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 1.000 tỷ đồng. Sau phát hành, Nam Long dự kiến tăng vốn điều lệ từ 3.850 tỷ đồng lên 4.850 tỷ đồng.
Giá chào bán 25.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 2.500 tỷ đồng. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 27/10/2025 đến ngày 10/11/2025.
Số tiền thu được sẽ dùng 1.597 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án do công ty hoặc các công ty con, công ty liên doanh đang thực hiện; 640 tỷ đồng để thanh toán các khoản vay và nghĩa vụ khác; 266 tỷ đồng góp vào các công ty chủ lực trong tập đoàn.
Diệu Trang