Chuỗi giải chấp chưa dừng, Chủ tịch DIC Corp đối mặt nguy cơ không còn là cổ đông lớn

Chủ nhật, 26/07/2026 - 16:27

Áp lực giải chấp cổ phiếu DIG của gia đình Chủ tịch DIC Corp vẫn chưa chấm dứt. Nếu hơn 8,3 triệu cổ phiếu dự kiến bị bán được xử lý hết, ông Nguyễn Hùng Cường có thể giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 5% và không còn là cổ đông lớn của doanh nghiệp.

Chuỗi giải chấp chưa dừng, Chủ tịch DIC Corp đối mặt nguy cơ không còn là cổ đông lớn- Ảnh 1.

Tỷ lệ sở hữu của Chủ tịch DIC Corp đã giảm mạnh sau nhiều đợt bán giải chấp cổ phiếu DIG kể từ năm 2025.

Gia đình Chủ tịch DIC Corp liên tiếp bị bán giải chấp

Theo các báo cáo giao dịch, áp lực giải chấp đối với gia đình ông Nguyễn Hùng Cường đã xuất hiện từ tháng 4/2025 và kéo dài đến nay. Không chỉ ông Cường, mẹ là bà Lê Thị Hà Thành và em gái là bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT DIC Corp - cũng nhiều lần bị các công ty chứng khoán bán cổ phiếu để thu hồi dư nợ ký quỹ.

Đợt xử lý đầu tiên với quy mô lớn diễn ra trong tháng 4/2025, khi khoảng 32 triệu cổ phiếu DIG của ba thành viên trong gia đình bị bán chỉ trong vài phiên giao dịch.

Sau giai đoạn tạm lắng, hoạt động giải chấp tái diễn vào cuối năm 2025 trước khi tăng mạnh trong năm 2026. Riêng trong tháng 3/2026, tổng cộng gần 24 triệu cổ phiếu DIG tiếp tục bị bán, khiến tỷ lệ sở hữu trực tiếp của ông Nguyễn Hùng Cường giảm từ trên 8% xuống còn khoảng 5,77%.

Các đợt bán giải chấp sau đó vẫn nối tiếp trong tháng 5, tháng 6 và đầu tháng 7. Sau giao dịch từ ngày 7-9/7, ông Cường còn nắm giữ khoảng 40,53 triệu cổ phiếu DIG, tương ứng 5,09% vốn điều lệ. Mức sở hữu này chỉ cao hơn rất ít so với ngưỡng 5% - điều kiện để được xác định là cổ đông lớn theo quy định.

Hơn 8,3 triệu cổ phiếu tiếp tục nằm trong diện giải chấp

Trong các ngày 21-23/7, Chứng khoán MB và Chứng khoán LPBank đồng loạt thông báo kế hoạch bán giải chấp tổng cộng hơn 8,3 triệu cổ phiếu DIG.

Trong số này, hơn 7 triệu cổ phiếu thuộc sở hữu của ông Nguyễn Hùng Cường, hơn 1 triệu cổ phiếu thuộc bà Nguyễn Thị Thanh Huyền và khoảng 193.000 cổ phiếu thuộc bà Lê Thị Hà Thành.

Đây mới là lượng cổ phiếu dự kiến bị xử lý. Quy mô thực tế còn phụ thuộc vào diễn biến giá cổ phiếu, dư nợ ký quỹ cũng như khả năng bổ sung tài sản bảo đảm của các tài khoản liên quan.

Trong trường hợp toàn bộ số cổ phiếu trên bị bán, lượng cổ phiếu DIG do ông Nguyễn Hùng Cường nắm giữ sẽ giảm xuống khoảng 33,4 triệu đơn vị, tương đương khoảng 4,2% vốn điều lệ DIC Corp. Khi đó, Chủ tịch DIC Corp sẽ chính thức không còn là cổ đông lớn của doanh nghiệp.

Đồng thời, tổng tỷ lệ sở hữu của ba thành viên trong gia đình ông Cường cũng có thể giảm xuống còn khoảng 6,7% vốn.

Giá cổ phiếu lao dốc tạo áp lực lên các khoản vay ký quỹ

Theo cơ chế giao dịch ký quỹ, cổ phiếu DIG được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay tại công ty chứng khoán. Khi thị giá giảm mạnh, giá trị tài sản bảo đảm cũng suy giảm, buộc nhà đầu tư phải bổ sung tiền hoặc tài sản khác. Nếu không đáp ứng yêu cầu, công ty chứng khoán sẽ thực hiện bán giải chấp để thu hồi dư nợ.

Diễn biến của cổ phiếu DIG thời gian qua cho thấy áp lực này ngày càng lớn. Từ mức khoảng 24.600 đồng/cổ phiếu vào giữa tháng 10/2025, thị giá DIG đã lùi về quanh 10.800 đồng/cổ phiếu vào cuối tháng 7/2026, tương ứng mức giảm hơn 56%.

Việc giá cổ phiếu đi xuống đã tạo bất lợi khi làm gia tăng nguy cơ bị gọi ký quỹ, trong khi các đợt bán giải chấp lại khiến nguồn cung cổ phiếu trên thị trường tăng lên, tiếp tục gây sức ép lên giá.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ông Nguyễn Hùng Cường từng cho biết việc cổ phiếu của gia đình bị bán giải chấp xuất phát từ diễn biến không thuận lợi của thị trường. Ông cũng khẳng định gia đình vẫn mong muốn duy trì và từng bước nâng tỷ lệ sở hữu tại DIC Corp.

Anh Mai