Áp lực từ “gánh nặng kép” và yêu cầu đổi mới
Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS BS Nguyễn Anh Dũng – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM – đã phân tích rõ bức tranh y tế hiện nay của thành phố. Theo ông, hệ thống y tế đang phải đối diện với “gánh nặng kép” ngày càng rõ nét.

PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM.
Ông cho biết, các bệnh truyền nhiễm dù được kiểm soát tốt nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát do biến động dân cư và các yếu tố môi trường. Trong khi đó, các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch và ung thư lại gia tăng nhanh chóng, đặc biệt trong nhóm dân số già hóa.
“Thực tế này cho thấy nếu chúng ta chỉ tập trung vào điều trị thì sẽ không bao giờ theo kịp nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Y tế thành phố buộc phải chuyển từ bị động sang chủ động, từ chữa bệnh sang quản lý sức khỏe”, ông nhấn mạnh.
Theo PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng, đề án lần này chính là bước đi chiến lược nhằm tái cấu trúc hệ thống y tế theo hướng dự phòng, lấy phát hiện sớm làm trọng tâm, đồng thời ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số để quản lý sức khỏe toàn dân một cách hiệu quả.
Góc nhìn từ bệnh viện: Đột phá trong tầm soát ung thư cổ tử cung
Ở góc độ đơn vị chuyên khoa đầu ngành, PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết – Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương – đã đưa ra đề xuất mang tính đột phá: lồng ghép chương trình phòng, chống ung thư cổ tử cung vào đề án tổng thể của thành phố.

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương.
Bà cho rằng, ung thư cổ tử cung là một trong số ít bệnh ung thư có thể phòng ngừa và phát hiện sớm hiệu quả thông qua tầm soát. Nếu được triển khai đồng bộ, thành phố hoàn toàn có thể tiến tới mục tiêu kiểm soát và từng bước loại trừ căn bệnh này trong cộng đồng.
“Việc lồng ghép chương trình tầm soát ung thư cổ tử cung không chỉ mang ý nghĩa y tế mà còn thể hiện tính nhân văn sâu sắc. Đây là sự đầu tư cho tương lai, bảo vệ sức khỏe phụ nữ – những người giữ vai trò then chốt trong gia đình và xã hội”, Hoàng Thị Diễm Tuyết nhấn mạnh.
Theo đề xuất, mô hình triển khai sẽ kết hợp giữa hai tuyến: Tại bệnh viện: áp dụng các kỹ thuật hiện đại như xét nghiệm HPV để phát hiện sớm nguy cơ.
Tại cộng đồng: tổ chức các đội khám lưu động, phối hợp với y tế cơ sở để tiếp cận phụ nữ tại khu công nghiệp, khu vực khó khăn, đảm bảo không bỏ sót đối tượng.
Bà Tuyết cũng khẳng định, Bệnh viện Hùng Vương sẵn sàng đóng vai trò nòng cốt trong việc triển khai kỹ thuật, đào tạo nhân lực và hỗ trợ chuyên môn cho toàn hệ thống.
Quan điểm chỉ đạo: Xây dựng nền tảng an sinh xã hội hiện đại
Phát biểu kết luận hội thảo, ông Nguyễn Phước Lộc – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh – đã khẳng định tầm quan trọng chiến lược của đề án.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.
Ông nhấn mạnh: “Đây không chỉ là một chương trình y tế đơn thuần mà là bước tiến lớn trong hiện đại hóa hệ thống an sinh xã hội. Chúng ta đang chuyển từ tư duy chữa bệnh sang quản trị sức khỏe, từ bị động sang chủ động, từ cá thể sang toàn dân”.
Theo ông Nguyễn Phước Lộc, mục tiêu cuối cùng của đề án là mỗi người dân thành phố đều được quản lý sức khỏe một cách liên tục, thông minh và công bằng, không phân biệt khu vực sinh sống hay điều kiện kinh tế.
Ông cũng yêu cầu Sở Y tế TP.HCM và các đơn vị liên quan cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, đặc biệt là những mô hình hiệu quả từ thực tiễn như đề xuất của Bệnh viện Hùng Vương, để hoàn thiện cơ chế điều phối và triển khai.
“Muốn đề án thành công, phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân. Người dân phải là chủ thể, là trung tâm của mọi chính sách”, ông nhấn mạnh thêm.
Hướng tới một mô hình y tế chủ động, nhân văn
Từ các ý kiến tại hội thảo có thể thấy rõ một điểm chung: tất cả đều hướng tới xây dựng một hệ thống y tế không chỉ hiện đại về công nghệ mà còn nhân văn trong cách tiếp cận.

Quan điểm của PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng nhấn mạnh tính cấp thiết của chuyển đổi; đề xuất của Hoàng Thị Diễm Tuyết làm rõ các giải pháp cụ thể từ thực tiễn; trong khi chỉ đạo của Nguyễn Phước Lộc định hướng tầm nhìn và đảm bảo tính khả thi của chính sách.
Sự kết hợp giữa tầm nhìn chiến lược, giải pháp chuyên môn và quyết tâm chính trị chính là nền tảng để đề án đi vào cuộc sống.
Kỳ vọng lan tỏa mô hình ra cả nước
Hội thảo ngày 08/4/2026 tại Bệnh viện Hùng Vương không chỉ có ý nghĩa đối với riêng Thành phố Hồ Chí Minh mà còn mở ra hướng đi mới cho ngành y tế cả nước.
Nếu được triển khai thành công, mô hình quản lý sức khỏe toàn dân dựa trên nền tảng số, kết hợp giữa dự phòng và điều trị, giữa chuyên sâu và cộng đồng, sẽ trở thành hình mẫu để các địa phương khác học tập.

Trong bối cảnh mới, khi sức khỏe ngày càng được coi là tài sản quý giá nhất, việc đầu tư vào y tế dự phòng chính là đầu tư cho tương lai. Và với quyết tâm hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một xã hội khỏe mạnh, công bằng và phát triển bền vững.
Tấn Tài